Tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa anh đào Việt Nam

Đào Bích |

Ban tổ chức Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2019 cho biết, cuộc tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa anh đào sẽ là điểm nhấn cho lễ hội năm nay.

Sáng 20.2, UBND Thành phố Hà Nội cùng Sở Văn hóa Thể thao (VHTT) Hà Nội phối hợp cùng Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Hoa anh đào 2019.

Phát biểu tại họp báo, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VHTT Hà Nội - cho hay, đây là sự kiện thường niên diễn ra trong nhiều năm nay.

Ngoài việc giới thiệu các loài hoa, lễ hội năm nay còn có thêm cuộc thi người đẹp nhằm tìm kiếm ra gương mặt đại sứ thiện chí hoa anh đào.

 
Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản là hoạt động thường niên trong nhiều năm nay tại thủ đô Hà Nội.

Theo ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, để chuẩn bị cho chương trình lễ hội năm nay, từ tháng 1 đến tháng 3.2019, BTC cuộc thi sẽ tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa anh đào Việt Nam là nữ công dân Việt Nam trên 18 tuổi, chưa có gia đình, sinh sống tại Hà Nội, có ý thức hoạt động vì giao lưu hữu nghị Nhật Việt trong trong vai trò Đại sứ thiện chí, có hiểu biết và mối quan tâm đến Nhật Bản, có khả năng nói tiếng Nhật ở một mức độ nhất định.

BTC cuộc thi sẽ hướng tới và kêu gọi các nữ sinh đang học tập tại các khoa Tiếng Nhật ở các trường đại học trên địa bàn thủ đô Hà Nội tham gia vào cuộc thi.

Đây được xem là nét mới, hấp dẫn, được kỳ vọng sẽ góp phần làm cho Lễ hội Hoa anh đào 2019 trở nên sôi động, độc đáo hơn.

 
Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VHTT Hà Nội - phát biểu tại họp báo. Ảnh: Vương Trần

Thời gian tiếp nhận hồ sơ cuộc thi Tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa anh đào 2019 được bắt đầu từ 20.2 đến 12.3.2019.

Từ các hồ sơ đăng ký, BTC sẽ lựa chọn ra 40 thí sinh để tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp. Sau vòng phỏng vấn, Hội đồng giám khảo sẽ lựa chọn 15 thí sinh tham gia các hoạt động đồng hành trước và trong đêm thi chung kết, bao gồm các hoạt động thiện nguyện, tìm hiểu – giao lưu các hoạt động văn hóa Nhật Bản.

Đêm chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào tối 28.3.2019, tại Rạp Đại Nam, phố Huế, Hà Nội.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Ngắm chùa Ba Vàng đẹp như tranh tự phát sáng giữa trời đêm

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Tọa lạc trên trên lưng chừng núi Thành Đẳng (Uông Bí, Quảng Ninh), chùa Ba Vàng đẹp như bức tranh tự phát sáng giữa trời đêm. Nơi đây trở thành địa chỉ hành hương thu hút đông đảo du khách và phật tử về đây hành lễ.

Người dân xếp hàng dài chờ "hái lộc" trong ngày Tết Nguyên Tiêu Kỷ Hợi

ĐỖ VẠN |

Trong lễ Nguyên Tiêu Kỷ Hợi 2019, hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về chùa Ông ở TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) để dâng hương, hái lộc và ước cầu một năm làm ăn thịnh phát.

2 vạn cành hoa anh đào Nhật Bản sắp lên máy bay về Việt Nam

VƯƠNG TRẦN |

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội dự sẽ diễn ra từ ngày 29.3 – 31.3 tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ với khoảng 20.000 cành hoa.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ngắm chùa Ba Vàng đẹp như tranh tự phát sáng giữa trời đêm

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Tọa lạc trên trên lưng chừng núi Thành Đẳng (Uông Bí, Quảng Ninh), chùa Ba Vàng đẹp như bức tranh tự phát sáng giữa trời đêm. Nơi đây trở thành địa chỉ hành hương thu hút đông đảo du khách và phật tử về đây hành lễ.

Người dân xếp hàng dài chờ "hái lộc" trong ngày Tết Nguyên Tiêu Kỷ Hợi

ĐỖ VẠN |

Trong lễ Nguyên Tiêu Kỷ Hợi 2019, hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về chùa Ông ở TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) để dâng hương, hái lộc và ước cầu một năm làm ăn thịnh phát.

2 vạn cành hoa anh đào Nhật Bản sắp lên máy bay về Việt Nam

VƯƠNG TRẦN |

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội dự sẽ diễn ra từ ngày 29.3 – 31.3 tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ với khoảng 20.000 cành hoa.