Từ cuộc gặp của những cựu phi công đến “Điện Biên Phủ trên không”

Việt Văn |

Cuối tháng 4.2022, một ngày như mọi ngày, đạo diễn, nhà biên kịch NSƯT Nguyễn Sĩ Chung lại ngồi vào bàn viết dù tuổi đã cao. Nhắc đến ông là nhắc đến hàng chục phim tài liệu ở nhiều mảng đề tài đa dạng khác nhau như “Một nét danh nhân” (phim về chủ tịch Hồ Chí Minh), “Hành trình cùng cách mạng” (phim về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh), “Ngã ba Đồng Lộc”, “Dòng điện không bao giờ tắt”, “Chốn quê”... Ngoài ra ông còn viết lời bình cho rất nhiều phim khác.

Ông từng đoạt Giải A Bộ Quốc Phòng, Giải nhất Liên hoan phim (LHP) Châu Á- Thái Bình Dương, giải Cánh diều Vàng Hội Điện ảnh Việt Nam, Giải đặc biệt LHP, Bằng khen viết lời bình xuất sắc nhất cho 3 phim “Một thời để nhớ”, “Dấu ấn thế kỷ”, “Chuyện voi ở Bản Đôn”.

Câu chuyện với ông lần này là về hai kịch bản phim tài liệu chiến tranh.

Câu chuyện của những cựu phi công hai đầu chiến tuyến

Kịch bản phim “Không chiến và hòa giải” (Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Sĩ Chung - Nhà báo: Vũ Hải Hạ) được Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất năm 2021 với cái tên “Hóa giải” Khi được hỏi về ý tưởng của kịch bản, đạo diễn, nhà biên kịch Nguyễn Sĩ Chung trầm tư: Chiến tranh khốc liệt nhưng tất cả đã là quá khứ. Gần nửa thế kỷ qua, hai dân tộc Việt - Mỹ đã cùng nhau hàn gắn, tạo dựng và phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị. Một trong những tổ chức, những người tích cực tham gia và có nhiều đóng góp vào việc hòa giải, hợp tác phát triển của hai nước chính là Hội cựu chiến binh hai nước, đặc biệt là các phi công Việt Nam và phi công Mỹ.

Từ câu chuyện của các cựu phi công hai nước về những cuộc đụng độ trên bầu trời, cùng những tư liệu không chiến, những hoạt động nhân đạo giúp đỡ người dân vùng bị chiến tranh tàn phá của các cựu phi công Mỹ. Những chuyến đi tìm hài cốt phi công Mỹ bị bắn rơi ở Việt Nam, những chuyến thăm lại Hỏa Lò nơi phi công Mỹ bị giam giữ và được nuôi dưỡng chu đáo. Phim thể hiện tinh thần từ “không chiến đến hòa giải và hợp tác phát triển” - một xu thế tất yếu trong mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đạo diễn Sĩ Chung nhấn mạnh: Đây là cuộc gặp duy nhất và đầu tiên của hai lực lượng phi công hai nước từng đụng độ nhau trên thế giới kể từ sau Thế chiến thứ nhất. Cái chết, sự sống quá khứ và hiện tại, những câu chuyện của họ như thông điệp gửi tới mọi người: Hãy khép lại quá khứ và cùng có trách nhiệm nắm tay nhau hướng tới tương lai.

Trong phim có sự xuất hiện của nhiều chứng nhân lịch sử trong có Trung tướng Nguyễn Đức Soát, từng gặp lại cựu phi công F-4J John Cezak, người bị ông bắn rơi máy bay vào ngày 27.6.1972. Khi đó, ông Cezak đã hỏi tướng Soát:” Có phải ông là người bắn rơi máy bay của tôi, rồi còn vào Hỏa Lò thăm tôi?”.

Trong cuộc gặp của các phi công Mỹ và Việt Nam tại Bảo tàng sân bay USS Midway tháng 9.2017, những người tham gia hầu hết đã bước qua tuổi 70. Trong đó có thiếu tá phi công Mỹ Everett Alvarez J. bị bắn rơi đầu tiên ngày 5.8.1964 tại Hòn Gai, Quảng Ninh, trung úy Jack Trimble đã tham gia 99 phi vụ ném bom tại miền Bắc Việt Nam… Khi đó, các cựu phi công Mỹ cũng được gặp nhiều cựu phi công nổi tiếng Việt Nam mà tiêu biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy, từng được coi là huyền thoại. Chính phi công Nguyễn Văn Bảy từng kể trong một trận không chiến, ông không bắn vào buồng lái mà ngắm để đạn trúng vào cánh máy bay, tạo cơ hội cho phi công Mỹ kịp nhảy dù - “Đó chính là chi tiết nhân văn trong chiến tranh” - Đạo diễn Nguyễn Sĩ Chung bảo.

Và 12 ngày đêm không thể quên

Kịch bản “Ký ức tháng 12 năm 1972” do đạo diễn, nhà biên kịch NSƯT Nguyễn Sĩ Chung viết,  do Hãng phim Tài liệu và Khoa học TƯ đang thực hiện.

Nhà biên kịch Sĩ Chung cho biết: Với phương pháp song hành, không gian đồng hiện, kết hợp với phỏng vấn những người đã chứng kiến, đã chiến đấu, đã sinh ra trong 12 ngày đêm tháng 12.1972. Kịch bản phim thể hiện ý chí quyết chiến, quyết thắng của người Hà Nội, trong trận “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12.1972 vừa phản ánh sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của Thủ đô nửa thể kỷ sau những trận bom hủy diệt của Mỹ, để làm nổi bật câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Hà Nội phải là tấm gương sáng về mọi mặt để cả nước noi theo”.

Trong 12 ngày đêm tháng 12.1972, Mỹ đã huy động 193 lượt máy bay B52 rải thảm bom 663 lần đó là một cuộc chiến tàn bạo và hủy diệt mà theo Nhà Trắng “Hà Nội có thể thành bình địa, trở về thời kỳ đồ đá”.

Trong kịch bản có đoạn phỏng vấn những người lứa tuổi 30, 40, 50 và khách du lịch, cùng những người đã từng sống và chiến đấu, chứng kiến những trận oanh tạc và hủy diệt do B52 thực hiện, về ký ức Hà Nội 50 năm trước. Hình ảnh Hà Nội hôm nay tại những địa điểm từng là trận địa pháo phòng không, trận địa tên lửa, trận địa súng bộ binh...

Đạo diễn, nhà biên kịch NSƯT Nguyễn Sĩ Chung luôn trăn trở tìm ra ý tứ mới khi đặt bút viết, ông không bao giờ dẫm vào vết chân đi của những người trước và kể cả bước chân trước đó của chính mình. Sáng tạo và sáng tạo - hai từ đó luôn là động lực thúc đẩy ông cầm bút và viết ra những kịch bản vừa mang giá trị tư liệu lịch sử, vừa lảy ra những phát hiện mới để kết nối và đối thoại với cuộc sống hôm nay.

Việt Văn 
TIN LIÊN QUAN

Liên hoan phim Công an nhân dân diễn ra tại Cần Thơ vào tháng 8.2022

Tạ Quang |

Cần Thơ - Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân lần thứ XIII sẽ được tổ chức tại TP.Cần Thơ vào trung tuần tháng 8.2022, đêm bế mạc, tổng kết và trao giải diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2022).

Liên hoan phim Đức 2022 trên nền tảng trực tuyến có gì hấp dẫn?

Hải Minh |

Liên hoan phim Đức 2022 mang đến 12 bộ phim do Đức sản xuất, hầu hết đều mới ra mắt, thuộc các thể loại như tài liệu, tội phạm, chính kịch, lịch sử…

Bế mạc Liên hoan phim VN lần thứ 22: Vì sao “Mắt biếc” đánh bại “Bố già”?

Việt Văn |

Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ 22 đã hạ màn. Như thông lệ, giải thưởng quan trọng nhất quyết định thành công của LHP là phim truyện điện ảnh - “trái tim” của LHP. Nhiều người đã nghĩ đến một cái kết viên mãn cho phim “Bố già” với cặp đôi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - Trấn Thành với doanh thu khoảng 400 tỉ đồng là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, cũng như một cách kể chuyện khá đời, dễ xem, dễ cảm với đại chúng. Trong khi “Mắt biếc” của Victor Vũ vừa kém hơn về doanh thu vừa không thực sự “đã” về nghệ thuật. Thế nhưng “Mắt biếc” lại có ưu thế khác.

Justin Bieber phát hành phim tài liệu nói về sự nghiệp

Tuấn Đạt |

Justin Bieber chính thức phát hành phim tài liệu kể lại quá trình phấn đấu từ lúc khởi nghiệp cho đến khi đạt thành công như hiện nay.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Liên hoan phim Công an nhân dân diễn ra tại Cần Thơ vào tháng 8.2022

Tạ Quang |

Cần Thơ - Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân lần thứ XIII sẽ được tổ chức tại TP.Cần Thơ vào trung tuần tháng 8.2022, đêm bế mạc, tổng kết và trao giải diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2022).

Liên hoan phim Đức 2022 trên nền tảng trực tuyến có gì hấp dẫn?

Hải Minh |

Liên hoan phim Đức 2022 mang đến 12 bộ phim do Đức sản xuất, hầu hết đều mới ra mắt, thuộc các thể loại như tài liệu, tội phạm, chính kịch, lịch sử…

Bế mạc Liên hoan phim VN lần thứ 22: Vì sao “Mắt biếc” đánh bại “Bố già”?

Việt Văn |

Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ 22 đã hạ màn. Như thông lệ, giải thưởng quan trọng nhất quyết định thành công của LHP là phim truyện điện ảnh - “trái tim” của LHP. Nhiều người đã nghĩ đến một cái kết viên mãn cho phim “Bố già” với cặp đôi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - Trấn Thành với doanh thu khoảng 400 tỉ đồng là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, cũng như một cách kể chuyện khá đời, dễ xem, dễ cảm với đại chúng. Trong khi “Mắt biếc” của Victor Vũ vừa kém hơn về doanh thu vừa không thực sự “đã” về nghệ thuật. Thế nhưng “Mắt biếc” lại có ưu thế khác.

Justin Bieber phát hành phim tài liệu nói về sự nghiệp

Tuấn Đạt |

Justin Bieber chính thức phát hành phim tài liệu kể lại quá trình phấn đấu từ lúc khởi nghiệp cho đến khi đạt thành công như hiện nay.