Trao Kỷ lục cho Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo Sóc Trăng

Văn Sỹ - Tạ Quang |

Tối ngày 6.11, tại thành phố Sóc Trăng, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022. Tại lễ khai mạc, Đại diện tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định công nhận Kỷ lục “Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo Sóc Trăng có số lượng ghe ngo và vận động viên đông nhất”.

 
Ông Đỗ Văn Chiến (bìa trái) - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành phố dự Khai mạc Ngày hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, kho tàng văn hóa dân gian của đồng bào Khmer Nam bộ nổi tiếng với nghệ thuật múa và nghệ thuật sân khấu đặc sắc. Đặc biệt, gắn với đời sống sinh hoạt văn hóa tâm linh, đồng bào Khmer Nam bộ đã bảo tồn được hệ thống kiến trúc Chùa Phật giáo Nam tông. Đây vừa là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vừa là nơi lưu giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam bộ từ thế hệ này qua thế hệ khác.

 
Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ.

“Chúng ta hết sức vui mừng và tự hào khi các giá trị văn hóa đặc sắc ấy đã và đang được đồng bào Khmer Nam Bộ bảo tồn, phát huy trong đời sống hàng ngày, phát triển hài hòa trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng. Chính vì lẽ đó, công tác  bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Khmer Nam Bộ luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, các địa phương nỗ lực triển khai thực hiện, coi đó là nguồn nội lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao việc tổ chức Ngày hội.

 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ khai mạc.

Sự kiện này thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer. Đây là dịp để đồng bào trình diễn, giao lưu các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc, độc đáo của các nghệ sỹ, nghệ nhân chuyên và không chuyên và đua ghe Ngo truyền thống.

Qua đó đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Khmer nói riêng có dịp bày tỏ tình cảm, niềm tin yêu của mình đối với Đảng, Nhà nước và Bác Hồ kính yêu. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN nhấn mạnh: “Giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nói chung, dân tộc Khmer nói riêng phải xuất phát từ yếu tố tự thân, mình giữ cho mình chứ không thể nhờ ai giữ hộ cho mình được.

Vì vậy tôi mong muốn đồng bào dân tộc Khmer cùng nhau thực hiện tốt phương châm: Người đi trước truyền lại cho người đi sau; ông, bà, cha mẹ truyền dạy cho con cháu; cộng đồng học hỏi lẫn nhau, với nhiều cách làm sáng tạo, bền bỉ thì mới gìn giữ và phát huy được nét đẹp văn hóa đặc sắc, độc đáo của dân tộc mình”.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cũng khẳng định, tỉnh Sóc Trăng tin tưởng và kỳ vọng ngày hội và lễ hội lần này sẽ để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng đại biểu và du khách gần xa. Đồng thời cũng mong đợi các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ có dịp tìm hiểu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tăng cường hợp tác, cùng phát triển trong tương lai.

 
Trao quyết định và bằng công nhận Kỷ lục Guinness “Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo Sóc Trăng có số lượng ghe ngo và vận động viên đông nhất.

Dịp này, đại diện tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định và bằng công nhận Kỷ lục “Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo Sóc Trăng có số lượng ghe ngo và vận động viên đông nhất” cho lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng.

Sau phần lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với với chủ đề: “Sóc Trăng hội tựu và lan tỏa”. Các tiết mục ca, múa, vọng cổ, tam tấu, liên khúc… được dàn dựng công phu và trình diễn bởi các nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh đã giới thiệu quê hương, đất nước, con người và những thành tựu về kinh tế mà đồng bào Khmer Sóc Trăng nói riêng, các dân tộc nói chung đã góp phần xây dựng.

Văn Sỹ - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Sẵn sàng cho Lễ hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ 2022

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII, Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL chính thức diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8.11 tại tỉnh Sóc Trăng với nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc, ý nghĩa. Trong đó, hoạt động, giải đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL được đồng bào Khmer mong đợi nhất. Giải đua có sự tham gia của 56 đội ghe, với tổng số gần 6.000 vận động viên.

Hàng nghìn VĐV tập luyện cho Giải đua ghe ngo Khu vực ĐBSCL

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Theo Ban tổ chức Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo Khu vực ĐBSCL năm 2022 diễn ra tại Sóc Trăng, đến nay có 56 ghe Ngo của 7 tỉnh đăng ký thi đấu. Để chuẩn bị cho Giải đua ghe ngo, khoảng 1 tháng nay, hàng ngàn vận động viên của 40 đội ghe ngo ở Sóc Trăng đã tích cực tập luyện nhằm mang đến những đường đua đẹp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Sẵn sàng cho Lễ hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ 2022

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII, Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL chính thức diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8.11 tại tỉnh Sóc Trăng với nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc, ý nghĩa. Trong đó, hoạt động, giải đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL được đồng bào Khmer mong đợi nhất. Giải đua có sự tham gia của 56 đội ghe, với tổng số gần 6.000 vận động viên.

Hàng nghìn VĐV tập luyện cho Giải đua ghe ngo Khu vực ĐBSCL

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Theo Ban tổ chức Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo Khu vực ĐBSCL năm 2022 diễn ra tại Sóc Trăng, đến nay có 56 ghe Ngo của 7 tỉnh đăng ký thi đấu. Để chuẩn bị cho Giải đua ghe ngo, khoảng 1 tháng nay, hàng ngàn vận động viên của 40 đội ghe ngo ở Sóc Trăng đã tích cực tập luyện nhằm mang đến những đường đua đẹp.