Triển lãm cổ vật văn hóa Óc Eo tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 18.5, Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Bảo tàng tỉnh An Giang tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề văn hóa Óc Eo tại TP.Vũng Tàu với hàng trăm hình ảnh và cổ vật phục vụ du khách, người dân tham quan tìm hiểu.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2022) và 45 năm ngày Quốc tế Bảo tàng (18.5.1977 – 18.5.2022).

Hoạt động cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong và ngoài nước, người dân địa phương có thể đến tham quan, tìm hiểu về nền văn hóa, nâng cao hiểu biết về lịch sử dân tộc, trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo vệ di sản văn hóa dân tộc Việt Nam.

Theo Bảo tàng tỉnh, đây là lần đầu tiên đơn vị tổ chức giới thiệu bộ sưu tập, hình ảnh hiện vật tiêu biểu về văn hóa Óc Eo mà tỉnh An Giang là địa phương tiêu biểu.

Chuyên đề trưng bày sẽ giới thiệu khoảng 124 hình ảnh, 112 hiện vật về nền văn hóa Óc Eo. Các hiện vật là vật dụng phổ biến sử dụng trong tín ngưỡng, sinh hoạt như sản phẩm nghề thủ công, trang sức... được chế tác đa dạng từ chất liệu gốm, đá, gỗ, kim loại...

Cổ vật trưng bày văn hóa Óc Eo được phát hiện tại An Giang. Ảnh: T.A
Cổ vật trưng bày văn hóa Óc Eo được phát hiện tại An Giang. Ảnh: T.A

Sau lễ khai mạc, các đại biểu, du khách đã tham quan, trải nghiệm không gian trưng bày qua các hình ảnh về di tích, khai quật khảo cổ; các cổ vật trưng bày được phát hiện tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, di tích văn hóa Óc Eo tại tỉnh An Giang (khu di tích Óc Eo - Ba Thê, di chỉ mộ cổ Óc Eo…).

Trong đó, di tích văn hóa Óc Eo - Ba Thê đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích khảo cổ cấp quốc gia năm 2002; và Thủ tướng chính phủ cấp danh hiệu Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đặc biệt từ năm 2012.

Theo dự kiến, trưng bày sẽ bắt đầu từ 18.5 và kéo dài đến hết ngày 18.6 tại bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mở cửa phục vụ tham quan trong tất cả các ngày trong tuần để phục vụ người dân, du khách.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Chiêm ngưỡng 2 cổ vật triều Nguyễn giá hàng chục tỉ vừa hồi hương về Huế

DUY TÍN - LÊ PHAN QUỐC CƯỜNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa tiếp nhận 2 cổ vật triều Nguyễn đấu giá thành công ở nước ngoài do Tập đoàn Sunshine hiến tặng và thực hiện trưng bày các cổ vật này tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 Lê Trực, TP. Huế) và mở cửa miễn phí hàng ngày đến ngày 17.5.2022.

Mũ quan triều Nguyễn: Cần cơ chế thoả đáng để hồi hương cổ vật

Tường Minh |

Việc một doanh nghiệp đấu giá thành công hai hiện vật Mũ quan đại thần triều Nguyễn và áo Nhật bình để hiến tặng cho tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thấy chúng ta cần sớm nghiên cứu, ban hành những cơ chế chính sách thỏa đáng để các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, hiến tặng cổ vật cho Nhà nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chiêm ngưỡng 2 cổ vật triều Nguyễn giá hàng chục tỉ vừa hồi hương về Huế

DUY TÍN - LÊ PHAN QUỐC CƯỜNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa tiếp nhận 2 cổ vật triều Nguyễn đấu giá thành công ở nước ngoài do Tập đoàn Sunshine hiến tặng và thực hiện trưng bày các cổ vật này tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 Lê Trực, TP. Huế) và mở cửa miễn phí hàng ngày đến ngày 17.5.2022.

Mũ quan triều Nguyễn: Cần cơ chế thoả đáng để hồi hương cổ vật

Tường Minh |

Việc một doanh nghiệp đấu giá thành công hai hiện vật Mũ quan đại thần triều Nguyễn và áo Nhật bình để hiến tặng cho tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thấy chúng ta cần sớm nghiên cứu, ban hành những cơ chế chính sách thỏa đáng để các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, hiến tặng cổ vật cho Nhà nước.