Tập 7 với chủ đề "Tôi bản lĩnh" của chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khiến nhiều người bật cười bởi thí sinh không thể nói những từ tiếng Anh đơn giản.
Trải qua phần thi vấn đáp với chuyên gia tiếng Anh, thí sinh Lê Thị Kiều Nhung vô cùng bối rối khi chuyên gia chỉ vào bản đồ và hỏi: "Anh ấy đến từ đâu?". Kiều Nhung khá hồn nhiên trả lời là "Trung Quốc" trong khi đây là phần hỏi bằng tiếng Anh, lẽ ra Kiều Nhung phải nói là "China".
Thí sinh Mai Anh khi được hỏi từ chỉ quốc tịch của một người Trung Quốc là gì, cô trả lời bằng tiếng Anh: "Tôi biết nhưng không biết từ tiếng Anh của nó". Khi Phạm Hương cho phép trả lời bằng tiếng Việt, cô nói: "Vạn Lý Trường Thành".
Trước câu hỏi của chuyên gia tiếng Anh rằng "Bạn có thể kể cho tôi về quê hương bạn. Nơi bạn sinh ra có điểm gì hấp dẫn về du lịch?", thí sinh Lê Thị Thu Trang như đứng hình và cười trừ vì câu hỏi dài và không hiểu hết.
Trong phần thử thách bằng cách trả lời những câu hỏi tiếng Anh ngắn, quá nhiều thí sinh bối rối, ngắc ngứ, không thể trả lời, hoặc có cũng chỉ là câu không đầu cuối.
Ở phần này, có 8 thí sinh được đánh giá là có ngoại ngữ khá. Tuy nhiên, phần thưởng dành cho người thắng cuộc là một khóa tiếng Anh nâng cao. Bởi thực tế, dù được đánh giá cao nhưng trình tiếng Anh của thí sinh đó vẫn chưa đủ để có thể hòa nhập tốt nhất ở những sân chơi quốc tế.
Mỗi năm, Việt Nam có hàng trăm cô gái tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp. Họ sẵn sàng đầu tư áo váy, êkip trang điểm hùng hậu. Còn ngoại ngữ, yếu tố được xem là quan trọng bậc nhất vẫn bị họ bỏ quên hoặc xem nhẹ.
Ông Trần Minh Tiến, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới tại Việt Nam cho rằng, ngoại ngữ chính là chìa khóa để mở cánh cửa hội nhập của các người đẹp Việt ở các đấu trường nhan sắc mang tầm quốc tế. “Nếu tiếng Anh không tốt, không thành thạo, hoa hậu Việt Nam dù đẹp đến đâu cũng không thể tỏa sáng được”, ông nói.
Bàn về vấn đề này, nhà văn Chu Lai bày tỏ thái độ tiếc nuối dành cho người đẹp Việt. Theo ông, về sắc vóc, chúng ta không thua kém thế giới nhiều. Thế nhưng, nếu làm một cuộc so sánh về kỹ năng mềm, sự tự tin, tính chuyên nghiệp, kiến thức xã hội và ngoại ngữ giữa hoa hậu Việt Nam và hoa hậu thế giới, đó là cả một sự chênh lệch. “Chúng ta phải nhìn vào thực tế, ngay cả tiếng Việt họ còn không diễn đạt cho thật hay ho, sâu sắc thì nói gì đến khả năng tiếng Anh thành thạo”, nhà văn Chu Lai bày tỏ.