Tìm thấy dấu tích nền móng Hải Vân Quan thời Nguyễn

HOÀNG VĂN MINH |

Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, Sở VHTT TP.Đà Nẵng tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di tích Hải Vân Quan. 

Với diện tích gần 900m2, kết quả thám sát và khai quật đã xuất lộ hoàn toàn các dấu tích nền móng kiến trúc còn lại của di tích thời Nguyễn như bậc cấp, lối đi của 2 cổng, hệ thống tường thành, pháo nhãn cùng dấu vết nền móng kiến trúc nhà Trú Sở và Vũ Khố.

Khai quật tại cổng có chữ “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” và dấu vết bậc cấp, đường đi đã xác định được chân móng của cổng cũng được bó đá Thanh hình khối hộp chữ nhật giống với cổng Hải Vân Quan. Nền cổng lát đá sa thạch, mép ngoài bó vỉa bằng hàng gạch vồ dựng nghiêng, tiếp đến là lớp đá dăm nhỏ đầm chắc với vôi hàu... Trước cổng có khoảng sân rộng 7,9m, dài 7,1m được đầm chặt bằng đất cát và đá núi loại nhỏ, mặt sân nền bằng vữa hàu truyền thống (dày 0,2m).

Đặc biệt, các nhà khảo cổ còn phát hiện dấu tích đường thiên lý men theo sườn núi từ Kinh đô Huế về Hải Vân Quan qua cổng “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” và ngược lại. Tại đây còn có dấu vết của một trạm gác với bó móng được xếp bằng đá. Các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều dấu vết nền móng tường thành cũ, xây dựng thời Nguyễn có phạm vi phân bố rộng hơn hệ thống tường thành hiện nay được xếp bằng đá, khít mạch...

Hải Vân Quan trên đỉnh đèo Hải Vân được xây dựng từ đời Trần và được trùng tu, chính xác hơn là xây lại vào năm 1826, dưới thời vua Minh Mạng nhằm tăng cường phòng ngự cho Kinh thành Huế. Tuy nhiên, sau năm 1975, Hải Vân Quan gần như bị quên lãng chìm trong những năm tháng hoang phế. Hải Vân Quan không những hư hại đến 70%, dù trung bình mỗi năm, di tích này đón từ 20 - 30 vạn du khách tham quan. Nguyên nhân chỉ vì Hải Vân Quan thuộc địa phận hành chính có sự tranh chấp của hai địa phương Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng dẫn đến cảnh “cha chung không ai khóc”!

Mãi đến ngày 14.4.2017, Hải Vân Quan mới được Bộ VHTTDL công nhận là Di tích cấp quốc gia. Và 10 ngày sau, là một cái bắt tay lịch sử của ông Phan Tiến Dũng - Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Thừa Thiên - Huế và ông Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Sở VHTT&DL TP.Đà Nẵng. Cùng đó là cuộc làm việc chính thức của hai sở, đại diện cho hai địa phương để tìm cách cứu di tích Hải Vân Quan. Theo ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế - thì đây là bước thứ 2 sau việc hai địa phương thống nhất chọn đơn vị tư vấn là Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (Bộ Xây dựng) lên phương án tổng thể để quy hoạch, bảo tồn di tích, cảnh quan thiên nhiên cũng như khai thác sao cho phù hợp, có hiệu quả.

HOÀNG VĂN MINH
TIN LIÊN QUAN

Nhếch nhác tại di tích quốc gia Hải Vân Quan: Tiến hành kiểm tra, xử lý sau phản ánh của báo Lao Động

Dung Hà |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về sự nhếch nhác của di tích quốc gia Hải Vân Quan, lãnh đạo quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường quận cùng UBND phường Hòa Hiệp Bắc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu.

Hoang tàn, tràn ngập rác ở Hải Vân Quan di tích cấp quốc gia

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Được công nhận là di tích cấp quốc gia nhưng Hải Vân Quan (Giáp ranh giữa Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng) lại khiến du khách thất vọng vì sự nhếch nhác, rác thải tràn lan.

Nhếch nhác trên di tích cấp quốc gia Hải Vân Quan

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Dù đã được công nhận là di tích cấp quốc gia nhưng Hải Vân quan, nơi được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan” vẫn khiến cho nhiều du khách thất vọng bởi sự nhếch nhác do thiếu đầu tư và quan tâm một cách đúng mực từ chính quyền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhếch nhác tại di tích quốc gia Hải Vân Quan: Tiến hành kiểm tra, xử lý sau phản ánh của báo Lao Động

Dung Hà |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về sự nhếch nhác của di tích quốc gia Hải Vân Quan, lãnh đạo quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường quận cùng UBND phường Hòa Hiệp Bắc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu.

Hoang tàn, tràn ngập rác ở Hải Vân Quan di tích cấp quốc gia

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Được công nhận là di tích cấp quốc gia nhưng Hải Vân Quan (Giáp ranh giữa Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng) lại khiến du khách thất vọng vì sự nhếch nhác, rác thải tràn lan.

Nhếch nhác trên di tích cấp quốc gia Hải Vân Quan

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Dù đã được công nhận là di tích cấp quốc gia nhưng Hải Vân quan, nơi được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan” vẫn khiến cho nhiều du khách thất vọng bởi sự nhếch nhác do thiếu đầu tư và quan tâm một cách đúng mực từ chính quyền.