Trung tâm tác quyền âm nhạc thu hơn 1.000 tỉ đồng cho các nhạc sĩ

Chi Trần |

Sau 20 năm thành lập, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã thu được 1.063 tỉ đồng phí tác quyền cho các tác giả âm nhạc.

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), thuộc Hội nhạc sĩ Việt Nam vừa kỷ niệm 20 năm thành lập. Tại sự kiện này, đại diện trung tâm công bố tổng số tiền VCPMC thu được từ khi thành lập qua từng năm.

Trong đó, năm 2002 là 78 triệu đồng, 2012 thu 48 tỉ đồng, 2021 tăng lên 160 tỉ đồng và năm nay dự kiến đạt trên 230 tỉ đồng. Nguồn thu tập trung ở một số lĩnh vực như: Nghệ thuật biểu diễn và các loại hình kinh doanh dịch vụ có sử dụng âm nhạc; phát thanh và truyền hình; trực tuyến với các mảng website, ứng dụng di động, nhạc chuông, nhạc chờ...

Theo ông Đinh Trung Cẩn, tổng giám đốc VCPMC, dòng nhạc thu được nhiều tiền tác quyền nhất là nhạc đỏ (tức nhạc cách mạng) với sức sống trường tồn, sử dụng trong phát thanh, truyền hình và nhiều chương trình văn hóa, xã hội. Tiếp theo là nhạc thị trường, cuối cùng là nhạc cổ điển.

Nhờ đó, nhiều nhạc sĩ có thể sống được bằng nghề. Trong đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thu hơn 1,2 tỉ đồng trong năm 2021. Nhạc sĩ Hoài An cũng cho biết số tiền tác quyền mà anh thu được hiện nay gấp vài trăm lần thời kỳ đầu. Việc ký hợp đồng với VCPMC giúp quyền lợi của họ được đảm bảo, đồng thời yên tâm hoạt động sáng tạo.

VCPMC còn hỗ trợ nhạc sĩ bảo vệ quyền tác giả. Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, năm 2008, bài Vầng trăng khóc do anh sáng tác bị một số đơn vị của Trung Quốc, Thái Lan sử dụng. Điều này khiến nhiều người cho rằng anh đạo nhạc. Nhờ VCPMC gửi đơn lên Liên minh quốc tế các Hiệp hội những nhà soạn nhạc và lời CISAC để kiểm tra, bài hát được công nhận là của anh.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nằm trong nhóm dẫn đầu về số tiền thu được hàng năm từ tác quyền âm nhạc. Ảnh: FBNV.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nằm trong nhóm dẫn đầu về số tiền thu được hàng năm từ tác quyền âm nhạc. Ảnh: FBNV.

Nam nhạc sĩ từng chia sẻ: "Nhiều bài hát mà mình đã tâm huyết sản xuất, giới thiệu sản phẩm nhưng cuối cùng người hưởng nhiều nhất đôi khi không phải ca sĩ mà là đơn vị sản xuất, phân phối. Chuyện đó khiến tôi rất bức xúc.

Cho nên, tôi đặt hết niềm tin vào VCPMC, nơi các nhạc sĩ như tôi có tư vấn về pháp lý, bản quyền. Họ thay mặt các nhạc sĩ dùng thời gian, kiến thức của họ để tranh đấu, đòi lại quyền lợi mà chúng tôi chính đáng nhận được".

Nhạc sĩ cũng mong chờ sự ý thức, văn minh và sự tôn trọng quyền tác giả một cách tối đa nếu công nghiệp hóa nghệ thuật biểu diễn, trong đó có âm nhạc Việt Nam.

Từ 240 tác giả ban đầu đến nay, VCPMC hiện đã có 5.300 nhạc sĩ trong nước tham gia. Trung tâm cũng ký hợp đồng song phương với gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, nhận ủy quyền của hơn năm triệu nhạc sĩ.

Chi Trần
TIN LIÊN QUAN

"Nhiều nơi dùng nhạc chỉ tìm cách lách luật để ăn chặn tiền của nhạc sĩ"

Ngọc Trang (thực hiện) |

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có những chia sẻ về vấn đề bản quyền, tác quyền trên thị trường âm nhạc, đặc biệt ở giai đoạn Việt Nam đang lên chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đến 2030.

Nhạc sĩ Quốc Trung: Nghệ sĩ Việt không có khát vọng, chỉ lo chạy nhiều show

Hiền Hương (thực hiện) |

Nhạc sĩ Quốc Trung có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động xoay quanh những vấn đề tồn đọng ở thị trường nhạc Việt trong bối cảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lên kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển nền công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Ranh giới giữa gợi cảm và gợi dục ở các MV âm nhạc

Bình An |

Không phải đến Chi Pu, khán giả mới “nhức mắt” với những hình ảnh, ngôn ngữ gợi dục trong các MV âm nhạc. Nhiều ca sĩ thế giới từng theo đuổi hình tượng gợi cảm, nhưng họ không coi đó là “lá bài” quan trọng duy nhất như Chi Pu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Nhiều nơi dùng nhạc chỉ tìm cách lách luật để ăn chặn tiền của nhạc sĩ"

Ngọc Trang (thực hiện) |

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có những chia sẻ về vấn đề bản quyền, tác quyền trên thị trường âm nhạc, đặc biệt ở giai đoạn Việt Nam đang lên chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đến 2030.

Nhạc sĩ Quốc Trung: Nghệ sĩ Việt không có khát vọng, chỉ lo chạy nhiều show

Hiền Hương (thực hiện) |

Nhạc sĩ Quốc Trung có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động xoay quanh những vấn đề tồn đọng ở thị trường nhạc Việt trong bối cảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lên kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển nền công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Ranh giới giữa gợi cảm và gợi dục ở các MV âm nhạc

Bình An |

Không phải đến Chi Pu, khán giả mới “nhức mắt” với những hình ảnh, ngôn ngữ gợi dục trong các MV âm nhạc. Nhiều ca sĩ thế giới từng theo đuổi hình tượng gợi cảm, nhưng họ không coi đó là “lá bài” quan trọng duy nhất như Chi Pu.