Tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS HCM

Thanh Hương |

Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Với tinh thần “Thanh niên Việt Nam: Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, cuộc thi mong muốn tìm kiếm các tác phẩm thể hiện được chủ đề và tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Trong đó, nhấn mạnh những phẩm chất nổi bật của thanh niên là khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.

Thể hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và thanh niên Việt Nam trong thời đại mới, đó là bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển lành mạnh, toàn diện; có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá, tinh thần thượng tôn pháp luật; lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; có ý chí tự lực, tự cường; khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ban tổ chức mong muốn sẽ tìm kiếm các tác phẩm thể hiện rõ được chủ đề và tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Ảnh: BTC
Ban tổ chức mong muốn sẽ tìm kiếm các tác phẩm thể hiện rõ được chủ đề và tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Ảnh: BTC

Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng; lực lượng xung kích cách mạng; trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Thể hiện được lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII được tổ chức nhằm mong muốn tạo ra sản phẩm truyền thông ý nghĩa, thiết thực phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Những tác phẩm tranh cổ động, tuyên truyền đoạt giải trong cuộc thi sẽ được sử dụng làm sản phẩm tuyên truyền chính thức cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đặc biệt thông qua cuộc thi sẽ tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước về sự kiện chính trị quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.

Theo đó, cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Các tác phẩm tranh dự thi sẽ không hạn chế về màu sắc, chất liệu và hình thức thể hiện như màu bột, acrylic, màu nước, sáp, cắt xé dán, chì màu, đồ họa vi tính...

Ban tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao 1 giải Nhất (trị giá 20 triệu đồng), 1 giải Nhì (10 triệu đồng), 2 giải Ba (5 triệu đồng/giải), 5 giải Khuyến khích (2 triệu đồng/giải) và 1 giải phong trào (10 triệu đồng) cho đơn vị có nhiều tác giả, tác phẩm tốt tham dự cuộc thi. Thời gian nhận bài dự thi bắt đàu từ ngày 1.4 đến hết ngày 31.5.2022.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Trao giải cuộc thi viết về công tác dân tộc, tôn giáo

Hoàng Tuấn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức trao giải Ba cuộc thi “Công chức viên chức, người lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức cho tác giả Đinh Thị Thanh Tuyền – Trường PTTH Hương Cần (Thanh Sơn) với tác phẩm “Hoa đất Mường”.

Phát động cuộc thi sáng tác tranh kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hải Ngọc |

Ngày 31.3, Cục Văn hoá Cơ sở (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Cuộc thi ảnh “Vì tôi muốn thay đổi”

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động và Huyện đoàn Mê Linh phối hợp trao giải Cuộc thi ảnh “Vì tôi muốn thay đổi”. Giải Nhất cá nhân thuộc về chị Đỗ Thị Nga – đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Tiến Thắng A.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Phú Thọ: Trao giải cuộc thi viết về công tác dân tộc, tôn giáo

Hoàng Tuấn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức trao giải Ba cuộc thi “Công chức viên chức, người lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức cho tác giả Đinh Thị Thanh Tuyền – Trường PTTH Hương Cần (Thanh Sơn) với tác phẩm “Hoa đất Mường”.

Phát động cuộc thi sáng tác tranh kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hải Ngọc |

Ngày 31.3, Cục Văn hoá Cơ sở (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Cuộc thi ảnh “Vì tôi muốn thay đổi”

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động và Huyện đoàn Mê Linh phối hợp trao giải Cuộc thi ảnh “Vì tôi muốn thay đổi”. Giải Nhất cá nhân thuộc về chị Đỗ Thị Nga – đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Tiến Thắng A.