Tình yêu làm nên một bản đồ quần đảo Trường Sa bằng ảnh

G.M |

Triển lãm ảnh "Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội" do Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương thực hiện đã chính thức khai mạc sáng nay (31.12) tại Trung tâm triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.
Đến dự triển lãm có Thiếu tướng Phạm Văn Sơn- Chuẩn đô đốc, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân; ông Nguyễn Anh Tuấn- Bí thư Trung ương Đoàn TNCSHCM; ông Ngô Văn Quý- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đông đảo người dân Thủ đô, đặc biệt là các bạn thanh niên, sinh viên.

Triển lãm nằm trong chương trình "Trường Sa xanh" - hoạt động cụ thể hóa các hoạt động của Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới hải đảo" nhằm kêu gọi, vận động tuổi trẻ cả nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, các tổ chức xã hội tham gia đề xuất nội dung giải pháp tuyên truyền, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, quyên góp nguồn lực chế tạo các thiết bị, kỹ thuật hỗ trợ cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Vũ Thành- Phó Chủ tịch thường trực Câu Lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương- cho biết 100 tác phẩm triển lãm lần này làm nên một bản đồ quần đảo Trường Sa bằng ảnh với đầy đủ 9 đảo nổi, 12 đảo chìm (33 điểm đóng quân). Cùng với đó là hình ảnh đầy đủ nhất của 9 trạm hải đăng tại quần đảo Trường Sa; Chân dung Trường Sa và Thiên nhiên Trường Sa là những khoảnh khắc phản ánh trung thực các mặt hoạt động tại Trường Sa, ca ngợi vẻ đẹp tự nhiên, ngời sáng, trong trẻo, kiên trung của cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Và một nội dung rất đặc biệt tại triển lãm lần này là Hà Nội với Trường Sa, là tình cảm của tập thể tác giả nói riêng và Hà Nội cùng nhân dân cả nước hướng về Trường Sa, về những người lính kiên trung nơi đầu sóng đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tiền đấu giá các bức ảnh sẽ được góp vào quỹ "Trường Sa xanh" để sản xuất máy lọc nước NT- 60 cho đảo An Bang.
CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương là tổ chức xã hội tự nguyện tập hợp các thành viên: Đã tham gia các hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương do Trung ương Đoàn tổ chức; các cá nhân đã từng tới thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa; các bạn trẻ có tình yêu và những hành động thiết thực hướng về biển đảo quê hương.

Tại thời điểm diễn ra triển lãm (từ 31.12.2016 - 3.1.2017), các thành viên CLB đang có mặt tại tất cả các đảo trên quần đảo Trường Sa thực hiện chương trình “Tết đảo xa - Quà đất liền", mang hơn 3.000 phần quà với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng tới các chiến sỹ Trường Sa và Nhà giàn DK1.
G.M
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.