Tổng cục Du lịch quảng bá du lịch Việt qua “Live Fully in Vietnam”

Thanh Hương (T/ hợp) |

Tổng cục Du lịch chính thức giới thiệu chuyên trang “Live Fully in Vietnam” nhằm quảng bá du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai chiến dịch truyền thông mở cửa đối với du lịch quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới. Với chuyên trang “Live Fully in Vietnam”, du khách có thể truy cập tại địa chỉ https://vietnam.travel để cập nhật những thông tin mới hay tìm hiểu nét văn hóa nổi bật của đất nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, chuyên trang “Live Fully in Vietnam” cũng sẽ gợi ý cho du khách quốc tế trong lĩnh vực ẩm thực, sức khỏe, nghỉ dưỡng biển… Đặc biệt, thông qua ứng dụng công nghệ hình ảnh 360 độ, du khách sẽ trở nên hứng thú hơn khi tự lựa chọn cho mình tour khám phá tại các điểm đến nổi tiếng của Việt Nam như Hạ Long, Hội An, Nha Trang, Đà Nẵng, Mỹ Sơn… 5 điểm đến trên cũng là địa phương đầu tiên được lựa chọn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 1.

Ngoài ra, nằm trong chiến dịch truyền thông “Live Fully in Vietnam”, Tổng cục Du lịch cũng công bố clip chủ đề “Hero video” với những cảnh quay đẹp được đầu tư thực hiện hoành tráng.

Tổng cục Du lịch cũng bày tỏ sự kỳ vọng việc ra mắt chuyên trang “Live Fully in Vietnam” và “Hero video” sẽ thúc đẩy và triển khai mạnh mẽ chiến dịch xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại thị trường quốc tế sau 2 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đó, “Live Fully in Vietnam” sẽ gắn với bộ nhận diện thương hiệu du lịch quốc gia Vietnam - Timeless Charm.


Thanh Hương (T/ hợp)
TIN LIÊN QUAN

Du lịch miền Trung thiếu hụt lao động và câu chuyện “con gà, quả trứng"

Hoàng Văn Minh |

Các tỉnh miền Trung đang tái khởi động ngành du lịch, dịch vụ, mở cửa du lịch trở lại để đón khách nội địa và quốc tế trong bối cảnh mất gần hết người lao động do ảnh hưởng dịch bệnh.

Vực dậy du lịch Long An “hậu COVID-19”: Làm chuyên nghiệp, không nửa vời

AN LONG |

Long An hiện có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng ĐBSCL. Dù vậy, trong thời gian qua, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Long An vẫn chưa khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế.

Du lịch Việt Nam mở cửa - tín hiệu phục hồi tích cực cho ngành công nghiệp không khói

Lâm Anh |

Sau gần 02 năm “đóng băng” do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, ngành du lịch Việt Nam đã bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi tích cực khi mở cửa đón khách quốc tế trở lại.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Du lịch miền Trung thiếu hụt lao động và câu chuyện “con gà, quả trứng"

Hoàng Văn Minh |

Các tỉnh miền Trung đang tái khởi động ngành du lịch, dịch vụ, mở cửa du lịch trở lại để đón khách nội địa và quốc tế trong bối cảnh mất gần hết người lao động do ảnh hưởng dịch bệnh.

Vực dậy du lịch Long An “hậu COVID-19”: Làm chuyên nghiệp, không nửa vời

AN LONG |

Long An hiện có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng ĐBSCL. Dù vậy, trong thời gian qua, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Long An vẫn chưa khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế.

Du lịch Việt Nam mở cửa - tín hiệu phục hồi tích cực cho ngành công nghiệp không khói

Lâm Anh |

Sau gần 02 năm “đóng băng” do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, ngành du lịch Việt Nam đã bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi tích cực khi mở cửa đón khách quốc tế trở lại.