Vẻ đẹp Nara - kinh đô đầu tiên của Nhật Bản

Đào Bích |

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản nhấn mạnh đến chương trình du lịch giới thiệu thành phố Nara – kinh đô đầu tiên của đất nước mặt trời mọc.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và Dự án Tăng cường triển khai tại nước ngoài các nội dung phát sóng năm 2018, chương trình The start of Japan – Sự khởi nguồn của Nhật Bản do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, Đài Truyền hình Nara và Đài Truyền hình Việt Nam hợp tác sản xuất, tiếp tục giới thiệu đến khán giả những trải nghiệm văn hóa, du lịch mới lạ, thú vị tại xứ sở hoa anh đào.

Chuỗi hoạt động giới thiệu thành phố Nara – Kinh đô đầu tiên của Nhật Bản. Nara được mệnh danh là trung tâm di sản văn hoá của đất nước mặt trời mọc, Nara là vùng đất của những câu chuyện lịch sử, với các công trình kiến trúc cổ kính, trầm mặc, mang đậm dấu ấn của dòng chảy thời gian.

Bên cạnh đó, Nara còn là trung tâm phát triển về chính trị, văn hoá, tôn giáo và giao lưu quốc tế.

 
Thiên nhiên Nara ngày nay. Ảnh: VTV

Qua 5 tập phim với các chủ đề: Yamatokoriyama – Thánh địa của cá vàng, Nara – Điểm khởi đầu của phúc lợi y tế, Yoshino – Khởi nguồn của ngành lâm nghiệp hiện đại, Môn đá cầu và quá trình xây dựng đất nước, Yamato – Cội nguồn của kiếm Nhật Bản, chương trình sẽ đưa khán giả đến gần hơn với văn hoá, cuộc sống của người dân vùng Nara nói riêng và Nhật Bản nói chung.

“Sự khởi nguồn của Nhật Bản” chính là điểm nhấn về mặt nội dung khi tất cả các tập phim sẽ xoay quanh về “sự khởi đầu” của những câu chuyện lịch sử, văn hoá.

Không chỉ thuyết phục khán giả bằng những hình ảnh đẹp như tranh vẽ của vùng đất Nara, mà còn là sự trải nghiệm sôi nổi của phóng viên Sơn Lâm. Lối kể chuyện trẻ trung, tươi mới, của anh đã mang lại cảm giác sống động, chân thực trong cuộc sống thường ngày của ekip thực hiện. Tất cả yếu tố đó sẽ giúp cho các tập phim đề cập đến những vấn đề lịch sử, nguồn gốc, nhưng sẽ đem lại cho khán giả cảm giác gần gũi, đời thường.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ Nhật Bản chúc đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng

Đào Bích |

Ngài Umeda Kunio – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã gửi lời chúc chiến thắng đối với đội tuyển bóng đá Việt Nam tại trận lượt về chung kết AFF Cup sắp tới.

Nghệ sĩ Nhật Bản khuấy động Hồ Gươm bằng điệu múa Yosakoi

HUYỀN VŨ |

Chiều ngày 21.4, hàng trăm người dân Thủ đô có dịp thưởng thức và tham gia vào điệu múa Yosakoi truyền thống của Nhật Bản cùng với đoàn nghệ sĩ xứ hoa anh đào tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm.

Ấn tượng Nhật Bản, khi dịch vụ đến từ trái tim

Lam Anh |

Vào thời đại số, người du lịch thường có xu hướng chia sẻ ngay lập tức những cảm xúc của mình mỗi khi gặp niềm vui, nỗi buồn hay sự bức xúc trên mạng xã hội. Vì thế, dù muốn hay không, mỗi người dân địa phương đều trở thành một “đại sứ thương hiệu” của đất nước ấy.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Đại sứ Nhật Bản chúc đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng

Đào Bích |

Ngài Umeda Kunio – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã gửi lời chúc chiến thắng đối với đội tuyển bóng đá Việt Nam tại trận lượt về chung kết AFF Cup sắp tới.

Nghệ sĩ Nhật Bản khuấy động Hồ Gươm bằng điệu múa Yosakoi

HUYỀN VŨ |

Chiều ngày 21.4, hàng trăm người dân Thủ đô có dịp thưởng thức và tham gia vào điệu múa Yosakoi truyền thống của Nhật Bản cùng với đoàn nghệ sĩ xứ hoa anh đào tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm.

Ấn tượng Nhật Bản, khi dịch vụ đến từ trái tim

Lam Anh |

Vào thời đại số, người du lịch thường có xu hướng chia sẻ ngay lập tức những cảm xúc của mình mỗi khi gặp niềm vui, nỗi buồn hay sự bức xúc trên mạng xã hội. Vì thế, dù muốn hay không, mỗi người dân địa phương đều trở thành một “đại sứ thương hiệu” của đất nước ấy.