TPHCM bỏ gia hạn giấy phép biểu diễn sau một năm cho vở diễn, chương trình ca nhạc

M.T |

Trước làn sóng bất bình của giới nghệ sĩ về việc sau 1 năm lại phải gia hạn giấy phép đối với các chương trình ca múa nhạc, sân khấu, Sở Văn hóa Thể thao TPHCM vừa ban hành công văn bỏ quy định này nếu chương trình không có gì thay đổi về nội dung.
Công văn số 3908/SVHTT-NT nêu rõ: “Nhà hát, đoàn nghệ thuật, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM đã được Sở VHTT cấp giấy phép chương trình sân khấu sắp hết hạn ghi trong giấy phép, nếu không thay đổi nội dung chương trình thì tiếp tục biểu diễn (các đơn vị không phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép)".

Còn với các chương trình ca múa nhạc và chương trình sân khấu có sự thay đổi về nội dung hoặc cấp mới, công văn yêu cầu các đơn vị phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép theo quy định tại nghị định số 79/2012 và nghị định số 15/2016.

Công văn này được thực hiện sau khi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành công văn số 2662 do Thứ trưởng Vương Duy Biên ký ngày 22.6 trên tinh thần thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về thời hạn của giấy phép cấp cho chương trình ca múa nhạc và chương trình sân khấu.

Đồng thời, công văn cũng nêu mục đích nhằm "đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai nội dung: Thông báo, hướng dẫn các nhà hát, đoàn nghệ thuật, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan tại địa phương theo phân cấp quản lý, rà soát giấy phép cấp cho chương trình sân khấu, những trường hợp đã, sắp hết hạn ghi trong giấy phép, nếu không thay đổi nội dung chương trình thì được tiếp tục biểu diễn”.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Cấp phép biểu diễn sẽ “nóng” nghị trường Quốc hội chiều nay

X.Q |

Theo chương trình kỳ họp thứ 3, từ 15h chiều nay (13.6), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Cấp phép biểu diễn sẽ “nóng” nghị trường Quốc hội chiều nay

X.Q |

Theo chương trình kỳ họp thứ 3, từ 15h chiều nay (13.6), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.