Trao giải cuộc thi "Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019"

M.K |

Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 2003 hiện đang học lớp 11 xuất sắc đoạt ngôi vị Quán quân của cuộc thi "Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019".

Ngay khi nhận giải, Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ: "Tôi biết được cuộc thi qua cô giáo và đăng ký đi thi vì bản thân có thể vừa hát vừa nhảy. Lúc đầu tôi không có nhiều tự tin bởi dàn thí sinh năm nay quá mạnh.

Khi lên sân khấu, tôi chỉ biết hát và cháy hết mình với đam mê. Kết quả khiến tôi xúc động, hạnh phúc và cảm thấy mình xứng đáng với những nỗ lực".

 
Nguyễn Ngọc Anh được đánh giá cao về giọng hát lẫn vũ đạo. Ảnh: BTC.

Theo đó, 2 giải Nhì thuộc về thí sinh Trần Minh Thư, Đào Thị Cẩm Tú. 3 giải Ba được trao cho nhóm Pha Lê, Trịnh Quang Công, cặp song ca Công Hiếu và Ngọc Chi. 3 giải Khuyến khích được trao cho các thí sinh Huyền Anh, Nguyễn Hoàng Chí Bách và nhóm First Snow.

Thí sinh Ngọc Anh đoạt giải Nhất cuộc thi.
Thí sinh Ngọc Anh đoạt giải Nhất cuộc thi.

Giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất thuộc về Nguyễn Hoàng Chí Bách. Cậu bé nhỏ tuổi nhất cuộc thi xuất sắc giành số điểm 2792. 2 thí sinh đứng sát nút là Lương Ngọc Linh (1736 điểm) và Đào Thị Cẩm Tú (1145 điểm).

Cuộc thi thu hút nhiều thí sinh nhỏ tuổi tham gia.
Cuộc thi thu hút nhiều thí sinh nhỏ tuổi tham gia.

Tối 10.1, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam đã diễn ra đêm Chung kết cuộc thi "Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - VOV 2019" (VOV’s K-Pop Contest). Cuộc thi do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức với mong muốn tạo sân chơi âm nhạc hấp dẫn dành cho công chúng yêu âm nhạc Hàn Quốc, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam.

Nhiều tiết mục được các bạn trẻ dàn dựng công phu.
Nhiều tiết mục được các bạn trẻ dàn dựng công phu.

Sau 2 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 400 tiết mục dự thi của các bạn trẻ với các lứa tuổi đến từ nhiều tỉnh thành trong nước. Trong đó có thí sinh là người dân tộc thiểu số, người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, có nhiều giọng hát hay, vũ đạo đẹp, được dàn dựng công phu.

Sau đêm thi Bán kết với 26 tiết mục dự thi, Hội đồng Giám khảo đã rất khó khăn để lựa chọn ra 10 tiết mục xuất sắc nhất tham dự đêm Chung kết. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân có 1 thí sinh không thể tham dự được nên chỉ còn 9 tiết mục tranh tài trong đêm Chung kết.

M.K
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ và công ty quản lý: Cuộc chiến giữa được và mất

TUẤN ĐẠT |

Một sự cộng hưởng tốt giữa mối quan hệ công ty quản lý và nghệ sĩ sẽ giúp đôi bên cùng có lợi, đạt hiệu quả với những mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, trong môi trường showbiz nước ta gần đây, không ít trường hợp khi nghệ sĩ không còn là “con gà đẻ trứng vàng”, hay bị “bóc lột” quá mức, ắt nảy sinh mâu thuẫn, kiện cáo, tranh chấp giữa công ty quản lý và nghệ sĩ, rốt cuộc đôi bên lựa chọn đường ai nấy đi, trong ồn ào.

Xuân Bắc và hơn 200 nghệ sĩ rạng rỡ trong ngày được vinh danh

LINH ANH |

Xuân Bắc cùng hơn 200 nghệ sĩ đã được vinh danh trong chương trình “Giới thiệu gương mặt nghệ sĩ năm 2019” do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tổ chức.

3 tính cách nghệ thuật cùng ''Ờ’’

LÊ QUANG VINH |

Đối với những người đã biết 3 họa sĩ: Thái Vĩnh Thành, Lê Hải Triều và Hoàng Võ, thì khi đến với triển lãm ''Ờ’’ của họ (khai mạc ở tối 4.1.2020 tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài - Hà Nội), hẳn sẽ không khỏi ngạc nhiên. Bởi lẽ, cả 3 họa sĩ này đều có những thay đổi lớn trong xu hướng sáng tác.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nghệ sĩ và công ty quản lý: Cuộc chiến giữa được và mất

TUẤN ĐẠT |

Một sự cộng hưởng tốt giữa mối quan hệ công ty quản lý và nghệ sĩ sẽ giúp đôi bên cùng có lợi, đạt hiệu quả với những mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, trong môi trường showbiz nước ta gần đây, không ít trường hợp khi nghệ sĩ không còn là “con gà đẻ trứng vàng”, hay bị “bóc lột” quá mức, ắt nảy sinh mâu thuẫn, kiện cáo, tranh chấp giữa công ty quản lý và nghệ sĩ, rốt cuộc đôi bên lựa chọn đường ai nấy đi, trong ồn ào.

Xuân Bắc và hơn 200 nghệ sĩ rạng rỡ trong ngày được vinh danh

LINH ANH |

Xuân Bắc cùng hơn 200 nghệ sĩ đã được vinh danh trong chương trình “Giới thiệu gương mặt nghệ sĩ năm 2019” do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tổ chức.

3 tính cách nghệ thuật cùng ''Ờ’’

LÊ QUANG VINH |

Đối với những người đã biết 3 họa sĩ: Thái Vĩnh Thành, Lê Hải Triều và Hoàng Võ, thì khi đến với triển lãm ''Ờ’’ của họ (khai mạc ở tối 4.1.2020 tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài - Hà Nội), hẳn sẽ không khỏi ngạc nhiên. Bởi lẽ, cả 3 họa sĩ này đều có những thay đổi lớn trong xu hướng sáng tác.