Tranh chấp kịch bản phim đồng tính, tác giả và đạo diễn đã có tiếng nói chung

M.T |

Sau khi phía tác giả kịch bản phim "Tao không xa mày" lên tiếng về việc kịch bản của mình được sử dụng khi chưa có sự thỏa thuận, cuối cùng phía đạo diễn cùng ê kíp sản xuất phim đã thương lượng với tác giả.

Vừa qua, bộ phim điện ảnh "Tao không xa mày" của đạo diễn Rony Hòa vướng phải nghi vấn sử dụng kịch bản trái phép. Chủ nhân kịch bản gốc - Cường Vũ - đã từng lên tiếng kêu cứu trên mạng xã hội nhằm đòi lại công bằng và quyền lợi cho bản thân.

Hai diễn viên chính trong phim "Tao không xa mày". Ảnh: T.L

Mới đây, phía Cường Vũ chính thức thông báo hai bên đã hòa giải, thương lượng và đi đến ký kết hợp đồng hợp tác giữa anh và ekip sản xuất phim "Tao không xa mày". Theo đó, phía nhà sản xuất đã đồng ý những điều khoản mà Cường Vũ đưa ra, bao gồm việc thay đổi các thông tin trên các ấn phẩm quảng bá phim, cùng với mức thù lao kịch bản phim và bản quyền tác giả. Song song đó, Cường Vũ cũng đồng ý đứng tên “đồng tác giả kịch bản Tao không xa mày” - cảm tác từ truyện ngắn "Dòng đời" của anh.

Như vậy, câu chuyện khá hy hữu của làng phim Việt về vấn đề tranh chấp bản quyền kịch bản đã được giải quyết ổn thỏa, êm đẹp. Trước mắt, phim vẫn sẽ ra rạp dự kiến vào ngày 6.10.

"Tao không xa mày" kể về mối duyên nợ giữa hai gia đình "cố nhân". Lần theo nhật ký của cha mình, bác sĩ Trường về ngôi làng nhỏ ở miền Trung công tác. Tại đây, anh quen biết Nguyệt và Hải. Anh để ý tới Nguyệt. Định mệnh sắp đặt khi Trường và Nguyệt phát hiện ra câu chuyện tình cảm của cha họ. Đó là mối tình đầy trắc trở của Nam và Tùng hơn 20 năm về trước. Và rồi, mối tình hai người con Trường và Nguyệt, một lần nữa đưa hai người cha Nam và Tùng gặp lại nhau.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.