“Tiếng hát ASEAN + 3” năm 2019: Sân chơi cho các nghệ sĩ trẻ Đông Nam Á

Thanh Hà |

Cuộc thi “Tiếng hát ASEAN + 3” năm 2019 diễn ra ngày 26-29.7 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với sự tham dự của 22 thí sinh xuất sắc từ 10 quốc gia ASEAN, trong đó có 3 thí sinh của chủ nhà Việt Nam.

Phát biểu tại họp báo cuộc thi chiều 22.7, ông Ngô Minh Hiển – Phó Tổng Giám đốc VOV cho biết, cuộc thi mang nhiều ý nghĩa thiết thực không chỉ về khía cạnh văn hóa, giải trí mà quan trọng hơn là khía cạnh chính trị, ngoại giao.

Theo Ban tổ chức, trong lần đầu tổ chức năm 2017, cuộc thi chỉ có 7/10 nước ASEAN cử thí sinh tham dự. Trong lần thứ 2 tổ chức, diễn đàn giao lưu văn hóa của các nước ASEAN thông qua âm nhạc do VOV tổ chức có sự tham dự của thí sinh từ 10 nước ASEAN, thậm chí nhiều nước cử đến nhiều nghệ sĩ và ban tổ chức đã tổ chức sơ loại để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất.

“Việc thí sinh lần sau tham dự nhiều hơn lần trước chứng tỏ uy tín cuộc thi tăng lên” -  ông Ngô Minh Hiển cho biết.

Bà Vũ Thị Thanh Tâm – Giám đốc Kênh truyền hình văn hóa du lịch Vietnam Journey nhận định, số lượng thí sinh tham dự tăng lên trong lần thứ 2 cuộc thi tổ chức “là tín hiệu đáng mừng”, “thể hiện sự thành công của cuộc thi” cũng như “sự tin tưởng của các thí sinh vào cuộc thi”.

Ngoài tranh tài về âm nhạc, cuộc thi năm nay còn có một số hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng du lịch xanh, không sử dụng đồ nhựa, chia sẻ về điều này, ca sĩ Darlin Joy Baje – Giải nhất cuộc thi “Tiếng hát ASEAN +3” năm 2017 cho rằng: “Đây là nội dung rất có ý nghĩa, là xu hướng cộng đồng khắp nơi đang hướng tới. Thông qua cuộc thi sẽ giúp lan tỏa thông điệp về môi trường cho tất cả mọi người, không chỉ ở địa phương, ở Việt Nam, trong các nước ASEAN mà với bạn bè trên toàn cầu”.

Cũng theo nữ ca sĩ người Philippines, việc tham dự và giành chiến thắng cuộc thi “Tiếng hát ASEAN +3” lần thứ nhất tổ chức tại Sầm Sơn, Thanh Hóa hai năm trước đã mang lại cho cá nhân nhiều trải nghiệm qúy giá. “Điều mà tôi giành được nhiều nhất là tình cảm giữa các thí sinh tham gia cuộc thi năm đó. Thứ hai là cơ hội chia sẻ khác biệt văn hóa của các nước trong ASEAN” –nữ ca sĩ nói.

Đêm chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN + 3” năm 2019 diễn ra lúc 20h ngày 28.7 tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm văn hóa Quảng Ninh, Hạ Long sẽ có phần trình diễn tranh tài của các thí sinh và trình diễn của 4 ca sĩ khách mời từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ban giám khảo cuộc thi “Tiếng hát ASEAN + 3” năm 2019 sẽ có sự góp mặt của Nhạc sĩ Trọng Đài, Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam cùng với 3 giám khảo từ Philippines, Thái Lan, Indonesia. Trả lời câu hỏi của báo giới về khó khăn trong việc đánh giá khi các thí sinh từ các nước khác nhau, nghệ sĩ Thanh Lam bày tỏ tin tưởng việc lựa chọn sẽ dễ bởi “âm nhạc là ngôn ngữ chung” và “Chúng tôi luôn mong đợi sự sáng tạo, những cái mới trong âm nhạc và hi vọng có những giọng hát hay trong cuộc thi này”.

Trong khi Nhạc sĩ Trọng Đài khẳng định, dù có thể có những phần trình diễn bằng ngôn ngữ bản địa khác nhau nhưng những tố chất tài năng “sẽ gặp nhau ở điểm nào đó” và “chúng tôi sẽ cố gắng để tìm ra nhân tố thể hiện xuất sắc” trong cuộc thi này.

“Tiếng hát ASEAN + 3” là cuộc thi dành cho ca sĩ trẻ chuyên nghiệp, tuổi đời từ 18-35 tuổi ở 10 nước ASEAN, được tổ chức 2 năm một lần. Quán quân cuộc thi năm 2019 sẽ nhận giải thưởng trị giá 3.000 USD. Ngoài ra, cơ cấu giải thưởng còn có: 2 giải Nhì - mỗi giải trị giá 1.500 USD; 2 giải Ba - mỗi giải trị giá 1.000 USD; 5 giải khuyến khích - mỗi giải 500 USD.

Đồng hành cùng cuộc thi “Tiếng hát ASEAN + 3” từ lần đầu tổ chức năm 2017, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi, đánh giá đây là sự kiện rất có ý nghĩa. Ông tiết lộ, một nghệ sĩ Indonesia sau khi tham gia cuộc thi năm 2017 đã sinh sống và phát triển sự nghiệp tại Hà Nội. Nhà ngoại giao Indonesia bày tỏ tin tưởng tiếp nối thành công từ cuộc thi năm 2017, trong lần thứ 2 tổ chức, Cuộc thi “Tiếng hát ASEAN + 3” đã được công chúng không chỉ ở Việt Nam mà đông đảo các nước trong khu vực ASEAN đã biết đến nhiều hơn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng bấm nút khai trương Kho vệ tinh ASEAN

Song Minh |

Sáng 23.6 tại Bangkok, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo ASEAN đã tham dự lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 do Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Chủ tịch ASEAN 2019 chủ trì.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN 34

Song Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ASEAN cần đặt ưu tiên hàng đầu tiếp tục củng cố đoàn kết, gắn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm và hiệu quả của các cơ chế khu vực do ASEAN chủ trì và dẫn dắt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 34

Thanh Hà |

Sáng 22.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 từ ngày 22 đến 23.6 tại Bangkok, Thái Lan, theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-o-cha.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng bấm nút khai trương Kho vệ tinh ASEAN

Song Minh |

Sáng 23.6 tại Bangkok, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo ASEAN đã tham dự lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 do Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Chủ tịch ASEAN 2019 chủ trì.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN 34

Song Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ASEAN cần đặt ưu tiên hàng đầu tiếp tục củng cố đoàn kết, gắn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm và hiệu quả của các cơ chế khu vực do ASEAN chủ trì và dẫn dắt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 34

Thanh Hà |

Sáng 22.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 từ ngày 22 đến 23.6 tại Bangkok, Thái Lan, theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-o-cha.