Triển lãm xác người gây ám ảnh, Bộ VHTTDL vào cuộc

Nguyên Linh |

Chiều 4,7, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu báo cáo về triển lãm "Sự bí ẩn của cơ thể người" (Mystery Of Human Body) hiện đang được mở tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. 

Liên quan đến triển lãm dùng bộ phận cơ thể người thật để trưng bày đang gây tranh cãi, trao đổi với Lao Động, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết: "Ngày 4.7, Cục đã có văn bản đề nghị Sở Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về sự kiện triển lãm này và trả lời Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch trước ngày 10.7. Hiện tại, mọi ý kiến đều phải đợi báo cáo mới có thể đầy đủ thông tin kết luận". 

Theo đó, Công văn từ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nêu rõ: "Qua thông tin từ các cơ quan báo chí và theo dõi triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người đang diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM từ 21-6 đến 31-12, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đề nghị Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM báo cáo gấp về quá trình cấp phép và tổ chức triển lãm; báo cáo gửi về Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trước ngày 10.7.2018". 

 
 Những mẫu vật thai nhi được cho là quá phản cảm tại triển lãm này. Ảnh: TPO

Cũng theo ông Vi Kiến Thành, triển lãm "Sự bí ẩn của cơ thể người" đã từng xin cấp phép tại Hà Nội nhưng bị từ chối. "Trước đó, bên triển lãm có đến Cục để cấp phép. Tuy nhiên khi xem hồ sơ thấy các hiện vật, hình ảnh không phù hợp với văn hóa Việt Nam, không nhân văn cũng như không phù hợp với văn hóa tâm linh của người Việt đồng thời gây cảm giác ghê rợn với một số người xem nên Cục không đồng ý cho triển lãm trưng bày tại Hà Nội". 

Hiện tại, triển lãm với trên 130 mẫu vật cơ thể người thật được nhựa hóa với nhiều tư thế, độ tuổi khác nhau đang làm dấy lên làn sóng tranh cãi trong dư luận. 

Bên cạnh một số ý kiến tỏ ra thích thú thì đa phần các ý kiến đều cho rằng đây là cuộc triển lãm quá phản cảm và phi nhân tính. “Tôi không dám vào xem một triển lãm như thế. Đứng về góc độ cá nhân, tôi cảm thấy khó có thể chấp nhận được, chưa nói ảnh hưởng tâm lý đến số đông”, TS xã hội học Phạm Thị Thúy chia sẻ. 

Ngoài ra, việc thu vé vào cửa của phía đơn vị tổ chức cũng bị cho là vô nhân đạo khi đã thương mại hóa xác người. 

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm xác người nhựa hóa: Quá phản cảm, phi nhân tính

M.T |

Đó là ý kiến của nhiều người xem triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” - vốn bị cấm tổ chức ở Hà Nội nay lại được cấp phép tại TPHCM.

Triển lãm "xác người" đầy ám ảnh đang gây tranh cãi

L.Hà |

Sau khi không được cấp phép ở Hà Nội, triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” đã được cấp phép và mở cửa tại TPHCM. Lần đầu tiên, triển lãm phô bày cơ thể người diễn ra tại Việt Nam ngay lập tức gây tranh cãi. 

Triển lãm ảnh báo chí thế giới 2018: Những hình ảnh đầy sức mạnh, mang thông điệp

VIỆT VĂN |

Sau 15 năm vắng bóng, triển lãm ảnh báo chí thế giới đã trở lại Việt Nam, mở cửa rộng rãi cho công chúng vào xem từ ngày 16.6 đến 6.7 tại trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội (42 Yết Kiêu, HN).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Triển lãm xác người nhựa hóa: Quá phản cảm, phi nhân tính

M.T |

Đó là ý kiến của nhiều người xem triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” - vốn bị cấm tổ chức ở Hà Nội nay lại được cấp phép tại TPHCM.

Triển lãm "xác người" đầy ám ảnh đang gây tranh cãi

L.Hà |

Sau khi không được cấp phép ở Hà Nội, triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” đã được cấp phép và mở cửa tại TPHCM. Lần đầu tiên, triển lãm phô bày cơ thể người diễn ra tại Việt Nam ngay lập tức gây tranh cãi. 

Triển lãm ảnh báo chí thế giới 2018: Những hình ảnh đầy sức mạnh, mang thông điệp

VIỆT VĂN |

Sau 15 năm vắng bóng, triển lãm ảnh báo chí thế giới đã trở lại Việt Nam, mở cửa rộng rãi cho công chúng vào xem từ ngày 16.6 đến 6.7 tại trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội (42 Yết Kiêu, HN).