Ngày hội dân tộc Thái tại Điện Biên có chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ đổi mới – hội nhập của đất nước”. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2019).
Ngày hội nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tôn vinh, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thái đang sinh sống tại tỉnh Điện Biên và các tỉnh khác trong cả nước.
Ngày hội dân tộc Thái tại Điện Biên gồm 2 phần: Lễ và hội. Phần lễ bao gồm hoạt động dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ; lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật “Mường Then – Đất thiêng hội tụ” vào 20h ngày 18.10.
Phần hội gồm các hoạt động: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Thái; trình diễn nghệ thuật xòe Thái; trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch; trình diễn dệt thổ cẩm, thêu khăn Piêu dân tộc Thái; giới thiệu văn hóa ẩm thực của địa phương…
Theo ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, tại ngày hội, các nghệ nhân sẽ trình diễn 6 điệu xòe cổ của người Thái. Ngày hội góp phần tôn vinh giá trị của xòe Thái - loại hình nghệ thuật hiện đã được các tỉnh Tây Bắc làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Theo ban tổ chức, Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái là sự kiện văn hóa quy mô lớn, thể hiện sự tôn vinh văn hóa một dân tộc giàu truyền thống, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Thái trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em.
Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Thái các tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.