Tóc Tiên: “Tôi cũng thông minh đấy chứ”

Vũ Thùy Trang |

Điều duy nhất Tóc Tiên nghĩ đến chính là bản thân luôn có những cột mốc phải chinh phục. Khi làm được những cột mốc, hoàn thành được những gạch đầu dòng tự đặt ra cho con đường của mình, đó mới là điều đáng bận tâm.

Nhìn tích cực nhất có thể

Gameshow “Siêu trí tuệ Việt Nam” nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi tìm kiếm ra những tài năng có khả năng ghi nhớ khiến người xem phải trầm trồ. Đó có thể là 1000 dữ kiện lịch sử, 2200 con số, khả năng làm toán bằng phương pháp tính nhẩm nhanh hơn máy tính, chỉ nhìn sơ qua một vật trong tích tắc nhưng có thể mô phỏng không sai một ly,..

Là một chương trình “hot” hiển nhiên, giám khảo của chương trình gồm tiến sĩ Trần Thành Nam, nhà báo Lại Văn Sâm, ca sĩ Tóc Tiên và một giám khảo khách mời được thay đổi theo từng tập, cũng được đặc biệt quan tâm, thậm chí là “soi mói” từng cử chỉ, hành động hay lời nói.  Trong đó, Tóc Tiên được “quan tâm” hơn cả với nhiều ý kiến trái chiều.

Khi chương trình lên sóng vài tập, đã có ý kiến cho rằng “Tóc Tiên như hương như hoa khi ngồi ghế nóng chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam”. Nhiều khán giả thậm chí tỏ vẻ không hài lòng khi cô cầm trịch vị trí giám khảo ở một chương trình nhấn mạnh đến tài năng. Họ cho rằng đây là một chương trình liên quan đến khoa học, trí tuệ, nhà sản xuất nên mời những chuyên gia trong lĩnh vực liên quan thay vì mời một ca sĩ hoạt động nghệ thuật.

Tóc Tiên.
Tóc Tiên.

Tiên bảo, cô đã lường trước những phản hồi tiêu cực dành cho mình

Tiên bảo, xét về tiêu chí siêu trí nhớ, giải ô chữ hay tính toán,.. như các thí sinh tham gia chương trình, cô không có khả năng và cũng chưa bao giờ thử tìm hiểu mình có khả năng đó hay không. Nhưng “xét về khía cạnh thông minh, tôi nghĩ mình cũng có tố chất đó”. Đó là lý do, dù dư luận có “chĩa” vào Tiên những điều không hay, cô cũng không mấy bận tâm, bởi “niềm tự hào về các nhân vật đầy tiềm năng của Siêu trí tuệ Việt lấn át mọi thứ tiêu cực. Hơn hết, tôi cũng là người luôn nhìn mọi thứ ở khía cạnh tích cực nhất có thể. Thậm chí, khi phải đối mặt với những điều tiêu cực hoặc không hay, tôi cũng cố nghĩ về nó ở khía cạnh tốt đẹp nhất”.

Tiên bảo, khi nhận lời tham gia chương trình, cô cũng theo dõi format chương trình ở một số quốc gia khác, cô thấy choáng ngợp bởi tính chất quá đặc biệt của chương trình. Thậm chí, khi sử dụng từ “gameshow” cho chương trình “Siêu trí tuệ”, có vẻ như chúng ta đang sử dụng không đúng từ, khi từ này không phản ánh hết tính chất của chương trình. “Lần đầu tiên tận mắt diện kiến những nhân vật không tưởng ở chương trình “Siêu trí tuệ Việt Nam”, cảm xúc chung của mọi người chính là sự xúc động và tự hào. Việt Nam chúng ta có những nhân tài không thua kém bất cứ nơi nào trên thế giới” - Tóc Tiên chia sẻ.

Theo dõi sát chương trình trong vai trò giám khảo, Tóc Tiên khẳng định, trí tuệ không phân biệt giới tính, vùng miền hay xuất thân. Có chăng, sự khác biệt của trí tuệ chính là độ tuổi. Ở độ tuổi trưởng thành, với sự chi phối của nhiều yếu tố khách quan, sự tập trung vì thế cũng giảm đi ít nhiều.

Siêu trí tuệ thường tập trung vào trí nhớ: ngắn hạn, dài hạn, học thuật hay tính đa nhiệm (kết hợp nhiều kỹ năng) nên kỹ năng tính toán, giải ô chữ, giải khối rubic…của nhiều thí sinh Siêu trí tuệ Việt Nam đã khiến khán giả tâm phục khẩu phục. “Tiên dám khẳng định với bất cứ ai là, “biệt đội” siêu trí tuệ Việt Nam đủ sức thi đấu với các đối thủ trên thế giới” - Tóc Tiên chia sẻ.

Thận trọng nhưng vẫn... bung tỏa

Nhiều ý kiến cho rằng, Tóc Tiên là một trong những gương mặt thành công điển hình của giới trẻ, nhưng cô cũng rất thận trọng trong hành trình của mình. Điều đó khác xa với những người làm showbiz, cần liều lĩnh để tìm cái mới mẻ. Nhưng với Tóc Tiên, việc cô thận trọng đúng nhưng không hoàn toàn, bởi, đối tượng duy nhất mà cô luôn thận trọng chính là giới truyền thông. Quãng thời gian hơn 10 năm làm việc trong showbiz giúp cô hiểu, mọi phát ngôn, hành động sẽ truyền đi một thông điệp khác nếu cách cô truyền đạt không khéo. “Thận trọng chính là hệ quả của việc dấn thân vào showbiz quá lâu”, Tiên nói. Nhưng “sự thận trọng đó không ảnh hưởng đến sự sáng tạo của tôi. Trong năm 2020, khán giả sẽ thấy một Tóc Tiên hoàn hoàn mới mẻ, quyết liệt hơn và cũng độc đáo hơn qua những sản phẩm âm nhạc sẽ được ra mắt vào năm tới” - Tóc Tiên chia sẻ.

Thời gian gần đây, những đồn thổi về một Tóc Tiên đã sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân lan truyền rộng khắp các diễn đàn mạng. Nhưng cô tuyệt nhiên im lặng. Chia sẻ về điều này, Tiên bảo: “Khởi nghiệp từ năm 13 tuổi, tôi luôn giữ vững lập trường: Chỉ chia sẻ những điều liên quan đến công việc. Tôi không thích nói về những điều riêng tư. Đó đã là tính cách mà người thân hay người hâm mộ của tôi đều biết rất rõ. Tôi cho rằng, việc giữ cho mình một khoảng không riêng tư để bảo đảm sự an toàn tuyệt đối nhất chính là quyền lợi chính đáng của người làm giải trí. Tôi mong mọi người đừng hiểu lầm và tôn trọng quyết định đó của mình”. Dù điều này có thể khiến nhiều người không thích nhưng cũng không ít người thêm yêu mến cô.

Vũ Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.