Triển lãm xác người nhựa hóa: Quá phản cảm, phi nhân tính

M.T |

Đó là ý kiến của nhiều người xem triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” - vốn bị cấm tổ chức ở Hà Nội nay lại được cấp phép tại TPHCM.

“Tôi không dám vào xem một triển lãm như thế. Đứng về góc độ cá nhân, tôi cảm thấy khó có thể chấp nhận được, chưa nói ảnh hưởng tâm lý đến số đông”, TS xã hội học Phạm Thị Thúy chia sẻ. 

Triển lãm cơ thể người
Triển lãm cơ thể người gây tranh cãi

Ai muốn vào xem, trả 200 ngàn đồng, thì có thể bị sốc khi nhìn thấy trên 130 mẫu vật cơ thể người thật được nhựa hóa ở nhiều tư thế, độ tuổi khác nhau. Điều này đang gây tranh cãi vì phía nhà tổ chức triển lãm đã thương mại hóa những vật thể xác người.

Từ bà mẹ mang thai với tư thế bị mổ bụng, đến các thai nhi nằm chỏng chơ, đến những bộ phận cơ thể bị cắt rời…, tất cả mẫu vật khiến không ít người xem phải rùng mình, thậm chí, trẻ con hoảng hốt và khóc thét, cho dù một số sinh viên y khoa thích thú với công nghệ mới này.

Một mẫu vật nhựa hóa trưng bày trong triển lãm
Một xác người nhựa hóa trưng bày trong triển lãm

Công ty Mega Vina (đơn vị quảng bá và phát triển các nội dung chương trình Hàn Quốc tại Việt Nam) - đơn vị tổ chức sự kiện này - cho biết, toàn bộ các mẫu vật là cơ thể người thật với đầu, tay chân, nội tạng... thuộc quyền sở hữu của Bảo tàng Mom (Hàn Quốc), được chuyển về Việt Nam và trưng bày công khai cho công chúng xem.

Bà Nguyễn Thế Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM, đã lên tiếng phản đối triển lãm này: “Việc sử dụng xác người trong y học phục vụ trong giảng dạy được chấp nhận lâu nay. Nhưng nó rất khác với việc dùng xác người nhựa hóa, đem ra triển lãm. Việc nghiên cứu cơ thể người trong lớp học hay môi trường y khoa thì khác, nhưng việc đưa ra cộng đồng như thế thì quá phản cảm, và theo cá nhân tôi, phi văn hóa và phi nhân tính.

Đặc biệt, người tổ chức còn thu tiền. Nên đặt câu hỏi, xác người lấy từ đâu; cho nội tạng còn có giấy cam kết, còn những xác người đó bị đem đi khai thác kinh doanh thương mại mà không rõ nguồn gốc thì càng đáng báo động hơn”.

Được biết, triển lãm kéo dài từ 21.6 đến 31.12, tại Nhà văn hóa Thanh Niên, nên chăng cần có biện pháp để ngưng việc trưng bày xác người sau khi làm rõ về việc cấp phép của Sở VHTT TPHCM theo yêu cầu báo cáo giải trình của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trước ngày 10.7.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm "xác người" đầy ám ảnh đang gây tranh cãi

L.Hà |

Sau khi không được cấp phép ở Hà Nội, triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” đã được cấp phép và mở cửa tại TPHCM. Lần đầu tiên, triển lãm phô bày cơ thể người diễn ra tại Việt Nam ngay lập tức gây tranh cãi. 

Ngắm các ngôi sao World Cup trên những bức vẽ tuyệt đẹp của họa sĩ Italia

MẠNH HÀO |

Cầu thủ sẽ trông như thế nào trong các bộ đồ tướng lĩnh của Nga? Một triển lãm nghệ thuật tại St Petersburg đang trưng bày những bức tranh như vậy của các huyền thoại như Ronaldo, Buffon và Maradona...

Mở rộng cửa cho ảnh nude nghệ thuật

VIỆT VĂN |

Ngay sau “Miền cổ tích” của nhiếp ảnh gia Thái Phiên, công chúng sẽ được thưởng thức một triển lãm ảnh nude nghệ thuật với sự góp mặt của 10 tay máy do Cục mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm tổ chức tại Hà Nội vào tháng 7.2018 tới đây.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Triển lãm "xác người" đầy ám ảnh đang gây tranh cãi

L.Hà |

Sau khi không được cấp phép ở Hà Nội, triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” đã được cấp phép và mở cửa tại TPHCM. Lần đầu tiên, triển lãm phô bày cơ thể người diễn ra tại Việt Nam ngay lập tức gây tranh cãi. 

Ngắm các ngôi sao World Cup trên những bức vẽ tuyệt đẹp của họa sĩ Italia

MẠNH HÀO |

Cầu thủ sẽ trông như thế nào trong các bộ đồ tướng lĩnh của Nga? Một triển lãm nghệ thuật tại St Petersburg đang trưng bày những bức tranh như vậy của các huyền thoại như Ronaldo, Buffon và Maradona...

Mở rộng cửa cho ảnh nude nghệ thuật

VIỆT VĂN |

Ngay sau “Miền cổ tích” của nhiếp ảnh gia Thái Phiên, công chúng sẽ được thưởng thức một triển lãm ảnh nude nghệ thuật với sự góp mặt của 10 tay máy do Cục mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm tổ chức tại Hà Nội vào tháng 7.2018 tới đây.