Trông đợi sức trẻ của Liên hoan Giai điệu mùa thu

MINH THI |

Vào năm thứ 12, thay vì chào đón nghệ sĩ Việt khắp nơi trên thế giới về TPHCM biểu diễn, Liên hoan Giai điệu mùa thu (17-25.8) lại mời các gương mặt quốc tế đến khoe tài. Nét đặc biệt của năm nay là lần đầu tiên, NSND Đặng Thái Sơn tham gia cùng giàn nhạc giao hưởng HBSO với Concerto số 3 cho piano của Beethoven.

8 chương trình “đỉnh”

“Giai điệu mùa thu” 2019 quy tụ những gương mặt xuất sắc ở cả 3 lĩnh vực: Giao hưởng thính phòng, Opera và Ballet. Cùng với sự góp mặt của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, khán giả còn có dịp thưởng thức những màn trình diễn của các nghệ sĩ đẳng cấp thế giới đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Đức… cùng sự trở về của NSND Đặng Thái Sơn. Và có thể nói, 8 chương trình của liên hoan diễn ra liên tiếp từ 17- 25.8 tại Nhà hát Thành phố là những màn tranh tài đỉnh cao.

Hòa nhạc, ngoài tiết mục trình diễn của nghệ sĩ Đặng Thái Sơn còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ xuất sắc trong nước và quốc tế. Đáng chú ý là 2 đêm diễn 20-21.8 của nhóm nghệ sĩ thính phòng nổi tiếng Internetional Chamber Players gồm 12 nghệ sĩ xuất sắc: Tiến sĩ âm nhạc Vũ Việt Chương, Stephanie Chase, Vilmos Szabadi, Gregory Lee, Petr Fedetov, Swang Lin, Nguyễn Thiện Minh, Ngô Hoàng Linh (violin), Nguyễn Kim Mai, Susan Dubois, Bùi Anh Sơn (viola), Eugene Osadchy, NSND Ngô Hoàng Quân, Avery Waite (cello), Anastasia Markina (piano).

Đêm âm nhạc thính phòng với tứ tấu dây của Milhaud, song song có phần trình diễn 2 tác phẩm Ellington Fantasy và tổ khúc dân gian của Afghanistan diễn ra ngày 21.8. Chương trình còn giới thiệu tác phẩm của 3 nhạc sĩ Việt Nam: Vũ Việt Anh với Skyline cho tứ tấu dây, Nguyễn Mạnh Duy Linh với tứ tấu dây A Gentle Wind và Nguyễn Minh Nhật với tứ tấu dây Flashbacks. Trước đó là đêm công diễn tác phẩm viết cho piano và tứ tấu dây Hướng về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Dương, chuyển soạn bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.

Nhóm The Eine Flute Ensemble đến từ Hàn Quốc với 14 thành viên có chương trình biểu diễn mang tên Arirang, The beauty of Korean spirit vào đêm 22.8 với những tác phẩm của Leroy Anderson, Jiří Jirmal, Vittorio Monti, Ervin Drake và một số tác phẩm Hàn Quốc. Chương trình có sự tham gia của nhóm hợp xướng thiếu nhi Hàn Quốc gồm 30 thành viên.

Sức trẻ từ gương mặt mới

Đặc biệt, khán giả còn được thưởng thức chương trình hòa nhạc của 6 tài năng piano trẻ của Việt Nam từ 12 đến 17 tuổi: Nguyễn Lan Anh, Vũ Nhiên Hương, Đoàn Trần Thuỷ Tiên, Dương Hồng Phúc, Hồ Lê Đăng Khoa, Hồ Lê Đăng Khôi. Các em sẽ biểu diễn 8 tác phẩm dành cho piano với các tác giả kinh điển như Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, F. Liszt, F. Chopin, Saint-Saëns, C.Debussy... cùng một số tác phẩm khá đặc biệt dành cho piano 4 tay và song tấu 2 piano, 2 piano 8 tay.

Trước đó, tối 17.8, vở nhạc kịch trinh thám “Yesterday’s Memory” của biên kịch Anna-Sophie Weber cũng đã ra mắt khán giả TPHCM. Đồng đạo diễn David Hermann và Anna-Sophie Weber dàn dựng, nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy, với sự tham gia của huấn luyện thanh nhạc đến từ Đức Askan Geisler.

Biên đạo múa người Hà Lan Joost Vrouenraets dàn dựng riêng cho HBSO tác phẩm mới Mùa xuân thiêng liêng (The Rite of Spring), với người đồng hành là nghệ sĩ Marika Meoli vào tối 23.8. Bên cạnh đó còn có hòa nhạc Wind Concert vào ngày 24.8, gồm những bản nhạc phim và những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Big Band với các nhạc cụ kèn và nhạc cụ gõ nhằm thu hút giới trẻ. Biểu diễn chương trình là các thầy cô và sinh viên của Nhạc viện thành phố.

Theo NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy, Giám đốc Sở VHTT, sự có mặt của đông đảo nghệ sĩ quốc tế, nghệ sĩ người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các nghệ sĩ tên tuổi trong nước sẽ góp phần tạo nên một liên hoan với màu sắc sinh động, phong phú, mang đến cơ hội thưởng thức nghệ thuật chất lượng cho khán giả. Đặc biệt, sự tham gia biểu diễn của các tài năng trẻ Việt Nam ở độ tuổi từ 12 đến 17 đã cho thấy những tín hiệu tích cực về nguồn lực kế thừa trên lĩnh vực nghệ thuật hàn lâm - dòng nghệ thuật đang định hình ngày càng rõ nét và khẳng định vị trí vững chắc trong nền văn học nghệ thuật nói chung tại TPHCM.

Học sinh, sinh viên được tham dự miễn phí buổi tổng duyệt của chương trình hòa nhạc ngày 25.8 với sự có mặt của NSND Đặng Thái Sơn. Ngoài ra có vé ưu đãi với giá 80.000 đồng hoặc giảm giá 10% cho đối tượng khán giả trẻ

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Khán giả Hà Nội mong chờ gặp MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong “Đêm tình nhân"

H.N |

Ngày 20.10 tới đây, nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ ra Hà Nội để tham dự live concert “Đêm tình nhân 6” tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc "lầy lội" chúc mừng sinh nhật BB Trần

Linh Chi (Nguồn: FBNV) |

Từng gắn bó trong chương trình "Chạy đi chờ chi", Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Trương Thế Vinh,... đã gửi lời chúc mừng sinh nhật BB Trần với phong cách vô cùng hài hước. đặc biệt Ninh Dương Lan Ngọc còn phát huy danh hiệu "ngọc nữ" khi xung phong nhận quà vì là chị em sinh đôi của BB Trần.

Vì sao MC Quyền Linh vẫn giữ thói quen đi dép tổ ong nhiều năm qua?

H.N (T/H) |

Từ lâu Quyền Linh đã có thói quen đi dép tổ ông. Trong nhiều sự kiện sang trọng, Quyền Linh cũng không ngần ngại diện đôi dép "truyền thống" của mình. Nhiều khán giả thắc mắc lý do vì sao Quyền Linh lại thường xuyên đi dép tổ ong như vậy.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khán giả Hà Nội mong chờ gặp MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong “Đêm tình nhân"

H.N |

Ngày 20.10 tới đây, nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ ra Hà Nội để tham dự live concert “Đêm tình nhân 6” tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc "lầy lội" chúc mừng sinh nhật BB Trần

Linh Chi (Nguồn: FBNV) |

Từng gắn bó trong chương trình "Chạy đi chờ chi", Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Trương Thế Vinh,... đã gửi lời chúc mừng sinh nhật BB Trần với phong cách vô cùng hài hước. đặc biệt Ninh Dương Lan Ngọc còn phát huy danh hiệu "ngọc nữ" khi xung phong nhận quà vì là chị em sinh đôi của BB Trần.

Vì sao MC Quyền Linh vẫn giữ thói quen đi dép tổ ong nhiều năm qua?

H.N (T/H) |

Từ lâu Quyền Linh đã có thói quen đi dép tổ ông. Trong nhiều sự kiện sang trọng, Quyền Linh cũng không ngần ngại diện đôi dép "truyền thống" của mình. Nhiều khán giả thắc mắc lý do vì sao Quyền Linh lại thường xuyên đi dép tổ ong như vậy.