Vẫn tiếp tục thanh tra cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017

Đào Bích |

Dù BTC Hoa hậu Đại dương 2017 vừa có văn bản giải trình trước những ồn ào, tranh cãi của dư luận, Bộ VHTTDL khẳng định, vẫn tiếp tục thanh tra cuộc thi này.

Ông Lê Minh Tuấn, Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn khẳng định, hiện nay đơn vị này vẫn đang tiếp tục thanh tra cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017.

Ông Tuấn cho hay, bản báo cáo của BTC chỉ là căn cứ để tiếp tục làm rõ những lùm xùm xung quanh cuộc thi. Cục cũng sẽ thanh tra để xem báo cáo của họ có thực sự trung thực.

Về việc hoa hậu Ngân Anh có vi phạm quy chế hay không vẫn chưa thể kết luận được. Hiện nay, nhiều bác sĩ có thẩm quyền kết luận rằng, việc thẩm mỹ bằng cách độn sụn mũi là tiểu phẫu. Vì thế khi rút miếng sụn ra, mũi sẽ trở lại bình thường như ban đầu. Nhưng cũng có ý kiến phản đối, cho rằng một khi đã đụng đến dao kéo thì có nghĩa là đã vi phạm quy chế quy định về việc “thí sinh phải có vẻ đẹp tự nhiên”.

Theo Thứ trưởng Vương Duy Biên, thực ra khái niệm về vẻ đẹp tự nhiên vẫn chưa có một cách hiểu thống nhất. "Việc đã phẫu thuật mũi theo phương pháp đơn giản là độn miếng sụn đến lúc tháo miếng sụn ra vẫn nên được xem là đã trở lại vẻ tự nhiên như ban đầu. Còn nếu không chấp nhận thì điều này hoàn toàn do nhận thức của BTC trong vấn đề ban hành quy chế. Bản thân Ngân Anh không có lỗi và không chịu trách nhiệm trong vấn đề cô có vi phạm hay không vi phạm quy chế của cuộc thi. Nếu thanh tra kết luận về vấn đề này, đơn vị tổ chức phải chịu hoàn toàn trách nhiệm", ông Biên cho biết.

Ngoài ra, các nội dung báo cáo của BTC cuộc thi như việc khẳng định không dàn xếp kết quả, không có chuyện thí sinh phải “khỏa thân trước mặt bác sĩ nam hay không ép các thí sinh phải tiếp rượu nhà tài trợ hiện vẫn đang được thanh tra tìm hiểu.

Trước đó, chiều 8.11, trong văn bản báo cáo Bộ VHTTDL và Cục NTBD, ông Võ Việt Chung - Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương khẳng định: Lê Âu Ngân Anh không phẫu thuật thẩm mỹ. Điều này được dựa theo căn cứ của một loạt các cuộc tiến hành đo đạc nhân trắc học tại cơ sở y tế có thẩm quyền.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở An Giang đóng cửa vì hết xăng

Thành Nhân |

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đóng cửa vì hết xăng khiến người dân xôn xao, phải lấy can nhựa đi mua xăng trong dịp gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.