Tưng bừng khai hội Đại danh y kiệt xuất Việt Nam

MINH LÝ |

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, bậc danh y kiệt xuất của lịch sử Việt Nam được tổ chức long trọng tại huyện Hương Sơn, quê mẹ của ông.

Lễ khai mạc lễ hội diễn ra vào ngày 17.2, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2019 và kỷ niệm 228 năm ngày mất của Đại danh y Lê Hữu Trác (1791-2019), với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) và đông đảo người dân.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Lễ hội diễn ra trong 2 ngày 17-18.2 với các hoạt động: Lễ dâng hương tại khu mộ Đại danh y Lê Hữu Trác, lễ rước từ khu mộ đến nhà thờ, lễ cầu quốc thái dân an và thả đèn hoa đăng.

Trước đó, vào ngày 14.2, tại sông Ngàn Phố (thị trấn Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã diễn ra hoạt động đua thuyền truyền thống nằm trong khuôn khổ của Lễ hội này.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là người có công lớn trong việc nghiên cứu và đặt nên móng cho y học nước nhà, là tấm gương sáng về y đạo, y thuật. Ông đã sưu tầm, nghiên cứu và phát triển trên 300 vị thuốc nam, để lại bộ sách “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” gồm 22 tập với 66 quyển. Tại Hà Tĩnh hiện có khu mộ, tượng đài và nhà thờ Lê Hữu Trác tại huyện Hương Sơn.

MINH LÝ
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người đội mưa xem hát hội Lim

TẠ QUANG - LÊ TRANG |

Lễ hội  Lim ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thu hút hàng nghìn du khách đổ về du xuân, nghe hát Quan họ.

Chính thức dừng cướp phết Hiền Quan do để xảy ra hỗn loạn

Tô Thế - Hà Phương |

Trước ngày tổ chức lễ chính (13 tháng giêng), lễ hội cướp Phết Hiền Quan đã bị dừng bởi trong quá trình cướp phết vào chiều 16.2, hàng trăm thanh niên đã làm mất an ninh trật tự, náo loạn khu vực tổ chức lễ hội.

Nghẹt thở màn rượt đuổi trên sông Ngàn Phố

MINH LÝ |

Dịp rằm Tháng Giêng, hội đua thuyền truyền thống trên sông Ngàn Phố (Hương Sơn, Hà Tĩnh) lại tưng bừng diễn ra. Hàng nghìn khán giả đứng chen chân reo hò cổ vũ cho các tay chèo.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Hàng nghìn người đội mưa xem hát hội Lim

TẠ QUANG - LÊ TRANG |

Lễ hội  Lim ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thu hút hàng nghìn du khách đổ về du xuân, nghe hát Quan họ.

Chính thức dừng cướp phết Hiền Quan do để xảy ra hỗn loạn

Tô Thế - Hà Phương |

Trước ngày tổ chức lễ chính (13 tháng giêng), lễ hội cướp Phết Hiền Quan đã bị dừng bởi trong quá trình cướp phết vào chiều 16.2, hàng trăm thanh niên đã làm mất an ninh trật tự, náo loạn khu vực tổ chức lễ hội.

Nghẹt thở màn rượt đuổi trên sông Ngàn Phố

MINH LÝ |

Dịp rằm Tháng Giêng, hội đua thuyền truyền thống trên sông Ngàn Phố (Hương Sơn, Hà Tĩnh) lại tưng bừng diễn ra. Hàng nghìn khán giả đứng chen chân reo hò cổ vũ cho các tay chèo.