Vẽ bậy lên bảo vật - tật xấu của du khách Việt

Đặng Chung |

Vô tư vẽ bậy lên di tích, tự nhiên xả rác, tự ý bẻ hoa, vin cành dù có hay không những bảng “chú ý”, hay “cảnh báo” ở địa điểm du lịch, dù đã bị nhắc nhưng vẫn vô tư mặc phản cảm đến đình chùa… là những hình ảnh xấu xí của du khách Việt đang bị lên án mạnh mẽ.

Ngày 9.4, trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2017 đã diễn ra tọa đàm “Nâng cao hình ảnh du khách Việt - Một năm nhìn lại”.

Buổi nói chuyện “nóng” ngay từ đầu, bởi những trăn trở, cũng như bức xúc của những người làm trong ngành du lịch trước việc vẫn còn một bộ phận người Việt xấu xí, với những hành động chưa đẹp, làm xấu đi hình ảnh du khách Việt khi đi du lịch trong và ngoài nước. 

Tọa đàm “Nâng cao hình ảnh du khách Việt - Một năm nhìn lại” với sự tham gia của đại diện Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và nhiều người làm trong lĩnh vực du lịch.

Theo tổng kết của Câu lạc bộ Nhà báo du lịch, trong một năm qua, ngành du lịch, Hiệp hội Du lịch các địa phương đã chủ động vào cuộc triển khai chiến dịch “Nâng cao hình ảnh du khách Việt” trong cả nước.  Nhiều biện pháp được đưa ra, từ ban hành bộ quy tắc, tuyên truyền đến nhắc nhở, góp phần giảm thiểu đáng kể những hình ảnh xấu xí của du khách Việt, tuy nhiên, giảm không có nghĩa là không còn.

Vài tháng trở lại đây, không ít những hình ảnh chưa đẹp của các bạn trẻ khi đi du lịch đã bị cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ.

Đầu tiên là một bức ảnh ghi lại cảnh tượng hai chàng trai tạo dáng trên đỉnh Pha Luông (Mộc Châu, Sơn La) trong bộ dạng không mảnh vải che thân được đăng tải trên các diễn đàn mạng đã khiến nhiều người phải giật mình. Nóc nhà Mộc Châu – đỉnh Pha Luông không chỉ là thiên đường của các nhiếp ảnh gia săn hoa mận, hoa đào mà còn là điểm đến thách thức cho nhiều tay phượt trẻ. Khi leo được lên đỉnh núi này, nhiều người lập tức "check-in" tại mỏm đá đẹp nhất ở đây, nhưng với cách "trần như nhộng" của hai nam phượt thủ đã vấp phải sự chỉ trích rất nhiều của dư luận.

Hình ảnh hai thanh niên nude để chụp ảnh ảnh check-in trên đỉnh Pha Luông bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội.

Hay dịp đầu năm 2017, Đại hồng chung ở chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên-Huế) - một bảo vật quốc gia đã bị nhiều du khách viết, vẽ bậy lên. Sự việc này một lần nữa báo động chuyện ý thức của du khách khi đặt chân tới các địa danh, di tích lịch văn hóa.

Không chỉ riêng Đại hồng chung “kêu cứu”, mà rất nhiều di tích trên cả nước đều có tình trạng bị xâm hại bởi những nét vẽ, viết nguệch ngoạc của du khách khi ghé tới thăm. Hay sau mỗi mùa lễ hội, lễ tết, chương trình nghệ thuật…, những địa điểm công cộng lại ngập rác. Rồi việc người Việt khi đi du lịch nước ngoài có những hình ảnh chưa đẹp, như việc nói to, ồn ào, không xếp hàng ở nơi công cộng…

Trước những thực trạng đáng báo động đó, ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam - cho biết: Việc ban hành quy tắc ứng xử trong du lịch và cả trong cuộc sống đang trở thành nhu cầu cấp bách của xã hội hiện nay, do sự xuống cấp về đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của đất nước Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực du lịch. 

Hình ảnh về  Bộ quy tắc ứng xử trong du lịch bằng hình ảnh của Đà Nẵng.

Ông Bình hoan nghênh Bộ VHTTDL vào cuối tháng 3 vừa qua đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử đối với du khách khi đi du lịch, để định hướng và nhắc nhở du khách những điều nên - không nên làm khi đặt chân đến mỗi địa danh.

Tuy nhiên, ông Vũ Thế Bình cho rằng, để những quy tắc ứng xử văn minh này phát huy tác dụng trong thực tiễn cần sự vào cuộc tuyên truyền mạnh mẽ từ các địa phương, người dân, du khách và nhất là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch. Bởi những thói quen xấu xí của người Việt khi đi du lịch sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và uy tín quốc gia, tác động không nhỏ đến cộng đồng du lịch Việt Nam. 
Với mục tiêu xây dựng cộng đồng du lịch văn minh, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tiếp tục phát động chiến dịch “Nâng cao hình ảnh du khách Việt”. Kết thúc buổi tọa đàm, đại diện Tổng Cục du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp làm du lịch đã cùng ký vào biên bản ghi nhớ, hợp tác, để cùng phối hợp, nỗ lực tuyên truyền, từng bước xóa hình ảnh xấu xí của du khách Việt khi đi du lịch trong nước và thế giới.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Ban hành “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”: Có cần thiết hay không?

Minh Đức |

Việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội có cần thiết hay không, bởi hầu hết các nội dung của Bộ Quy tắc đã được pháp luật điều chỉnh?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ban hành “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”: Có cần thiết hay không?

Minh Đức |

Việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội có cần thiết hay không, bởi hầu hết các nội dung của Bộ Quy tắc đã được pháp luật điều chỉnh?