Trần Tùng Anh “The Voice“: “Tôi không cho phép mình dừng lại...“

Thanh Hương (thực hiện) |

Giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh tiếp tục gây chú ý tại vòng Đối đầu Giọng hát Việt 2017 khi thể hiện sở trường giọng nữ cao trong khúc aria “Nữ hoàng bóng đêm” kinh điển của Opera thế giới.

Hát Opera, lại là một khúc aria kinh điển thế giới dành cho giọng nữ cao, hẳn đây là một thử thách với Tùng Anh?

- Đúng! Đây là một đỉnh núi của nghệ thuật thanh nhạc. Khi HLV Thu Minh thông báo chọn Tùng Anh và chị Hồng Ngọc trong vòng đối đầu và hát aria này, tôi đã cảm thấy rất lo lắng, không biết mình có thể thể hiện được không. Nhưng rồi lại nghĩ, HLV Thu Minh đã chọn cho mình thể hiện chắc là chị đã nhìn thấy ở mình có thể thể hiện được. Hơn nữa, trong khi lên lớp, chị luôn bảo một trong những yếu tố quan trọng của người nghệ sĩ là phải vượt qua khả năng của chính mình, phải luôn hướng tới những yêu cầu cao hơn và chinh phục nó.

Bên cạnh đó, đương nhiên chị Thu Minh sẽ hướng dẫn hết mình, ngoài ra còn có sự hỗ trợ của nhạc sĩ Khắc Hưng và ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân nên cũng cho Tùng Anh thêm sự tự tin. Tuy nhiên phải thú thật rằng, Tùng Anh vẫn không thể thoát khỏi cảm giác lo lắng khi thể hiện tác phẩm này.

Tùng Anh có lợi thế là nam hát giọng nữ, nhưng Hồng Ngọc lại là người đang theo học thanh nhạc cơ bản, trong khi hát Opera thì yếu tố này lại rất quan trọng, hẳn thêm một lý do nữa khiến Tùng Anh lo lắng?

- Đã là vòng Đối đầu thì đương nhiên đối thủ HLV chọn cho thí sinh của mình phải thật nặng ký, nên không chỉ Tùng Anh, ai cũng sẽ lo lắng phải làm sao để thể hiện một cách tốt nhất. HLV Thu Minh đã chọn “đối thủ” cho Tùng Anh là chị Hồng Ngọc. Tùng Anh nghĩ đây là một đối thủ nặng ký không dễ vượt qua.

Chị Ngọc là một thí sinh có kỹ thuật thanh nhạc rất tốt. Hai chị em đã từng biết nhau từ trước khi tham gia Giọng hát Việt 2017, khi ấy Tùng Anh đi xem một cuộc thi hát và thấy chị tham gia. Nghe chị Ngọc hát ở cuộc thi ấy, Tùng Anh thấy chị là một giọng hát “rất khủng”. Và hai chị em chơi với nhau từ đó. Không ngờ lại cùng tham gia "Giọng hát Việt và giờ lại đối đầu với nhau.

Chị Hồng Ngọc ngoài đời sống tình cảm hay quan tâm Tùng Anh, thậm chí ngoài giờ học với HLV, chị Ngọc còn góp ý cho Tùng Anh cách hát và nhận biết vị trí âm thanh. Hai chị em tự bảo nhau vì đây là cuộc thi, ai được vào cũng tốt, cái chính là phải cố gắng thể hiện hết sức mình.

Nói gì thì nói, đây là một aria với yêu cầu kỹ thuật rất cao không dễ thể hiện, Tùng Anh đã làm cách nào để chinh phục khúc aria này?

- Lúc đầu khi nhận bài một mặt lo sợ, một mặt khác cũng hào hứng lắm, nhưng bắt đầu vào tập luyện thì trời ơi khó gì mà khó không biết tả sao nữa (cười).

Tức là rất khó khăn?

- Khó khăn chồng lên khó khăn. Khó khăn đến từ tất cả mọi phía. Không kể những kỹ thuật khó nhất trong nghệ thuật thanh nhạc, hay các đoạn chạy nốt trên cao nhằm khoe giọng, không kể việc đưa tâm hồn mình vào trong tác phẩm, chỉ cần việc học thuộc lời tiếng Đức nguyên bản cũng là một khó khăn, việc luyện tập phát âm tiếng Đức cũng không hề dễ dàng.

Nhiều khi tập không được lại tự thấy tức bản thân và khó chịu là không hiểu sao mình không làm được, có những lúc mình đáng lẽ đã có thể làm được mà rồi tự mệt mỏi, nhiều lúc nản lắm vì sợ không hoàn thành được bài được giao. Sau giờ lên lớp với HLV vẫn cứ tự tập đi tập lại.

Nói chung đủ thứ khiến mình rất áp lực nhưng vẫn phải cố gắng và buộc phải vượt qua. Chỉ có chi tiết mà Tùng Anh cảm thấy mình có chút thuận lợi đó là HLV yêu cầu thể hiện tác phẩm này không hoàn toàn là Opera mà pha với nhạc Dance để gần hơn với công chúng.

Có lúc nào Tùng Anh nghĩ nếu mình dừng lại thì sao?

- Có chứ, chuẩn bị bước vào vòng thi nào cũng vậy, vừa mong muốn mình vượt qua, cũng lại luôn nghĩ tới trường hợp mình phải dừng bước. Nhưng phải gạt việc dừng lại đi ngay và phải tự nói với mình rằng, không bao giờ được phép để ý nghĩ dừng lại ở trong đầu, vì vào được tới đây rồi phải làm hết sức, thật cố gắng và thể hiện bản thân mình sao cho thật tốt để đạt ước mơ.

Tùng Anh có thấy mình may mắn đã chiến thắng, khi thực tế Hồng Ngọc cũng thể hiện rất ấn tượng?

- Tùng Anh nghĩ đã đi thi thì sự may mắn cũng là một yếu tố quan trọng. Nhưng thực ra, không có sự may mắn nào đến với người không xứng đáng được nhận nó. Tùng Anh rất cảm ơn sự ưu ái của HLV Thu Minh. Việc chọn Tùng Anh chắc HLV Thu Minh có những tiêu chí và lý do riêng của chị và Tùng Anh đã đáp ứng được những lý do nào đó trong đó.

Dẫu thế, chị Hồng Ngọc cũng rất xứng đáng nếu HLV Thu Minh chọn. Tùng Anh đã ôm chị Hồng Ngọc và khóc ngay trên sân khấu. Vì hai chị em đã xác định, đây là cuộc thi và chỉ có một người được bước tiếp. Ai bước đi cũng đều vui vẻ vì đó là sự lựa chọn của HLV, việc của hai chị em là phải thể hiện tốt nhất phần trình diễn của mình. Và Tùng Anh nghĩ hai chị em đã làm được điều đó.

HLV Thu Minh hẳn cũng có những kỳ vọng riêng ở Tùng Anh?

- HLV của mình luôn muốn bất kỳ ai ở đội Thu Minh đều phải chú trọng vào giọng hát. Thực ra, với HLV Thu Minh thì cơ hội chia đều cho tất cả các học trò. Quan trọng là phải thật sự cố gắng. Riêng với Tùng Anh, có lẽ HLV Thu Minh muốn mình hát và thể hiện bản thân tốt hơn vì Tùng Anh vẫn còn rụt rè. Phải thật là “sắc” âm thanh và hành động sân khấu sao cho phải ra “chất” trong bài.

Xin cảm ơn và chúc Tùng Anh thành công!

 

Thanh Hương (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.