Từ Vua bánh mì, Cát đỏ, MV của Hương Giang: Nhân vật "tiểu tam" bị quá đà?

ĐÔNG DU |

Trong những năm trở lại đây, "tiểu tam" ngày một xuất hiện dày đặc cả trong phim lẫn MV ca nhạc như Vua bánh mì, Cát đỏ và MV của Hương Giang... Việc lạm dụng nhân vật này có đang quá đà?

"Tiểu tam" - nhân vật then chốt trong MV lẫn phim ảnh

"Tiểu tam" hay còn gọi là người thứ 3, người xen vào hạnh phúc của các cặp đôi hiện nay đang trở thành tuýp nhân vật quen thuộc trong các bộ phim, MV ca nhạc. Sở dĩ như vậy vì đây là nhân tố giúp các tác phẩm nghệ thuật thêm phần kịch tính, thậm chí là tạo được những tình huống bất ngờ, lôi cuốn khán giả.

Hiện nay, sự xuất hiện của "tiểu tam" trong các tác phẩm nghệ thuật vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống mà mỗi lúc mỗi tăng lên.

Cụ thể trong "Trói buộc yêu thương" thu hút bởi Hà (Ngọc Lan) đã tìm cách trả thù Khánh (Trương Thanh Long) bằng cách làm "tiểu tam" trong cuộc hôn nhân của anh.

Trong bộ phim "Yêu trong đau thương" nhân vật Hương Thảo (do Bella Mai thủ vai) phát hiện chồng mình ngoại tình với "tiểu tam" là ca sĩ phòng trà (vai diễn của Nhật Hạ).

Còn ở "Vua bánh mì", nhân vật "tiểu tam" xuất hiện ngay từ những tập đầu tiên. Đó là chuyện Đạt (Cao Minh Đạt) tiết lộ cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn khi anh ngoại tình với y tá Dung (Nhật Kim Anh). Còn vợ của Đạt, Ngọc Khuê (Thân Thuý Hà) lại dính với người đàn ông khác.

Vua bánh mì và Cát đỏ (từ trên xuống). Ảnh: Cắt phim
Vua bánh mì và Cát đỏ (từ trên xuống). Ảnh: Cắt phim
Vua bánh mì và Cát đỏ (từ trên xuống). Ảnh: Cắt phim

Với phim Cát đỏ lại gây rối rắm với các mối tình tay 3, tay 4. Ban đầu bộ phim nói về thân phận đàn bà chửa hoang nhằm đề cao sự nghị lực của họ, nhưng trên phim họ liên tục là "tiểu tam" xen vào hạnh phúc người khác khiến khán giả ngán ngẩm.

Nhân vật "tiểu tam" không phải bao giờ cũng làm phim hay hơn?

Công bằng mà nói, nhân vật "tiểu tam" là mồi câu thu hút khán giả. Điều đó không ai phủ nhận. Bởi các tuýp người này luôn tạo được sự tranh luận với người xem.

Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, việc lạm dụng "tiểu tam" trong các tác phẩm nghệ thuật không phải bao giờ cũng tốt.

Điển hình như việc các nhân vật "tiểu tam" trong Cát đỏ khiến bộ phim trở nên rối rắm, việc lý giải tình cảm của các nhân vật bị kéo dài thời lượng một các không cần thiết.

Trong khi đó, như đã nói trên việc bộ phim khai thác hình ảnh người phụ nữ chửa hoang khát khao hạnh phúc, nghị lực vươn lên nhưng lại để họ rơi vào những mối tình tay 3, tay 4, làm "tiểu tam" xen vào hạnh phúc người khác đã làm giảm đi thông điệp của tác phẩm.

MV phim ca nhạc của Hương Giang. Ảnh: Cắt MV
MV phim ca nhạc của Hương Giang. Ảnh: Cắt MV

Trong loạt phim ca nhạc của hoa hậu Hương Giang cũng vậy. Ban đầu phần 1 và 2 của "Anh đang ở đâu đấy anh", khán giả thích thú khi có nhân vật "tiểu tam" xuất hiện làm mọi mối quan hệ trong MV trở nên phức tạp, rối ren. Tuy nhiên, thay vì giải quyết êm đẹp ở 2 phần đầu, Hương Giang lại kéo khán giả thêm phần 3 và 4. Điều này gây nhiều tranh cãi.

Hầu hết khán giả cho rằng, tình tiết các MV đang bị lặp lại, thiếu sáng tạo. Từ đầu đến cuối chỉ là trả thù, ghen tuông... khiến "tiểu tam" bỗng trở nên nhạt và thiếu sức hút.

Nói chung, việc khai thác "tiểu tam" trên màn ảnh, MV ca nhạc không xấu, tuy nhiên cần tiết chế, tránh quá đà để phản tác dụng, làm mất đi giá trị cốt lõi mà người xem mong muốn.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Blackpink có 4 ca khúc giữ kỉ lục mà BTS, TWICE chưa thể vượt qua

DI PY |

Có thể nói, Blackpink hiện nay là nhóm nhạc sở hữu kỉ lục lượt view của các MV bản dance (vũ đạo) mà BTS, TWICE, Red Velvet chưa thể vượt qua. Đó là những sản phẩm nào?

Từ Xuân Mai, Angela Phương Trinh: Lý giải việc sao nhí "đứt gánh" hào quang

ĐÔNG DU |

Angela Phương Trinh, bé Xuân Mai, Hùng Thuận, bé Châu... từng là sao nhí một thời của màn ảnh, tuy nhiên họ lại không giữ được hào quang khi trưởng thành. Nguyên nhân sâu xa từ đâu?

Trói buộc yêu thương, Vua bánh mì, Yêu trong đau thương: Làm quá mất hay?

ĐÔNG DU |

Việc đẩy kịch tính câu chuyện để thu hút khán giả là điều cần thiết, tuy nhiên Trói buộc yêu thương, Vua bánh mì, Yêu trong đau thương liệu đang làm quá dẫn đến phản tác dụng?

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Blackpink có 4 ca khúc giữ kỉ lục mà BTS, TWICE chưa thể vượt qua

DI PY |

Có thể nói, Blackpink hiện nay là nhóm nhạc sở hữu kỉ lục lượt view của các MV bản dance (vũ đạo) mà BTS, TWICE, Red Velvet chưa thể vượt qua. Đó là những sản phẩm nào?

Từ Xuân Mai, Angela Phương Trinh: Lý giải việc sao nhí "đứt gánh" hào quang

ĐÔNG DU |

Angela Phương Trinh, bé Xuân Mai, Hùng Thuận, bé Châu... từng là sao nhí một thời của màn ảnh, tuy nhiên họ lại không giữ được hào quang khi trưởng thành. Nguyên nhân sâu xa từ đâu?

Trói buộc yêu thương, Vua bánh mì, Yêu trong đau thương: Làm quá mất hay?

ĐÔNG DU |

Việc đẩy kịch tính câu chuyện để thu hút khán giả là điều cần thiết, tuy nhiên Trói buộc yêu thương, Vua bánh mì, Yêu trong đau thương liệu đang làm quá dẫn đến phản tác dụng?