Trọng Tấn - Anh Thơ không ngại liều lĩnh làm show nhạc đỏ giữa thời Bolero lên ngôi

M. K |

Thông tin Trọng Tấn và Anh Thơ chuẩn bị tổ chức liveshow nhạc đỏ - "Tình ta biển bạc đồng xanh 2" đang khiến cho không ít người cảm thấy ngỡ ngàng.

Ở thời buổi thị trường giải trí đang bão hòa như hiện tại, việc tổ chức một đêm nhạc riêng không phải điều dễ dàng đối với bất cứ một nghệ sĩ nào. Ngay cả với những cái tên hút khách nhất, đông fan nhất của showbiz Việt, liveshow vẫn là một cuộc chơi đầy những băn khoăn... 

Nhưng với đêm nhạc của Trọng Tấn và Anh Thơ, những phân vân và lo lắng của người hâm mộ còn nhiều hơn. Bởi đây là một liveshow nhạc đỏ là hiếm hoi mà ngoài Trọng Tấn và Anh Thơ, có lẽ không có ai dám nghĩ tới chuyện làm. Điểm lại hàng loạt những liveshow gần đây của làng giải trí, người ta chỉ thấy "bạt ngàn" Bolero, nhạc trữ tình và nhạc trẻ.

Nhưng ngay cả những dòng nhạc "dễ nghe", thời thượng ấy cũng chưa chắc đảm bảo kéo được khán giả tới lấp đầy sân khấu. Trong bối cảnh đó, không nhiều người dám đặt niềm tin vào thắng lợi của một đêm nhạc đỏ - dòng nhạc vốn vẫn được coi là "xa lạ" với những liveshow.

Trọng Tấn và Anh Thơ là cặp song ca hát nhạc đỏ được yêu thích tại miền Bắc. Ảnh: NVCC.
Trọng Tấn và Anh Thơ là cặp song ca hát nhạc đỏ được yêu thích. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, Trọng Tấn và Anh Thơ đang cho thấy họ không có quá nhiều ngần ngại trong lần "đi ngược dòng" có phần mạo hiểm này. Không chỉ là phần đầu tư cực kì hoành tráng với kinh phí lên tới 5 tỉ đồng - không thua kém bất cứ một liveshow đẳng cấp nào, dàn khách mời của đêm nhạc cũng tạo điểm nhấn với những cái tên chất lượng. 

 

Tuy nhiên, Trọng Tấn và Anh Thư đều có lý do để đặt niềm tin vào thành công của "Tình ta biển bạc đồng xanh 2". Bỏ qua những lo lắng, e dè, người ta có thể nhận thấy một điều: Sức hút của nhạc đỏ chưa khi nào phai nhạt. Những ca khúc có tuổi đời dài hơn cả đời người, những ca từ đi qua 2 cuộc chiến tranh, những giai điệu gắn liền với ký ức, hoài niệm của nhiều thế hệ... Những giá trị tinh thần lớn lao ấy đủ để nhạc đỏ chiếm một vị trí không thể thay thế trong lòng rất nhiều người. Kết hợp cùng giọng hát đã quá thành công của cặp đôi song ca, liveshow vẫn mang đầy sức hút, theo cách của riêng mình!

Nam ca sĩ Trọng Tấn khá hào hứng mong chờ cho liveshow sắp tới.
Nam ca sĩ Trọng Tấn khá hào hứng mong chờ cho liveshow sắp tới.

Bên cạnh đó, sự mới mẻ tới từ một liveshow nhạc đỏ cũng là một lợi thế dành cho Trọng Tấn - Anh Thơ.

Với từng ấy lợi thế, liveshow của Trọng Tấn - Anh Thơ đang hứa hẹn mang tới cho khán giả, người hâm mộ nhiều hơn nữa tin vui và những sự bất ngờ. Ít nhất, tới thời điểm này, sẽ không còn ai dám quả quyết Trọng Tấn - Anh Thơ đang dấn thân vào một "cuộc chơi liều lĩnh" nữa.

Còn Anh Thơ hy vọng, khán giả sẽ ủng hộ cho liveshow lần này của cô và ca sĩ Trọng Tấn.
Còn Anh Thơ hy vọng, khán giả sẽ ủng hộ liveshow lần này của chị và Trọng Tấn.

"Tình ta biển bạc đồng xanh 2" sẽ diễn ra vào 20h ngày 20.10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

M. K
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.