TPHCM tổ chức nhiều sự kiện đặc sắc mừng Tết Nguyên đán 2024

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, Hội hoa xuân, bắn pháo hoa... là những sự kiện được TPHCM tổ chức mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Sự kiện được nhiều người dân mong đợi dịp Tết đến tại TPHCM là Đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1) với chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy” sẽ kéo dài từ 19h ngày 7.2 đến 21h ngày 14.2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).

Điểm nhấn của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay là đôi linh vật rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu khoảng 2 m. Ngoài việc lập kỷ lục về kích thước con giáp từng xuất hiện trên đường hoa Nguyễn Huệ, linh vật rồng năm nay còn được tạo hình thân thiện với môi trường, khi hơn 90% chất liệu là mây tre và mành quạt nan.

Đôi linh vật rồng dài 100 m sẽ lập kỷ lục về kích thước con giáp từng xuất hiện trên đường hoa Nguyễn Huệ.  Ảnh: Saigontourist
Đôi linh vật rồng dài hơn 100 m sẽ lập kỷ lục về kích thước con giáp từng xuất hiện trên đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Saigontourist

Đường hoa sử dụng 3 gam màu chủ đạo là đỏ, cam, vàng của 99 chủng loại hoa như cẩm chướng, phong lữ, thược dược, mào gà, thu hải đường... Hơn 90.000 giỏ hoa các loại sẽ được trang trí ở đường hoa Tết.

Trong thời gian mở cửa đường hoa, lễ hội Đường Sách Tết Giáp Thìn năm 2024 được tổ chức tại tuyến đường Lê Lợi (đoạn từ Nguyễn Huệ đến bùng binh Quách Thị Trang, Quận 1).

Năm nay, lễ hội có khá nhiều nét mới với hoạt động lì xì sách. Với thông điệp Mở trang sách mới, mừng năm mới, chương trình lì xì sách Tết thể hiện sự trân trọng tri thức, niềm hân hoan kỳ vọng cho một năm đầy phấn khởi.

Ban tổ chức đã chuẩn bị khoảng 2.000 - 3.000 quyển sách để lì xì. Ngoài ra, khách tham quan còn có thể nhận lì xì sách tại các gian hàng trưng bày tại lễ hội trong khung giờ cố định ngày mùng 1 Tết.

Phối cảnh một không gian Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn năm 2024.   Ảnh: Ban tổ chức
Phối cảnh một không gian Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: Ban tổ chức

Không gian Lễ hội Đường sách được thiết kế đại cảnh trống đồng Đông Sơn hơn 300 m2 mang biểu tượng thiêng liêng, tinh hoa văn hóa truyền thống và lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc.

TPHCM sẽ tăng điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2024.  Ảnh: Thanh Vũ
TPHCM sẽ tăng điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Thanh Vũ

Lễ đón giao thừa, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa tầm cao tại hai điểm gồm đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và tăng một điểm ở huyện Củ Chi và 5-6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn từ 0h đến 0h15 ngày 10.2, bằng kinh phí xã hội hoá.

Hội hoa xuân Giáp Thìn năm nay được tổ chức trong 10 ngày từ ngày 6 đến 15.2 (tức 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) tại Công viên Tao Đàn (Quận 1) với sự quy tụ của hàng nghìn kỳ hoa, dị thảo từ nhiều vùng miền của đất nước.

TPHCM cũng tổ chức chợ hoa Tết tại các Công viên 23/9, Gia Định và Lê Văn Tám từ ngày 2 đến 9.2 (từ 23 đến 30 tháng Chạp) cùng các chợ hoa Tết cấp quận, huyện.

Chợ hoa Tết "Trên bến, dưới thuyền" tại bến Bình Đông (Quận 8) diễn ra từ ngày 25.1 đến ngày 9.2 (từ 15 đến 30 tháng Chạp) tái hiện hình ảnh đặc trưng Tết ở miền sông nước Nam Bộ.

Đáng chú ý, năm nay, Sở Du lịch TPHCM và Quận 8 sẽ thí điểm mua hoa Tết bán không hết của tiểu thương tại bến Bình Đông để tránh cảnh đập hoa và chia sẻ khó khăn với người bán.

Ghe chở mai kiểng từ miền Tây lên bến Bình Đông (Quận 8) bán dịp Tết.  Ảnh: Anh Tú
Ghe chở mai kiểng từ miền Tây lên bến Bình Đông (Quận 8) bán dịp Tết. Ảnh: Anh Tú

Ngoài ra, TPHCM cũng tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, triển lãm, họp mặt kiều bào, gặp lãnh sự đoàn các nước đầu năm, các đoàn viếng nghĩa trang thành phố và dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng...

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM dự kiến bắn pháo hoa 7 - 8 điểm mừng Tết Nguyên đán 2024

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến tăng điểm bắn pháo dịp Tết Nguyên đán 2024 với 2 điểm tầm cao tại đường hầm sông Sài Gòn và huyện Củ Chi; 5 - 6 điểm tầm thấp.

Phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ 2024 với linh vật rồng dài hơn 100m

Phương Ngân (Ảnh: BTC) |

TPHCM – Với chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy”, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của con giáp Thìn sau vòng chu kỳ 12 năm. Đường hoa Tết năm nay sẽ chinh phục du khách với linh vật rồng dài hơn 100 m.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2024 sẽ mở cửa 8 ngày

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ lần thứ 21 - Tết Giáp Thìn 2024 sẽ mở cửa trong 8 ngày từ 19h ngày 7.2 đến 21h ngày 14.2.2024 (tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 5 Tết).

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...

Người dân rủ nhau sắm Tết, phố thời trang nổi tiếng ở TPHCM kẹt kín người

Nguyên Chân |

Còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, thời điểm này, tại các tuyến phố thời trang ở TPHCM như: Nguyễn Trãi (Quận 5), Trần Quang Diệu (Quận 3),... trở nên nhộn nhịp khi hàng đêm rất đông người dân đổ về mua sắm.

Mỹ mất 3 quân nhân, nghị sĩ kêu gọi Tổng thống Joe Biden trả đũa Iran

Thanh Hà |

3 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ ở Jordan, gần Syria.

TPHCM dự kiến bắn pháo hoa 7 - 8 điểm mừng Tết Nguyên đán 2024

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến tăng điểm bắn pháo dịp Tết Nguyên đán 2024 với 2 điểm tầm cao tại đường hầm sông Sài Gòn và huyện Củ Chi; 5 - 6 điểm tầm thấp.

Phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ 2024 với linh vật rồng dài hơn 100m

Phương Ngân (Ảnh: BTC) |

TPHCM – Với chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy”, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của con giáp Thìn sau vòng chu kỳ 12 năm. Đường hoa Tết năm nay sẽ chinh phục du khách với linh vật rồng dài hơn 100 m.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2024 sẽ mở cửa 8 ngày

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ lần thứ 21 - Tết Giáp Thìn 2024 sẽ mở cửa trong 8 ngày từ 19h ngày 7.2 đến 21h ngày 14.2.2024 (tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 5 Tết).