Trao giải cuộc thi sáng tác truyện “Đóa hoa đồng thoại” lần thứ 4

Thanh Hương |

Ban giám khảo cuộc thi sáng tác truyện đồng thoại đã trao 18 giải thưởng xuất sắc nhất ở 3 hạng mục gồm Tiểu học, Trung học cơ sở và Tự do.

Với lần thứ 4 tổ chức, cuộc thi “Đóa hoa đồng thoại” dần khẳng định được vị trí của mình với số lượng bài dự thi và thí sinh ngày một tăng. Theo đó, cuộc thi lần này đã có tổng cộng 2.915 truyện ngắn của các thí sinh ở mọi lứa tuổi đến từ 55 tỉnh thành trên cả nước gửi về dự thi.

Ban giám khảo cuộc thi đã chọn ra 18 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải tại 3 hạng mục Tiểu học, Trung học cơ sở và Tự do. Theo đánh giá, chất lượng bài dự thi năm nay được nâng cao, thể hiện óc quan sát và khả năng truyền tải thông điệp tốt từ thí sinh.

Bên cạnh đó, ban giám khảo cũng đôi chút khó khăn khi lựa chọn tác phẩm ở hạng mục Trung học cơ sở bởi sự đa dạng về chủ đề cũng như sự đột phá về chất lượng so với năm trước.

Tác phẩm “Tàu gió hú” đã giúp thí sinh Ngân đoạt giải Xuất sắ nhất cuộc thi. Ảnh: BTC
Tác phẩm “Đoàn tàu gió” đã giúp thí sinh Nguyễn Thanh Ngân (váy đỏ) đoạt giải Xuất sắc nhất cuộc thi. Ảnh: H.A

Ngoài ra, những tác phẩm được các thí sinh thể hiện sự hồn nhiên, dí dỏm của thế giới trẻ thơ, những chủ đề mang tính thời sự như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, căn bệnh vô cảm… đều được lồng ghép và truyện ngắn, chứng tỏ sự quan tâm sâu sắc của các thí sinh đối với cộng đồng và xã hội.

Với truyện ngắn “Đoàn tàu gió”, bé Nguyễn Thanh Ngân (8 tuổi) đến từ Hà Nội đã giành giải Xuất sắc nhất của cuộc thi sáng tác truyện đồng thoại Eneos và Mogu – “Đóa hoa đồng thoại”. Tác phẩm của Thanh Ngân được đánh giá là “không ngại tưởng tượng”, “vận dụng sáng tạo hết mình” và đạt được sự đồng thuận tuyệt đối từ ban giám khảo.

Ban giám khảo cũng trao 18 giải thưởng ở 3 hạng mục
Ban giám khảo cũng trao 18 giải thưởng ở 3 hạng mục Tiểu học, Trung học cơ sở và Tự do. Ảnh: H.A

Đặc biệt, tên của Thanh Ngân sẽ được khắc lên chiếc cúp kỷ niệm “Đóa hoa đồng thoại” cùng với các thí sinh đạt giải Xuất sắc nhất qua các năm. Được biết, em cũng sẽ lên đường tham dự lễ trao giải thưởng “Đóa hoa đồng thoại” diễn ra tại Nhật Bản trong thời gian tới, khi tình hình kiểm soát dịch COVID-19 được ổn định.

Ngoài ra, thí sinh Đặng Phương Lan (13 tuổi) ở Nam Định đoạt giải Nhất hạng mục dành cho học sinh trung học cơ sở với truyện “Mở cửa”. Còn Nguyễn Thị Oanh (48 tuổi) ở Đồng Nai giành giải Nhất ở hạng mục thí sinh tự do với truyện “Những chú mèo ngủ quên trong ổ trứng”.

Ngoài ra, ban giám khảo còn trao 6 giải Nhì, 9 giải Ba và nhiều giải khuyến khích ở 3 hạng mục trên. Các tác phẩm đoạt giải này cũng sẽ được tập hợp và phát hành thành tuyển tập mang tên “Đóa hoa đồng thoại” tập 4, hứa hẹn mang lại cho những người yêu mến cuộc thi và độc giả Việt Nam những cảm xúc vô cùng chân thật và tích cực.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Phát động hưởng ứng cuộc thi ''Thầy cô trong mắt em'' năm 2022

Minh Tiến |

Hưởng ứng Kế hoạch số 16/KH-CĐN ngày 14.3.2022 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về tổ chức cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2022 (cuộc thi), Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch liên tịch về tổ chức cuộc thi.

Quảng Nam: Trao giải cuộc thi “Góc làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn

Tường Minh |

Quảng Nam - Liên đoàn Lao động huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh "Góc làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn".

Phát động cuộc thi sáng tác tranh kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hải Ngọc |

Ngày 31.3, Cục Văn hoá Cơ sở (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Phát động hưởng ứng cuộc thi ''Thầy cô trong mắt em'' năm 2022

Minh Tiến |

Hưởng ứng Kế hoạch số 16/KH-CĐN ngày 14.3.2022 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về tổ chức cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2022 (cuộc thi), Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch liên tịch về tổ chức cuộc thi.

Quảng Nam: Trao giải cuộc thi “Góc làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn

Tường Minh |

Quảng Nam - Liên đoàn Lao động huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh "Góc làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn".

Phát động cuộc thi sáng tác tranh kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hải Ngọc |

Ngày 31.3, Cục Văn hoá Cơ sở (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.