Tranh minh họa 'Truyện Kiều' có giá 300 triệu đồng

Đào Bích |

15 bức vẽ của các họa sĩ nổi tiếng Việt Nam như Thành Chương, Phan Cẩm Thượng được một số nhà sưu tập mua lại với giá hơn 300 triệu đồng trong phiên đấu giá mới đây tại Hà Nội.

Truyện Kiều kèm tranh minh họa do Đông A Books phát hành hồi tháng 11. Ấn bản có phần hiệu đính, chú giải của nhà nghiên cứu Thạch Giang. Phần tranh do các họa sĩ đương đại nổi tiếng như Thành Chương, Hồng Việt Dũng, Phan Cẩm Thượng, Phạm An Hải... minh họa. Sau khi sách ra mắt, Đông A Books tổ chức đấu giá các bức tranh gốc.

 
Bức "Đoàn viên" của họa sĩ Thành Chương. 

Bức Đoàn viên của Thành Chương được nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Hoài Nam mua với giá 65 triệu đồng. Một số bức vẽ khác được trả giá cao như Thúy Kiều và Thúc Sinh của Đinh Quân (48 triệu đồng), Hồ Tôn Hiến của Lê Quảng Hà (30 triệu đồng), Kiều mắc lừa Bạc Bà, Bạc Hạnh của Phạm An Hải (30 triệu đồng)... Tổng cộng, 15 bức tranh minh họa bán được 362.400.000 đồng.

Bức Kiều ở Lầu Ngưng Bích.
Bức Kiều ở Lầu Ngưng Bích của Trần Văn Thảo.

Cũng với mức khởi điểm 0 đồng, bộ tranh minh họa Lục Vân Tiên của họa sĩ Nguyễn Công Hoan đã đấu giá thành công với mức 48 triệu. Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Hoài Nam đã lập cú đúp khi trả hai mức giá cao nhất cho minh họa lẻ của cuốn Truyện Kiều – bức "Đoàn viên" của họa sĩ Thành Chương và bộ tranh minh họa Lục Vân Tiên của họa sĩ Nguyễn Công Hoan.

Bức Kiều và Thúc Sinh của họa sĩ Đinh Quân.
Bức Kiều và Thúc Sinh của họa sĩ Đinh Quân.

Truyện Kiều là tác phẩm nổi tiếng của đại thi hào Nguyễn Du, dựa theo bộ truyện văn xuôi Kim Vân Kiều truyện của tác giả Thanh Tâm tài nhân. Truyện lấy bối cảnh Trung Quốc thời vua Gia Tĩnh nhà Minh (1521 - 1567). Nhân vật chính là nàng Kiều phải bán mình làm lẽ rồi lưu lạc vào lầu xanh.

Lục Vân Tiên là truyện thơ Nôm nổi tiếng của Nguyễn Đình Chiểu, sáng tác theo thể lục bát, được xuất bản lần đầu năm 1889.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Vương Duy Biên mở triển lãm công bố hơn 80 tác phẩm hội họa, điêu khắc

Đào Bích |

Triển lãm các tác phẩm nghệ thuật mới của nhà điêu khắc, họa sỹ, NSND Vương Duy Biên sẽ khai mạc vào 16h ngày 19.11, tại thôn Bốt Tép, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Báo Mỹ viết thị trường tranh Việt ngập tràn “đồ giả”, giới họa sĩ Việt nói gì?

Bích Hà |

Tờ The New York Times vừa có bài viết về thị trường tranh Việt, trong đó dùng những cụm từ rất mạnh để nói về vấn nạn vi phạm bản quyền trong lĩnh vực hội họa ở nước ta như “đầy rẫy những dối trá”, “chiêu trò đạo nhái và lừa đảo”...

Họa sĩ Thành Chương: Tôi như “lên đồng” với 60 con gà

Việt Văn (thực hiện) |

Tròn 1 vòng hoa giáp (60 năm) kể từ năm 1957 - Đinh Dậu, bức tranh “Đôi gà tồ” của họa sĩ Thành Chương khi ấy là cậu bé 7 tuổi vẽ (giải vàng ở cuộc thi tranh thiếu nhi quốc tế ở Anh), thì 20.1.2017, một triển lãm tranh cá nhân với 60 con gà của Thành Chương sẽ khai mạc...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thứ trưởng Vương Duy Biên mở triển lãm công bố hơn 80 tác phẩm hội họa, điêu khắc

Đào Bích |

Triển lãm các tác phẩm nghệ thuật mới của nhà điêu khắc, họa sỹ, NSND Vương Duy Biên sẽ khai mạc vào 16h ngày 19.11, tại thôn Bốt Tép, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Báo Mỹ viết thị trường tranh Việt ngập tràn “đồ giả”, giới họa sĩ Việt nói gì?

Bích Hà |

Tờ The New York Times vừa có bài viết về thị trường tranh Việt, trong đó dùng những cụm từ rất mạnh để nói về vấn nạn vi phạm bản quyền trong lĩnh vực hội họa ở nước ta như “đầy rẫy những dối trá”, “chiêu trò đạo nhái và lừa đảo”...

Họa sĩ Thành Chương: Tôi như “lên đồng” với 60 con gà

Việt Văn (thực hiện) |

Tròn 1 vòng hoa giáp (60 năm) kể từ năm 1957 - Đinh Dậu, bức tranh “Đôi gà tồ” của họa sĩ Thành Chương khi ấy là cậu bé 7 tuổi vẽ (giải vàng ở cuộc thi tranh thiếu nhi quốc tế ở Anh), thì 20.1.2017, một triển lãm tranh cá nhân với 60 con gà của Thành Chương sẽ khai mạc...