Trang trí Tết bằng vật liệu thân thiện với môi trường

Thanh Chung |

Năm nay, tỉnh Quảng Nam sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường trong trang trí đường phố với mong muốn truyền đi thông điệp hạn chế sử dụng rác thải nhựa, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường.

Thực hiện chương trình chống rác thải nhựa, để tạo ra bước đột phá trong cuộc chiến chống lại rác thải nhựa, lấy bối cảnh làng quê, dòng tranh dân gian, linh vật của năm, nhất là yếu tố môi trường, trong dịp đón Tết Nguyên đán năm nay, UBND TP.Tam Kỳ đã sử dụng các vật liệu là mây, tre, rơm… để trang hoàng cho phố phường thêm lộng lẫy. Đặc biệt, chính việc sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường đã tạo nên sự kết hợp yếu tố tự nhiên với không gian kiến trúc làng quê Việt. Từ đó, chương trình đã tạo nên ý nghĩa sâu sắc cho những vấn đề xoay quanh bảo vệ môi trường như: Tái chế và xử lý rác thải, biến đổi khí hậu, đa dạng hệ sinh thái, bảo vệ nước và rừng…

Trang trí bằng tre kết hợp hoa tươi làm say đắm lòng người. Ảnh: T.C
Trang trí bằng tre kết hợp hoa tươi làm say đắm lòng người. Ảnh: T.C

Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, anh Phan Quang Lâm (ở xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đều cùng bạn bè, người thân trong gia đình đến Quảng trường 24/3, TP.Tam Kỳ để chụp hình, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa xuân. Năm nay, anh Lâm rất phấn khởi khi những vật liệu như mây, tre, rơm, gỗ… được sử dụng để trang trí.

 
Những cặp gia đình trẻ đến quảng trường check-in những sản vật trang trí đẹp mắt ngày Tết Nguyên đán. Ảnh: T.C

Anh Phan Quang Lâm cho hay: "Khi đến đây tham quan Quảng trường TP.Tam Kỳ, tôi thấy những vật liệu thay thế cho vật liệu nhựa thì đầu tiên thấy rất có thiện cảm, nhìn cũng lạ, đẹp mắt hơn. Tôi rất là ủng hộ chiến dịch này".

Ông Nguyễn Minh Nam – Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - cho biết: "Để đón Xuân Canh Tý 2020, đối với việc triển khai trang trí lắp đặt tại quảng trường, chúng tôi chú trọng đến các vật liệu trang trí thân thiện với môi trường và gắn với vật liệu truyền thống như tre và một số vật liệu khác thân thiện với môi trường.

Trong năm 2019, thế giới đã chứng kiến những thảm hoại về môi trường, do đó, từ việc làm này, hi vọng sẽ có được những kết quả tích cực trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và hành động cụ thể nhất là việc hạn chế sử dụng rác thải nhựa".

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.