Tìm mọi cách ngăn đà sụt giảm lượng độc giả

Việt Văn (thực hiện) |

Ra đời tháng 12.2008 tại TPHCM, tháng 4.2019 lập thêm văn phòng đại diện tại Hà Nội, gần 12 năm hoạt động, Chibooks đã xuất bản gần 600 đầu sách văn học nước ngoài của nhiều nước, đặc biệt là dòng sách tâm lý xã hội cho phụ nữ và phiêu lưu giả tưởng cho giới trẻ cũng như tham gia nhiều hội chợ sách quốc tế tại Frankfurt (Đức), Kuala Lumpur (Malaysia), Bắc Kinh, Thượng Hải (Trung Quốc)… Dưới đây là những chia sẻ của dịch giả Nguyễn Lệ Chi - giám đốc Chibooks về hướng phát triển và những thách thức trong thời công nghệ 4.0.

Bắt đầu từ câu hỏi về tình trạng khó khăn chung giữa dịch COVID-19 mà cả xã hội bị ảnh hưởng với những tác động sâu rộng thì “giải pháp nào để ngăn lượng độc giả sút giảm?”, Lệ Chi chia sẻ rất thẳng: Rất khó, bởi không chỉ ngành sách mà nhiều ngành khác, doanh thu đều sụt giảm, nhiều độc giả không đến nhà sách mà lo đi mua... khẩu trang.

“Chúng tôi cố gắng đẩy mạnh phát triển bán online, rồi chiết khấu sách cao hơn, trong nội thành ship hàng miễn phí, tặng kèm khẩu trang... Hiện tại do dịch bệnh nên chúng tôi không tổ chức giao lưu tác giả, tuy nhiên có quay phỏng vấn tác giả dựng thành clip đưa lên YouTube, mạng xã hội để độc giả hiểu rõ hơn về tác phẩm.

Thời đại 4.0, việc xuất bản sách, kinh doanh sách ngày càng khó khăn hơn vì thế chính chúng tôi đã có sự chuyển hướng từ tháng 6.2019 để hoạt động hiệu quả hơn. Bên cạnh dòng văn học nước ngoài thì xuất bản thêm sách văn học Việt Nam, tập trung vào 4 dòng: phiêu lưu giả tưởng, du ký giới thiệu văn hóa bản địa, tủ sách Gia đình và Sống đẹp, đều của các tác giả Việt Nam”.

Lý giải về những lựa chọn như hướng đi mới để, Lệ Chi chia sẻ: Dòng phiêu lưu giả tưởng thường được các tác giả nước ngoài tập trung sáng tạo, nhiều bộ sách như “Thành phố sương” (Cassandra Clare, Mỹ). “Kẻ cắp tia chớp” (Rick Riordan), “Những tạo vật hoàn mỹ” (Kami Garcia và Margaret Stohl) đều được Hollywood chuyển làm phim có doanh thu lớn, khơi gợi trí tưởng tượng phong phú cho giới trẻ. Với các tác giả Việt, ít có tác giả và tác phẩm về mảng này tại Việt Nam vì thế Chibooks muốn khơi gợi, truyền lửa cho họ. Chúng tôi đã xuất bản 3 cuốn sách về dòng này là “Người sao chổi, cuộc chiến vòng quanh thế giới” của tác giả Cao Việt Quỳnh, “Những cánh cổng kỳ bí” của Đông Hảo và “From Zero to Hero” của Ray Đoàn Huy.

Dòng “Tủ sách gia đình” là sách của nhà văn chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư viết về những trải nhiệm trong giáo dục con cái. Xuất bản sách gia đình có 2 lợi ích: Những ông bố, bà mẹ nhìn lại quá trình giáo dục con cái của người khác từ đấy rút ra kinh nghiệm thực tiễn cho việc dạy con mình. Đây là những bài học thực tế, câu chuyện nhỏ, dễ đọc và tham khảo, vận dụng. Khi đứa trẻ lớn lên, đọc sách hiểu được tình cảm của bố mẹ dành cho. Ví dụ cuốn “Cảm ơn một khúc bình yên” của Võ Thu Hương viết về đứa con từ lúc mang thai đến học lớp 1.

Dòng sách du ký đòi hỏi người viết thích văn hóa, quan tâm và khám phá văn hóa cũng như có đủ thời gian, kiên nhẫn, yêu thương để tìm hiểu văn hóa vùng đất đó. Như uống bát nước trà ở một địa phương, người viết cho độc giả biết câu chuyện làm trà ra sao, sao, chế lá như thế nào, có gì khác biệt so với vùng khác? Độc giả được tìm hiểu một vùng đất với nét khám phá khác, được trải nghiệm văn hóa và có khi nhờ đó mà họ sẽ đi theo cung đường đó. Nói chung đó là dòng sách chuyển tải những giá trị văn hóa đặc sắc nhất không dễ tìm thấy ở vùng đất. “Sài Gòn ruổi rong nỗi nhớ” của tác giả Đào Thị Thanh Tuyền và “Vắt qua những ngàn mây” của Đỗ Quang Tuấn Hoàng là những cuốn như thế.

Dòng sách thứ tư là “Sống đẹp” cũng của các tác giả Việt. Đó là những lời khuyên, câu chuyện nhỏ, bài học nhỏ chia sẻ giúp người đọc giải tỏa tinh thần, bớt đi khỏi những phiền não. Chúng tôi đã xuất bản “Mở lòng thì được tất cả”, “Hoa nở từ tâm” (cùng của Trần Huy Minh Phương), “Trọn vẹn cảm nhận yêu thương” (thày Pháp Nhật).

Mới đây, một nhóm trên mạng xã hội đã công bố danh sách 45 trang chuyên trưng bày quảng cáo sách thật nhưng lại ngang nhiên bán sách giả, sách in lậu kém chất lượng và sai sót với số lượng nhiều các đầu sách của nhiều nhà xuất bản ở Việt Nam. Theo dịch giả Nguyễn Lệ Chi, tình trạng sách lậu, sách giả bán tràn lan, gây ảnh hưởng thiệt hại quá nặng nề. Cục xuất bản nên và cần hỗ trợ cùng các cơ quan chuyên ngành  an ninh văn hóa xử lý nghiêm minh, có chế tài xử phạt nặng, thậm chí có thể khép vào tội hình sự, còn như chỉ phạt hành chính vài triệu đồng là quá nhẹ, không đủ tính chất răn đe.

Việt Văn (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội tuyển biên tập viên

Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội |

Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội cần tuyển biên tập viên các môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Vật lí, Sinh học, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất và Họa sĩ thiết kế.

Ông Tống Văn Thanh được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản

Vương Trần |

Ông Tống Văn Thanh - Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thông tin mới nhất vụ nhà xuất bản chi thù lao cho cán bộ Sở GDĐT TPHCM

Anh Nhàn |

Thường trực UBND TPHCM yêu cầu Sở GDĐT TPHCM phải làm việc với nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam về các nội dung báo chí phản ánh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội tuyển biên tập viên

Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội |

Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội cần tuyển biên tập viên các môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Vật lí, Sinh học, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất và Họa sĩ thiết kế.

Ông Tống Văn Thanh được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản

Vương Trần |

Ông Tống Văn Thanh - Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thông tin mới nhất vụ nhà xuất bản chi thù lao cho cán bộ Sở GDĐT TPHCM

Anh Nhàn |

Thường trực UBND TPHCM yêu cầu Sở GDĐT TPHCM phải làm việc với nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam về các nội dung báo chí phản ánh.