Tổng cục du lịch khuyến cáo các tỉnh không lơ là phòng chống dịch COVID-19

Thái An |

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Nguyễn Trùng Khánh gửi công văn đề nghị các địa phương thực hiện các công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước tình hình cấp bách, phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh, Tổng cục Du lịch gấp rút gửi công văn đến các tỉnh và địa phương đề nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách, phòng chống dịch COVID-19, Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở quản lý du lịch, các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ gồm:

Thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ VHTTDL, UBND các tỉnh/ thành và các cơ quan chức năng đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không để lây lan dịch bệnh trong hoạt động du lịch.

TCDL cũng đề nghị các tỉnh/ địa phương cần đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Tổng cục Du lịch cũng đề nghị các tỉnh/ địa phương tuyên truyền, hướng dẫn khách du lịch các biện pháp phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: Hà.

Ngoài ra, triển khai nghiêm Công văn số 165/BVHTTDL - Tổng cục Du lịch ngày 15/01/2021 của Bộ VHTTDL gửi các địa phương về việc đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách du lịch và người lao động tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho du khách, cán bộ, nhân viên và người lao động trong ngành Du lịch.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Nguyễn Trùng Khánh cũng đề nghị các Sở quản lý du lịch địa phương, các doanh nghiệp du lịch khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh.

Thái An
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng yêu cầu xử phạt nặng người không đeo khẩu trang ngừa COVID-19

Thảo Anh - Phương Anh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng, xử phạt thật nặng để không lây lan dịch COVID-19.

Khẩn cấp tìm những người đến 31 địa điểm liên quan các bệnh nhân COVID-19

Thùy Linh |

Tối 28.1, Bộ Y tế vừa phát đi thông báo khẩn số 27 liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và một số tỉnh lân cận.

Cà Mau kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Chiều tối ngày 28.1, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Hải Dương, Quảng Ninh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử phạt nặng người không đeo khẩu trang ngừa COVID-19

Thảo Anh - Phương Anh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng, xử phạt thật nặng để không lây lan dịch COVID-19.

Khẩn cấp tìm những người đến 31 địa điểm liên quan các bệnh nhân COVID-19

Thùy Linh |

Tối 28.1, Bộ Y tế vừa phát đi thông báo khẩn số 27 liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và một số tỉnh lân cận.

Cà Mau kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Chiều tối ngày 28.1, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Hải Dương, Quảng Ninh.