Vì sao gia đình nhạc sĩ An Thuyên rút các tác phẩm khỏi Trung tâm quyền tác giả âm nhạc?

Bích Đào |

Nhạc sĩ Phó Đức Phương vừa xác nhận cùng PV Lao Động về thông tin này.

Việc một tác giả lớn như nhạc sĩ An Thuyên rút khỏi Trung tâm quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) làm dấy lên nhiều băn khoăn. Nhiều người đặt câu hỏi về việc, liệu có bất đồng nào không trong mối quan hệ giữa gia đình tác giả và đơn vị này?

Trao đổi với Lao Động, nhạc sĩ Phó Đức Phương phủ nhận những nghi ngờ này. Ông cho rằng, nhiều người đã vội vã nghi ngờ một cách vô căn cứ.

Theo ông, việc gia đình nhạc sĩ An Thuyên rút các tác phẩm của ông khỏi Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam hoàn toàn không phải vì bất đồng trong việc quản lý, thu chi vấn đề tác quyền như nhiều người nghĩ.

“Cha đẻ của vấn đề bản quyền âm nhạc tại Việt Nam” tiết lộ, nguyên nhân gia đình nhạc sĩ An Thuyên rút các tác phẩm của ông khỏi VCPMC là do cong gái ông, cựu ca sĩ Bông Mai, lập công ty riêng và muốn trực tiếp quản lý các ca khúc của cha mình.

“Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của gia đình nhạc sĩ. Trước lúc đặt vấn đề, họ cũng đã gửi lời cám ơn trung tâm trong nhiều năm qua đã bảo vệ bản quyền âm nhạc cho nhạc sĩ An Thuyên đồng thời họ cũng xin trung tâm thông cảm về quyết định bất ngờ này”, ông nói.

Theo nhạc sĩ Phó Đức Phương, việc một tác giả nào đó rút khỏi hay gia nhập trung tâm là chuyện hoàn toàn bình thường.

Trước đó, tháng 9.2017, nhạc sĩ Phó Đức Phương và Trung tâm Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam bị nhiều chủ khách sạn tại Đà Nẵng phản ứng gay gắt về việc thu phí tác quyền âm nhạc trên tivi. Cùng thời điểm, nhạc sĩ Phú Quang cũng đăng đàn báo chí "tố" VCPMC thiếu minh bạch trong vấn đề thu - chi tiền tác quyền âm nhạc.

Nhạc sĩ An Thuyên tên đầy đủ là Nguyễn An Thuyên (sinh ngày 15.8.1949 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An; mất ngày 3.7.2015 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội) là một nhạc sĩ, nhạc công, thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa VII. Ông còn là Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhạc sĩ An Thuyên là một trong số các tác giả đã khai thác, vận dụng và phát triển vốn âm nhạc của dân ca Nghệ Tĩnh một cách tài tình, tinh tế. 

Bích Đào
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm bản quyền trong âm nhạc: Vẫn tiếp diễn vì ai cũng... ngó lơ

Minh Thi |

Sau vài năm lắng xuống, nhiều năm nay, nạn đạo beat nhạc (hòa âm) lại hoành hành liên tục, nhưng không ai xử lý đến nơi đến chốn hoặc ra biện pháp hạn chế, nên mặc nhiên lan tràn công khai.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương đọc “tâm thư” thôi chức Giám đốc Trung tâm Bản quyền

Bích Hà |

Tại Hội nghị  tổng kết hoạt động năm 2017 của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) diễn ra sáng 26.1 tại Hà Nội, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã chính thức đọc bức tâm thư xin thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Bản quyền trước toàn thể hội viên.

Vấn nạn vi phạm bản quyền các ca khúc: Ca sĩ có vô can?

MINH THI |

Nhiều ca sĩ khi hát ca khúc của một tác giả thường cho rằng BTC chương trình phải có trách nhiệm xin phép tác giả còn họ thì vô can. Thế nhưng không ít ca sĩ khi ra đĩa đơn cũng… quên hỏi xin phép tác giả ca khúc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vi phạm bản quyền trong âm nhạc: Vẫn tiếp diễn vì ai cũng... ngó lơ

Minh Thi |

Sau vài năm lắng xuống, nhiều năm nay, nạn đạo beat nhạc (hòa âm) lại hoành hành liên tục, nhưng không ai xử lý đến nơi đến chốn hoặc ra biện pháp hạn chế, nên mặc nhiên lan tràn công khai.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương đọc “tâm thư” thôi chức Giám đốc Trung tâm Bản quyền

Bích Hà |

Tại Hội nghị  tổng kết hoạt động năm 2017 của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) diễn ra sáng 26.1 tại Hà Nội, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã chính thức đọc bức tâm thư xin thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Bản quyền trước toàn thể hội viên.

Vấn nạn vi phạm bản quyền các ca khúc: Ca sĩ có vô can?

MINH THI |

Nhiều ca sĩ khi hát ca khúc của một tác giả thường cho rằng BTC chương trình phải có trách nhiệm xin phép tác giả còn họ thì vô can. Thế nhưng không ít ca sĩ khi ra đĩa đơn cũng… quên hỏi xin phép tác giả ca khúc.