Trong âm nhạc, Việt Nam - Indonesia không biên giới

Lê Quang Vinh |

Tối 6.9.2019, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội, sẽ có buổi biểu diễn duy nhất của nhóm nhạc đương đại ''The New Yogyakarta Contemporary Ensemble’’ (Indonesia). Đây là nỗ lực nhằm kết nối sự đối thoại, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Indonesia của Viện Goethe tại Việt Nam.

''The New Yogyakarta Contemporary Ensemble’’ thành lập năm 2017 bởi một nghệ sĩ cello nổi tiếng ở Indonesia - Asep Hidayat. Thành viên nhóm nhạc đa phần là sinh viên âm nhạc (trong đó nhiều người có trình độ thạc sĩ), đều biểu diễn song hành nhạc phương Tây và âm nhạc truyền thống Indonesia.

Chuyến lưu diễn Việt Nam lần này của ''The New Yogyakarta Contemporary Ensemble’’ là sự hồi âm thân tình với 8 thành viên của nhóm nhạc ''Hanoi New Music Ensemble’’ (thành lập năm 2014, đã gặt hái được nhiều thành công ở Việt Nam qua các kỳ liên hoan và lưu diễn) đã tới giao lưu với khán giả Indonesia hồi tháng 7.2019.

Với ''The New Yogyakarta Contemporary Ensemble’’, sự độc đáo nằm ở mong muốn: Tiếp thu truyền thống từ các quốc gia khác và không ngần ngại chuyển dịch sang một ngôn ngữ mới. ''The New Yogyakarta Contemporary Ensemble’’ đã đạt được danh tiếng rất tốt khi tham gia Liên hoan Âm nhạc đương đại Jakarta năm 2017. Sau đó, nhóm đã liên tục trình diễn ở nhiều nơi, với mục tiêu hướng tới các khán giả trẻ.

Trong đêm biểu diễn của ''The New Yogyakarta Contemporary Ensemble’’ ở Hà Nội tối 6.9, khán giả Thủ đô sẽ được thưởng thức tài năng của 8 nghệ sĩ Indonesia, bao gồm: Asep Hidayat (cello/trưởng nhóm), Ika Wahyuningsih (soprano), Yuti Lauda (piano), Jardika Eka Tirtana (guitar), Aldy Maulana (nhạc trưởng), Neam S.R Hidayat (cello), Ega Putra Twedapinta (violon) và Alfian Agus Nussanto (clarinet).

Trong chương trình, đa phần là tác phẩm của những tác giả trẻ Indonesia, như Aldy Maulana - người thường sáng tác từ nguồn cảm hứng văn hóa cội nguồn bản địa. Đáng chú ý, trong đêm diễn này, tác phẩm ''Vũ khúc H`rê” của nhạc sĩ Hoàng Dương (Việt Nam) sẽ được trình tấu qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Việt Nam và Indonesia: Asep Hydayat, Neam Hiadayat, Đào Tuyết Trinh (đều cello) và Phạm Quỳnh Trang (piano).

Ở chiều tối 5.9, ông Ibnu Hadi - Đại sứ Indonesia tại Việt Nam và ông Wilfried Eckstein - GĐ Viện Goethe tại Việt Nam - đã tới thăm các nghệ sĩ tham dự chương trình và chúc đêm diễn thành công.

Lê Quang Vinh
TIN LIÊN QUAN

Quốc Trường, Bảo Thanh "Về nhà đi con" và kí ức ngày khai giảng năm học mới

Linh Chi |

Trong khi Quốc Trường ghi nhớ sâu đậm về ngày khai trường năm học lớp 2 thì Bảo Thanh lại ấn tượng đặc biệt về ngày khai giảng đầu tiên của cậu con trai nhỏ.

Độc đáo ''Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội’’

Lê Quang Vinh |

Một triển lãm - sắp đặt độc đáo mang tên ''Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội’’ sẽ được khai mạc ở chiều tối 13.9.2019 tại Trung tâm Văn hóa Pháp-L’Espace ở Hà Nội, với sự phối hợp thực hiện của Viện Viễn Đông Bác cổ (EFEO). Triển lãm kéo dài tới ngày 31.10.

Con gái NSND Trần Hạnh: Sức khoẻ bố tốt hơn sau khi nhận danh hiệu

Linh Chi |

Chị Trần Phương Dung, con gái của Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh cho biết sức khoẻ của nam nghệ sĩ đã tốt lên sau khi được thông báo việc trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quốc Trường, Bảo Thanh "Về nhà đi con" và kí ức ngày khai giảng năm học mới

Linh Chi |

Trong khi Quốc Trường ghi nhớ sâu đậm về ngày khai trường năm học lớp 2 thì Bảo Thanh lại ấn tượng đặc biệt về ngày khai giảng đầu tiên của cậu con trai nhỏ.

Độc đáo ''Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội’’

Lê Quang Vinh |

Một triển lãm - sắp đặt độc đáo mang tên ''Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội’’ sẽ được khai mạc ở chiều tối 13.9.2019 tại Trung tâm Văn hóa Pháp-L’Espace ở Hà Nội, với sự phối hợp thực hiện của Viện Viễn Đông Bác cổ (EFEO). Triển lãm kéo dài tới ngày 31.10.

Con gái NSND Trần Hạnh: Sức khoẻ bố tốt hơn sau khi nhận danh hiệu

Linh Chi |

Chị Trần Phương Dung, con gái của Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh cho biết sức khoẻ của nam nghệ sĩ đã tốt lên sau khi được thông báo việc trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.