Trao 12 giải thưởng cho cuộc thi "Hà Nội thành phố tôi yêu"

Thái An |

Ngày 29.3 tại Hà Nội, ban tổ chức cuộc thi "Hà Nội thành phố tôi yêu" đã trao giải cho 12 tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất.

Giải Nhất được trao cho tác giả Lê Đình Trung với tác phẩm "Hà Nội chẳng tốn một xu", 2 giải Nhì dành cho 2 tác giả Cao Thị Nga (tác phẩm "Hà Nội có một dòng sông không chảy") và Phạm Thanh Thúy (tác phẩm "Mơ người Hà Nội"), còn 3 giải Ba cho Dương Thành Phát (tác phẩm "Đập cánh"), Lê Thị Bính (tác phẩm "Nhớ thời xí nghiệp hai que" và Linh Chi (tác phẩm "Hà Nội thu trong chén chè bưởi cốm của ngoại").

Ngoài ra, ban giám khảo cuộc thi cũng trao 6 giải khuyến khích và 1 giải cho tác phẩm được yêu thích nhất.

Tác giả Lê Đình Trung với tác phẩm “Hà Nội chẳng tốn một xu” đoạt giải Nhất cuộc thi. Ảnh: BTC.
Tác giả Lê Đình Trung với tác phẩm “Hà Nội chẳng tốn một xu” đoạt giải Nhất cuộc thi. Ảnh: BTC.

"Hà Nội thành phố tôi yêu" do báo Thanh Niên tổ chức từ tháng 10.2020 đến hết tháng 1.2021, viết về những kỷ niệm, tình yêu, mong ước của mình với Hà Nội.

Ban giám khảo trao giải cho 2 tác giả đoạt giải Nhì cuộc thi. Ảnh: BTC.
Ban giám khảo trao giải cho 2 tác giả đoạt giải Nhì cuộc thi. Ảnh: BTC.

Sau 4 tháng tổ chức, cuộc thi đã nhận được 1.080 bài tham gia từ các tác giả trong và ngoài nước. Theo ông Nguyễn Quang Thông - Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, cùng chung tình yêu Hà Nội, song các bài thi lại có những thể hiện khác nhau nhờ những trải nghiệm cá nhân đa dạng. Các tác phẩm giàu cảm xúc, mang những trải nghiệm phong phú và đau đáu những tìm tòi riêng. Các bài thi này cũng cho thấy sức hút từ đề tài Hà Nội đối với những người yêu thích viết văn.

Nhiều câu chuyện cảm động được chia sẻ tại lễ trao giải cuộc thi “Hà Nội thành phố tôi yêu“. Ảnh: BTC.
Nhiều câu chuyện cảm động được chia sẻ tại lễ trao giải cuộc thi “Hà Nội thành phố tôi yêu“. Ảnh: BTC.

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Trương Quý nhìn nhận, nhiều bài viết cho thấy khả năng quan sát những chi tiết, đặt ra được những vấn đề của đời sống như bảo vệ dòng sông Tô Lịch ở Hà Nội khỏi ô nhiễm, ứng xử thế nào với người nhập cư... và có thể chạm vào cảm xúc cũng như cho thấy chiều hướng giải quyết vấn đề rất lý thú...

Thái An
TIN LIÊN QUAN

Giãn dân phố cổ Hà Nội: Phải biết vì sao dân không muốn rời khỏi nội đô!

ĐÌNH TRƯỜNG - TÙNG GIANG |

Với việc ban hành quy hoạch phân khu đô thị ở 4 quận nội đô, Hà Nội một lần nữa đi tìm lời giải cho bài toán giãn dân phố cổ. Một bài toán đã kéo dài hơn 20 năm mà chưa tìm ra cái kết thỏa đáng. Và ở lần trở lại này, với những thách thức đã tồn tại dai dẳng hàng thập kỷ qua, bài toán giãn dân phố cổ cần hiểu rõ căn nguyên vì sao người dân không muốn rời khỏi nội đô để mà giải quyết.

Lớp học Hán Nôm miễn phí bền bỉ 16 năm giữa lòng Hà Nội

Phan Cúc |

Mỗi dịp cuối tuần, chùa Mễ Trì Thượng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người yêu thích thư pháp. Tại đây, có một lớp học chữ Hán Nôm miễn phí dành cho cộng đồng.

Dấu ấn lịch sử của kiến trúc Cung thiếu nhi Hà Nội qua gần bốn thập kỷ

ĐỨC ĐÔNG |

Suốt gần 40 năm qua, Cung Thiếu nhi Hà Nội luôn là địa điểm gắn liền với nhiều thế hệ thiếu nhi Hà Nội và cũng là một phần ký ức thân thương của nhiều người trưởng thành.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Giãn dân phố cổ Hà Nội: Phải biết vì sao dân không muốn rời khỏi nội đô!

ĐÌNH TRƯỜNG - TÙNG GIANG |

Với việc ban hành quy hoạch phân khu đô thị ở 4 quận nội đô, Hà Nội một lần nữa đi tìm lời giải cho bài toán giãn dân phố cổ. Một bài toán đã kéo dài hơn 20 năm mà chưa tìm ra cái kết thỏa đáng. Và ở lần trở lại này, với những thách thức đã tồn tại dai dẳng hàng thập kỷ qua, bài toán giãn dân phố cổ cần hiểu rõ căn nguyên vì sao người dân không muốn rời khỏi nội đô để mà giải quyết.

Lớp học Hán Nôm miễn phí bền bỉ 16 năm giữa lòng Hà Nội

Phan Cúc |

Mỗi dịp cuối tuần, chùa Mễ Trì Thượng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người yêu thích thư pháp. Tại đây, có một lớp học chữ Hán Nôm miễn phí dành cho cộng đồng.

Dấu ấn lịch sử của kiến trúc Cung thiếu nhi Hà Nội qua gần bốn thập kỷ

ĐỨC ĐÔNG |

Suốt gần 40 năm qua, Cung Thiếu nhi Hà Nội luôn là địa điểm gắn liền với nhiều thế hệ thiếu nhi Hà Nội và cũng là một phần ký ức thân thương của nhiều người trưởng thành.