Tìm kiếm Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019

M.K |

Chào mừng kỷ niệm 27 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22.12.1992 - 22.12.2019) và 1 năm lên sóng chương trình Phát thanh tiếng Hàn Quốc (VOV5) - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), cuộc thi "Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019" (VOV’s K-Pop Contest) chính thức được khởi động.

Với mong muốn tạo sân chơi âm nhạc hấp dẫn dành cho công chúng yêu âm nhạc Hàn Quốc, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam, cuộc thi nhằm tăng cường gắn kết mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt – Hàn.

VOV’s K-Pop Contest cũng là dịp để khán giả tìm hiểu âm nhạc, văn hoá, qua đó tìm kiếm, phát hiện những giọng hát hay, tạo sân chơi âm nhạc hấp dẫn các bạn trẻ yêu thích âm nhạc Hàn Quốc.

Ban giám khảo cuộc thi là các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Ảnh: BTC.
Ban giám khảo cuộc thi là các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Ảnh: BTC.

Ông Trần Nhật Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi dành cho đối tượng là người Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Cuộc thi hứa hẹn sẽ là một sân chơi âm nhạc thú vị và lành mạnh cho giới trẻ.

Về phía Hàn Quốc, ông Kim Hyo Jae - CEO Sublime Entertainment Concert Company nhìn nhận, với cuộc thi lần này, BTC sẽ nỗ lực hết mình để mở ra một không gian, nơi mà nhân dân 2 nước Việt - Hàn có thể hòa chung một nhịp cùng với âm nhạc. "Chúng tôi có những nhà sản xuất, biên đạo có kinh nghiệm lâu năm trong việc đào tạo các nghệ sĩ nên sẽ có khả năng huấn luyện thí sinh phát triển giọng hát, vũ đạo để có thể ra mắt tại Hàn Quốc và Việt Nam" - ông Kim Hyo Jae nhấn mạnh.

Cuộc thi giúp các bạn trẻ thể hiện khả năng, tìm kiếm cơ hội với đam mê ca hát.
Cuộc thi giúp các bạn trẻ thể hiện khả năng, tìm kiếm cơ hội với đam mê ca hát.

Theo đó, cuộc thi sẽ diễn ra từ tháng 10.2019 đến tháng 1.2020. Các thí sinh (cá nhân hoặc nhóm) sẽ được chia làm 2 bảng theo độ tuổi: từ 9 đến 16 và từ 17 đến 25. Ban giám khảo là các nhạc sĩ, ca sĩ có tên tuổi của hai nước sẽ lựa chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất để trao giải cho 1 Giải nhất (50 triệu đồng), 1 Giải Nhì (30 triệu đồng), 3 Giải Ba (20 triệu đồng/ giải) và một số giải thưởng khác.

Đặc biệt, các thí sinh vào chung kết sẽ được trực tiếp đào tạo về kỹ thuật thanh nhạc, kỹ năng biểu diễn trên sân khấu với huấn luyện viên Hàn Quốc.

Được biết, đêm chung kết sẽ có sự tham gia của các nhóm nhạc, ca sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc và Việt Nam, phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình, phát thanh của VOV như Vietnam Journey, VTC, VOV3, VOV5.

M.K
TIN LIÊN QUAN

Huy Tuấn, SlimV, TripleD chia sẻ về vấn đề bản quyền âm nhạc Việt Nam

M. K |

Nhạc sĩ Huy Tuấn, SlimV, Onionn, TripleD… cùng loạt nghệ sĩ, khách mời quốc tế đã có buổi thảo luận sôi nổi trong ngày đầu tiên của hội thảo nhạc điện tử hàng đầu Châu Á – WMW Session Vietnam tổ chức từ ngày 27 - 29.9 tại Hà Nội.

Chương trình âm nhạc cổ điển Kim Barbier

M.C |

Đêm nhạc cổ điển đặc sắc của nghệ sĩ piano người Pháp gốc Việt - Kim Barbier sẽ tổ chức vào 20h ngày 14.9 tại Trung tâm văn hóa Pháp - L’Espace (Hà Nội).

Trao giải cuộc thi Âm nhạc quốc tế Violon và Hòa tấu Thính phòng Việt Nam

M. K |

Sau hơn 1 tuần tổ chức, tối 11.8, cuộc thi Âm nhạc quốc tế Violon và Hòa tấu Thính phòng Việt Nam 2019 đã trao giải thưởng tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội).

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Huy Tuấn, SlimV, TripleD chia sẻ về vấn đề bản quyền âm nhạc Việt Nam

M. K |

Nhạc sĩ Huy Tuấn, SlimV, Onionn, TripleD… cùng loạt nghệ sĩ, khách mời quốc tế đã có buổi thảo luận sôi nổi trong ngày đầu tiên của hội thảo nhạc điện tử hàng đầu Châu Á – WMW Session Vietnam tổ chức từ ngày 27 - 29.9 tại Hà Nội.

Chương trình âm nhạc cổ điển Kim Barbier

M.C |

Đêm nhạc cổ điển đặc sắc của nghệ sĩ piano người Pháp gốc Việt - Kim Barbier sẽ tổ chức vào 20h ngày 14.9 tại Trung tâm văn hóa Pháp - L’Espace (Hà Nội).

Trao giải cuộc thi Âm nhạc quốc tế Violon và Hòa tấu Thính phòng Việt Nam

M. K |

Sau hơn 1 tuần tổ chức, tối 11.8, cuộc thi Âm nhạc quốc tế Violon và Hòa tấu Thính phòng Việt Nam 2019 đã trao giải thưởng tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội).