TP. Huế ra mắt Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch

Thanh Hương |

Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới vừa được Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành.

Nhằm giới thiệu và định hướng cho người dân, du khách về hành vi, thái độ, cách ứng xử văn minh khi đi du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Quy tắc ứng xử được Sở Du lịch Thừa Thiên Huế chú trọng đầu tư bằng những hình ảnh sáng tạo, sinh động.

Theo đó, Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới bao gồm 12 điều: Tìm hiểu kỹ địa điểm và thời gian an toàn để đi du lịch; Khuyến nghị kiểm tra y tế, đảm bảo sức khoẻ trước khi đi du lịch; Có ý thức bảo vệ bản thân và người xung quanh trong các chuyến đi du lịch; Cập nhật bản đồ du lịch Huế để biết các cơ sở dịch vụ/ điểm đến đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19; Quét QR điểm đến để giám sát dịch tễ cộng đồng...

Bộ Quy tắc ứng xử
Bộ Quy tắc ứng xử được thể hiện dưới hình ảnh đầy sáng tạo và sinh động. Ảnh: BTC

Với Bộ Quy tắc ứng xử này, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế hy vọng nhận được sự ủng hộ, cũng như chấp hành nghiêm túc của người dân và du khách, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh cần phải kiểm soát chặt chẽ.

Vào dịp lễ 30.4-1.5, TP. Huế nghiêm túc thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL trong việc hạn chế, tạm dừng các sự kiện văn hoá nghệ thuật, giảm tránh tập trung đông người nhằm bảo vệ an toàn cho người dân và du khách.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Tin văn hoá trong tuần: Nhiều sự kiện văn hoá tạm hoãn, lùi tổ chức vì dịch

Thanh Hương |

Bản tin văn hoá - giải trí trong tuần ghi nhận các sự kiện văn hoá, nghệ thuật buộc phải hoãn huỷ vì dịch COVID-19.

15 làng nghề đăng ký tham gia Festival Nghề truyền thống Huế 2021

PHÚC ĐẠT |

Có hơn 15 làng nghề đăng ký tham gia Festival Nghề truyền thống Huế 2021.

Hàng trăm lưu học sinh Lào đón Tết cổ truyền Bunpimay tại Huế

PHÚC ĐẠT |

Hơn 500 lưu học sinh Lào đang học tập, sinh sống ở Huế đã đón Tết cổ truyền Bunpimay trong không khí vui tươi, ấm cúng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin văn hoá trong tuần: Nhiều sự kiện văn hoá tạm hoãn, lùi tổ chức vì dịch

Thanh Hương |

Bản tin văn hoá - giải trí trong tuần ghi nhận các sự kiện văn hoá, nghệ thuật buộc phải hoãn huỷ vì dịch COVID-19.

15 làng nghề đăng ký tham gia Festival Nghề truyền thống Huế 2021

PHÚC ĐẠT |

Có hơn 15 làng nghề đăng ký tham gia Festival Nghề truyền thống Huế 2021.

Hàng trăm lưu học sinh Lào đón Tết cổ truyền Bunpimay tại Huế

PHÚC ĐẠT |

Hơn 500 lưu học sinh Lào đang học tập, sinh sống ở Huế đã đón Tết cổ truyền Bunpimay trong không khí vui tươi, ấm cúng.