Truyền bá "vong báo oán" ở Ba Vàng là trục lợi tâm linh đáng lên án

PV Lao Động |

Truyền vong, thỉnh oan gia trái chủ đều là những hoạt động đi ngược với tinh thần phật pháp và đang diễn ra ở nhiều cơ sở thờ tự hiện nay. Việc xây chùa to lớn, hoành tráng không vì mục đích Phật giáo mà để kinh doanh tâm linh, đó là điều đáng lên án...Đó là những nhận định của các chuyên gia văn hóa.

Câu chuyện về Chùa Ba Vàng với những hoạt động “truyền vong báo oán” do Báo Lao Động phản ánh đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bàn về vấn đề này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho rằng, thực trạng này không chỉ diễn ra ở chùa Ba Vàng “mà còn có ở nhiều cơ sở thờ tự khác”.

“Có thể những hoạt động tiêu cực, đi ngược với tinh thần phật pháp đó không phải là “truyền vong báo oán” nhưng cũng tương tự như thế”.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, dâng sao giải hạn không phải là hoạt động của phật giáo chính thống. “Truyền vong, thỉnh vong cũng đều là những biến tướng từ dâng sao giải hạn. Hoạt động tiêu cực này đang lan rộng trong môi trường Phật giáo Việt Nam, tồn tại từ nhiều năm nay, dù đã có cơ chế xử phạt, có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng nhưng vẫn không giải quyết được?”.

Ngoài việc đặt câu hỏi, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam còn cho rằng, cần tìm ra bản chất vấn đề để xử lý triệt để căn nguyên hiện tượng biến tướng trong các hoạt động núp bóng Phật giáo.

 
PGS.TS Bùi Hoài Sơn.

“Hiện nay, rất nhiều cơ sở thờ tự không phụng sự phật pháp mà đi phục vụ nhu cầu khác của người dân, trong đó có sự mê tín, dị đoan. Đối với những cơ sở thờ tự đang lợi dụng uy tín nhà chùa, sự tin tưởng của người dân để kinh doanh, trục lợi, các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm minh”.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định: “Hiến pháp Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Nhưng tuyệt nhiên không được lợi dụng tôn giáo. Việc xây chùa to lớn, hoành tráng không vì mục đích Phật giáo mà để kinh doanh tâm linh, đó là điều đáng lên án".

Cũng bàn về vấn đề này, chuyên gia văn hóa Nguyễn Hùng Vỹ cho biết, phật giáo cần làm con người văn minh tiến bộ lên. Còn tất cả những hoạt động đi ngược lại với điều đó, đẩy con người vào lối sống mê tín đều là phản giáo.

Ông nhấn mạnh, trong Phật giáo càng không có khái niệm về “vong”. Dựng lên những câu chuyện về “truyền vong báo oán”, phải công đức hàng chục đến hàng trăm triệu đồng không chỉ bóp méo đạo Phật mà còn là cách trục lợi tâm linh đáng lên án.

 
Trụ trì chùa Ba Vàng và các phật tử trong buổi livestream mới đây.

Trong khi đó, từ câu chuyện đang diễn ra tại chùa Ba Vàng, nguyên Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An lại bàn về trào lưu xây dựng các cơ sở thờ tự hoành tráng tại Việt Nam hiện nay.

Bà An cho rằng, qua sự việc tại chùa Ba Vàng có thể thấy tinh thần phật pháp đã không được tuân thủ và tôn vinh tương xứng với vẻ bề ngoài của ngôi chùa này. Thậm chí hoạt động “thỉnh vong” là sự báo động mạnh mẽ về những vấn nạn tiêu cực trong đời sống Phật giáo hiện nay.

PV Lao Động
TIN LIÊN QUAN

Vụ “vong báo oán” chùa Ba Vàng: Đòi ly hôn sau màn thỉnh vong

Nhóm PV Lao Động |

Đơn xin ly hôn đã viết sẵn, cả 2 cũng đã cùng ký vào. Có lẽ, chỉ chậm một chút nữa thôi, gia đình anh Nguyễn Minh T và chị Nguyễn Thị S (Hải Dương) đã có một kết cục khác. Tất cả đều do những mâu thuẫn sau cuộc thỉnh vong tại chùa Ba Vàng...

Gọi vong ở chùa Ba Vàng: Những cuộc ngã giá trong "căn phòng cuối"

Nhóm PV Lao Động |

"Vong" lên nhập vào người của nhà chùa, mặt đỏ phừng phừng, chửi bới ầm ĩ, rồi nhảy lên tát túi bụi. Người thỉnh sợ quá khóc, "vong" dịu đi bảo đóng tiền giải oán sẽ tha cho... Người ít thì vài triệu, nhiều thì vài "chục", thậm chí có người bị "vong" đòi 2 tỉ.

Vụ “thỉnh vong báo oán” chùa Ba Vàng: Đề nghị sớm triệu tập bà Yến

Nhóm PV |

Trao đổi với Lao Động trưa nay (22.3), ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh – cho biết đã đề nghị cơ quan công an sớm triệu tập bà Phạm Thị Yến – người có những giảng giải về oan gia trái chủ đang gây sốc trong dư luận.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Vụ “vong báo oán” chùa Ba Vàng: Đòi ly hôn sau màn thỉnh vong

Nhóm PV Lao Động |

Đơn xin ly hôn đã viết sẵn, cả 2 cũng đã cùng ký vào. Có lẽ, chỉ chậm một chút nữa thôi, gia đình anh Nguyễn Minh T và chị Nguyễn Thị S (Hải Dương) đã có một kết cục khác. Tất cả đều do những mâu thuẫn sau cuộc thỉnh vong tại chùa Ba Vàng...

Gọi vong ở chùa Ba Vàng: Những cuộc ngã giá trong "căn phòng cuối"

Nhóm PV Lao Động |

"Vong" lên nhập vào người của nhà chùa, mặt đỏ phừng phừng, chửi bới ầm ĩ, rồi nhảy lên tát túi bụi. Người thỉnh sợ quá khóc, "vong" dịu đi bảo đóng tiền giải oán sẽ tha cho... Người ít thì vài triệu, nhiều thì vài "chục", thậm chí có người bị "vong" đòi 2 tỉ.

Vụ “thỉnh vong báo oán” chùa Ba Vàng: Đề nghị sớm triệu tập bà Yến

Nhóm PV |

Trao đổi với Lao Động trưa nay (22.3), ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh – cho biết đã đề nghị cơ quan công an sớm triệu tập bà Phạm Thị Yến – người có những giảng giải về oan gia trái chủ đang gây sốc trong dư luận.