Từ vụ việc CGV và quán trà sữa: Giới hạn nào?

Hương Mai |

Sự việc rò rỉ hình ảnh nhạy cảm của đôi nam nữ ở rạp chiếu phim CGV chưa bớt nóng thì đến trường hợp tương tự diễn ra tại quán trà sữa. Văn hóa của một bộ phận nhỏ giới trẻ tiếp tục bị dư luận đem ra mổ xẻ.

Tự do quá mức

Vừa qua, hình ảnh được chụp từ camera của một cặp đôi thể hiện tình cảm “hơi quá” trong rạp chiếu phim CGV được rò rỉ ra bên ngoài. Vụ việc này đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Theo đó, đại diện CGV cho biết, trong quá trình theo dõi camera tại phòng chiếu để tìm ví bị mất theo yêu cầu của khách hàng, nhân viên rạp CGV đã chia sẻ hình ảnh ra ngoài. Sau sự cố trên, rạp CGV đã kiểm điểm nghiêm khắc nhân viên liên quan bằng việc tạm thời đình chỉ công việc.

Vụ việc CGV đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận.
Vụ việc CGV đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Tuy nhiên, hành động tự do quá mức của đôi bạn trẻ đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nhiều người cho rằng, đôi bạn trẻ đã thể hiện hành vi thiếu văn hóa ở nơi công cộng. Việc các bạn yêu nhau và thể hiện tình cảm là chuyện không đáng bàn. Tuy nhiên, việc các bạn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh và phơi bày chuyện “tế nhị” là không tôn trọng người khác.

Vụ việc ở rạp CGV xảy ra chưa lâu thì tiếp tục đến vụ đôi nam nữ  tuổi teen “mây mưa” trong quán trà sữa. Mặc dù được nhân viên quán trà sữa nhắc nhở rất nhiều lần, đôi bạn dường như không quan tâm và tiếp tục “hành sự”. Clip được phát tán ra và cộng đồng mạng lại được thêm một phen kinh ngạc trước văn hóa ứng xử của một bộ phận nhỏ giới trẻ hiện nay.

Đâu là ranh giới?

Trước những sự việc không nên xảy ra như vậy, nhiều người bày tỏ sự cảm thông nhưng cũng không ít người lên tiếng chỉ trích những hành động này. Tuy nhiên, vẫn cần phải có giới hạn cho việc ấy.

Sau trường hợp CGV lại đến trường hợp xảy ra tại quán trà sữa. Có vẻ một bộ phận nhỏ giới trẻ chưa rút ra được điều gì từ bài học CGV mà cảm thấy coi đó là việc bình thường. 

Thể hiện tình cảm ở nơi công cộng có thể chấp nhận được nhưng chỉ dừng lại ở mức độ nhất định như ôm, hôn hoặc nắm tay nhẹ nhàng tình tứ.
Thể hiện tình cảm ở nơi công cộng có thể chấp nhận được nhưng chỉ dừng lại ở mức độ nhất định như ôm, hôn hoặc nắm tay nhẹ nhàng tình tứ.

Sẽ chẳng có ai dè bỉu một nụ hôn ngọt ngào trao nhau nơi phong cảnh hữu tình, sẽ chẳng có ai cấm đoán những hành động thể hiện tình cảm nơi kín đáo. Nhưng nếu việc thể hiện tình cảm quá đà được nhiều người biết và phát tán ra ngoài thì nhân phẩm và danh dự, thậm chí là tương lai của các bạn sẽ như thế nào? Hành động thể hiện sự dung tục trước mặt người khác không những thể hiện sự thiếu tôn trọng người khác mà còn hạ thấp giá trị bản thân mình.

Cách thể hiện tình cảm cũng là thể hiện thái độ văn hóa ứng xử. Nhiều người sẽ lên tiếng cho rằng những ai chỉ trích hành động này là cổ hủ, lạc hậu giữa thời đại này. Tuy nhiên, nhìn sang các nước phát triển, việc thể hiện tình cảm quá đà cũng được coi là một hành vi vi phạm pháp luật.

Channel News Asia từng đưa tin, một người đàn ông 30 tuổi ở Singapore đã bị bắt vì nghi ngờ “mây mưa” với một người phụ nữ ở bên ngoài Tháp Orchard. Luật pháp Singapore quy định, bất cứ ai có hành vi tục tĩu ở nơi công cộng đều có thể bị giam tới 3 tháng hoặc bị phạt tiền hoặc chịu cả hai hình phạt.

Còn tại Mỹ, một đất nước được coi là xứ sở tự do, hành vi quan hệ tình dục ở rạp chiếu phim sẽ bị xử phạt. Còn xử phạt ở mức nào còn tùy thuộc vào việc có trẻ em trong rạp chiếu vào thời điểm đó hay không. Ở những nước như Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật… cũng có những luật xử phạt hành vi làm tình nơi công cộng.

Mặc dù, những trường hợp như ở CGV và quán trà sữa chỉ là những trường hợp cá biệt, nhưng nếu còn ủng hộ và chưa có chế tài xử phạt thì nhiều trường hợp tương tự như vậy còn tiếp tục diễn ra. Mà có lẽ sẽ chẳng có một luật phát nào thắt chặt được những hành vi thái quá này ngoài việc bản thân mỗi người ý tự ý thức được hậu quả xảy ra.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Cặp đôi "mây mưa" trong rạp CGV: Đặt biển báo, cho thôi việc nhân viên phát tán

Cường Ngô - Bích Đào |

Đại diện rạp chiếu phim CGV cho biết, đã quyết định cho thôi việc nhân viên phát tán hình ảnh cặp đôi thân mật thái quá trong rạp chiếu phim. 

Người phát tán clip cặp đôi “mây mưa” ở quán trà sữa bị xử lý như thế nào?

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, người phát tán clip cặp đôi mây mưa ở quán trà sữa sẽ bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự về về tội “Làm nhục người khác” hoặc “Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy”.

Đôi trai gái "mây mưa" trong quán trà sữa: "Không thể thích làm gì thì làm"

Thảo Anh |

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, hành động thản nhiên "yêu lộ thiên" của các bạn trẻ nơi công cộng là thiếu tự trọng, không tôn trọng người khác và không thể để "thích làm gì thì làm" mà cần có động thái xử phạt nghiêm khắc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cặp đôi "mây mưa" trong rạp CGV: Đặt biển báo, cho thôi việc nhân viên phát tán

Cường Ngô - Bích Đào |

Đại diện rạp chiếu phim CGV cho biết, đã quyết định cho thôi việc nhân viên phát tán hình ảnh cặp đôi thân mật thái quá trong rạp chiếu phim. 

Người phát tán clip cặp đôi “mây mưa” ở quán trà sữa bị xử lý như thế nào?

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, người phát tán clip cặp đôi mây mưa ở quán trà sữa sẽ bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự về về tội “Làm nhục người khác” hoặc “Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy”.

Đôi trai gái "mây mưa" trong quán trà sữa: "Không thể thích làm gì thì làm"

Thảo Anh |

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, hành động thản nhiên "yêu lộ thiên" của các bạn trẻ nơi công cộng là thiếu tự trọng, không tôn trọng người khác và không thể để "thích làm gì thì làm" mà cần có động thái xử phạt nghiêm khắc.