Trao giải cuộc thi "Kịch Hà Nội hát át dịch COVID-19"

Thái An |

Cuộc thi do Nhà hát Kịch Hà Nội phát động đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của các nghệ sĩ.

Với hơn 20 sản phẩm sáng tạo, chất lượng tham dự, Ban giám khảo do NSND Công Lý làm Trưởng ban đã lựa chọn vào trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba.

Nhiều nghệ sĩ Nhà hát tích cực sáng tạo nhiều sản phẩm hay tham dự cuộc thi. Ảnh: Vũ Toàn.
Nhiều nghệ sĩ Nhà hát tích cực sáng tạo nhiều sản phẩm hay tham dự cuộc thi. Ảnh: Vũ Toàn.

Giải Nhất thuộc về nam diễn viên Trần Thanh với ca khúc "Tạm biệt Corona". Trần Thanh hiện là gương mặt nổi bật khi tham gia nhiều phim gây chú ý như "Hoa hồng bên ngực trái", "Quỳnh búp bê", "Mê cung"... 

NSND Công Lý chúc mừng diễn viên Trần Thanh đoạt giải Nhất cuộc thi “Kịch Hà Nội
NSND Công Lý chúc mừng diễn viên Trần Thanh đoạt giải Nhất cuộc thi “Kịch Hà Nội hát át dịch COVID-19. 

Ngoài ra, Ban giám khảo cũng trao giải Cống hiến cho 3 tác phẩm của nghệ sĩ hài Quang Thắng, Thanh Hương và Tiến Minh.

Nam danh hài Quang Thắng được NSND Hoàng Dũng trao giải Cống hiến của cuộc thi.
Nam danh hài Quang Thắng được NSND Hoàng Dũng trao giải Cống hiến của cuộc thi.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa mà Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức nhằm cổ vũ tinh thần cũng như tạo sự hứng khởi cho các nghệ sĩ trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

Cũng trong lễ trao giải, Nhà hát kịch Hà Nội vinh dự đón nhận bằng khen của Công an TP. Hà Nội do thượng tá Trương Hồng Lĩnh đại diện trao tặng, sau những nỗ lực trong việc tham gia, đóng góp phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 2019.

Nam nghế
Hai nghệ sĩ hài Xuân Bắc, Quốc Khánh đến chúc mừng NSND Công Lý đảm n nhận vai trò mới.

Vừa nhận chức Phó Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội - NSND Công Lý chia sẻ rằng, bản thân sẽ nỗ lực làm việc hết sức để làm tốt vai trò mới. "Làm cán bộ không phải để oai mà là để làm việc. Với sự đồng hành của các anh chị em nghệ sĩ nhà hát, tôi tin sẽ hoàn thành sứ mệnh này", NSND Công Lý nói.

Với sự đồng lòng ủng hộ của các nghệ sĩ trong Nhà hát, NSND Công Lý tin tưởng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Với sự đồng lòng ủng hộ của các nghệ sĩ trong Nhà hát, NSND Công Lý tin tưởng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhà hát Kịch Hà Nội được thành lập năm 1959. Trải qua 60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, từ một đội kịch trong Đoàn văn công nhân dân Thủ đô, năm 1993, Đoàn kịch nói Hà Nội được chuyển thành Nhà hát Kịch Hà Nội. Năm 2005, Nhà hát được UBND TP. Hà Nội nâng hạng thành Nhà hát hạng I với chức năng, nhiệm vụ biểu diễn nghệ thuật kịch nói; Sưu tầm, bảo tồn và phát triển nghệ thuật kịch nói; Biểu diễn phục vụ khán giả trong nước và ngoài nước nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thẩm mỹ của người xem.

Thái An
TIN LIÊN QUAN

Cát Phượng và cuộc lột xác của một diễn viên “hết thời”

Thanh Hương |

Nhận giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” của Cánh Diều 2019, Cát Phượng trở lại đầy ngoạn mục với bộ phim cảm động về tình mẹ con “Hạnh phúc của mẹ”.

"Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" - NSND Hồng Vân: Gừng già thì phải cay

Thái An |

Vai diễn Mệ nội ấn tượng trong “Gái già lắm chiêu 3” đã mang về cho NSND Hồng Vân giải thưởng “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” của Cánh Diều 2019.

3 phim "bom tấn” không nên bỏ lỡ khi rạp chiếu phim mở cửa

Tuấn Đạt |

Các rạp chiếu phim mở cửa, nhiều bộ phim "bom tấn" lần lượt ra mắt người xem.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cát Phượng và cuộc lột xác của một diễn viên “hết thời”

Thanh Hương |

Nhận giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” của Cánh Diều 2019, Cát Phượng trở lại đầy ngoạn mục với bộ phim cảm động về tình mẹ con “Hạnh phúc của mẹ”.

"Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" - NSND Hồng Vân: Gừng già thì phải cay

Thái An |

Vai diễn Mệ nội ấn tượng trong “Gái già lắm chiêu 3” đã mang về cho NSND Hồng Vân giải thưởng “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” của Cánh Diều 2019.

3 phim "bom tấn” không nên bỏ lỡ khi rạp chiếu phim mở cửa

Tuấn Đạt |

Các rạp chiếu phim mở cửa, nhiều bộ phim "bom tấn" lần lượt ra mắt người xem.