Tư liệu quý về chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo Triều Tiên

Hồng Phi |

Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) là nơi lưu giữ những hình ảnh quý ghi lại chuyến thăm lịch sử của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành khi đến Việt Nam trong những năm 1958 và 1964.

Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết, những bức ảnh quý về chuyến thăm của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành đến Việt Nam đã được các nhà báo, phóng viên Việt Nam ghi lại trong những năm 1958 và 1964.

 
Các nhà lãnh đạo Triều Tiên - Việt Nam thăm lớp mẫu giáo của Hợp tác xã Việt-Triều hữu nghị.

Ông Vũ Mạnh Hà cung cấp những hình ảnh quý về hai chuyến thăm Việt Nam của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. "Đó là những năm tháng đã đi vào lịch sử dân tộc trên lĩnh vực thiết lập ngoại giao".

Theo ông Vũ Mạnh Hà, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Triều Tiên được khởi nguồn từ rất sớm. Năm 1950, Triều Tiên là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành trong chuyến thăm của vị lãnh đạo Triều Tiên đến Việt Nam.

Mối quan hệ giữa hai nước được tăng cường khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Triều Tiên vào năm 1957.

Một năm sau đó (1958) Thủ tướng Kim Nhật Thành đã thăm chính thức Việt Nam. Trong chuyến đi này, ông Kim Nhật Thành đã đi bằng tàu hỏa qua Trung Quốc tới Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông rồi lên máy bay để tới Hà Nội.

 
Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành gặp gỡ các cán bộ Nhà máy dệt tại Nam Định, Việt Nam.

Năm 1964, Lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành đã trở lại Việt Nam. Lần này, ông sử dụng một máy bay mượn của Trung Quốc bay từ Bình Nhưỡng tới Hà Nội.

Để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam, sáng 26.2.2019, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Việt Nam trên đoàn tàu bọc thép khởi hành từ Bình Nhưỡng đến ga Đồng Đăng, Lạng Sơn. Sau đó, ông Kim Jong-un đã di chuyển bằng ôtô về Hà Nội.

 
Chủ tịch Kim Jong-un đến Việt Nam. Ảnh: Tiến Đạt

Cùng với việc tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Hồng Phi
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Mỹ cảm ơn Việt Nam tổ chức thượng đỉnh Mỹ Triều

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo cảm ơn và đánh giá cao Việt Nam cung cấp địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần thứ hai.

Miễn phí du lịch cho PV quốc tế tác nghiệp thượng đỉnh Mỹ Triều

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Tạ Quang |

Phóng viên quốc tế đang tác nghiệp sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Việt Nam có cơ hội trải nghiệm du lịch tại Hà Long, Ninh Bình… miễn phí. Đây là một trong những kế hoạch mà Tổng cục Du lịch đưa ra nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam nhân sự kiện quốc tế này.

Nhà hàng Hà Nội sáng tạo đồ uống ăn theo thượng đỉnh Mỹ Triều

Khánh Minh |

Ăn theo hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 sắp diễn ra ở Hà Nội, một nhà hàng ở thủ đô đã sáng tạo ra loại cocktail đặc biệt mang tên “Peace Negronations" - đàm phán hoà bình.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Ngoại trưởng Mỹ cảm ơn Việt Nam tổ chức thượng đỉnh Mỹ Triều

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo cảm ơn và đánh giá cao Việt Nam cung cấp địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần thứ hai.

Miễn phí du lịch cho PV quốc tế tác nghiệp thượng đỉnh Mỹ Triều

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Tạ Quang |

Phóng viên quốc tế đang tác nghiệp sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Việt Nam có cơ hội trải nghiệm du lịch tại Hà Long, Ninh Bình… miễn phí. Đây là một trong những kế hoạch mà Tổng cục Du lịch đưa ra nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam nhân sự kiện quốc tế này.

Nhà hàng Hà Nội sáng tạo đồ uống ăn theo thượng đỉnh Mỹ Triều

Khánh Minh |

Ăn theo hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 sắp diễn ra ở Hà Nội, một nhà hàng ở thủ đô đã sáng tạo ra loại cocktail đặc biệt mang tên “Peace Negronations" - đàm phán hoà bình.