Tiền tỉ công đức tại Yên Tử được sử dụng như thế nào?

Đào Bích |

Một trạm thu phí được dựng lên ngay gần ngôi chùa cao nhất tại quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh). Vì sao đã có tiền công đức mà còn thu phí của du khách? Lâu nay, tiền công đức tại Yên Tử đã được sử dụng như thế nào?
Đại diện Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh cho rằng, những công trình hàng chục tỉ đồng được đầu tư để Yên Tử trở thành danh lam thắng cảnh, chốn non thiêng, nơi được xem như thánh địa của thiền phái Trúc Lâm – chính là câu trả lời cho vấn đề tiền công đức đã được sử dụng như thế nào tại đây.
 
Trạm thu phí đặt ngay gần chùa Đồng - ngôi chùa nằm trên đỉnh cao nhất Yên Tử.

Trao đổi với Lao Động, Thượng tọa Thích Đạo Hiển - Phó ban kiêm Chánh thư kí Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh - cho hay, những công trình trọng điểm tại Danh thắng Yên Tử đều do Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

"Chùa Đồng, cung Trúc Lâm hay tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông đều là những công trình độc đáo gắn liền với hoàn cảnh ra đời đặc biệt và chi phí xây dựng “khủng”.

Theo thượng tọa Thích Đạo Hiểu, chùa Đồng có tổng số vốn đầu tư trên 22 tỉ đồng, do nguồn tiền công đức, giáo hội Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

 
Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trên Yên Tử. Ảnh: PV

Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh thông tin thêm về tượng Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông, công trình nổi tiếng trên núi Yên Tử được đầu tư hơn 70 tỉ đồng, bằng nguồn công đức.

Năm 2013, sau khi khánh thành tượng Phật hoàng, Yên Tử thu hút trên 2,3 triệu lượt khách, cao nhất từ trước tới nay.

Theo thượng tọa Thích Đạo Hiển, cung Trúc Lâm hay các ngôi chùa được trùng tu và tôn tạo tại Yên Tử cũng đều do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh phụ trách

Cung Trúc Lâm được đầu tư gần 400 tỉ đồng, trong đó giai đoạn 1 hoàn thành với tổng số vốn gần 200 tỉ đồng. Số tiền từ nguồn công đức được tích cóp trong nhiều năm do thập phương tín thí và các doanh nghiệp tài trợ.

Nhiều năm nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Quảng Ninh phải đối diện với nhiều câu hỏi về vấn đề “Tiền công đức đã được sử dụng như thế nào tại Yên Tử?”. Mới đây, việc đặt trạm thu phí đối với du khách hành hương cũng gây nên những phản ứng.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển cho biết, việc đặt trạm thu phí là do Ban quản lý Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử thực hiện, nhằm mục đích thu tiền khách tham quan du lịch. Thực tế, việc thu phí không thuộc thẩm quyền của Ban trị sự.

Tuy nhiên, sau khi việc thu phí diễn ra, nhiều câu hỏi lại xoáy sâu vào vấn đề "tiền công đức tại Yên Tử".

“Chúng tôi luôn day dứt với những băn khoăn như thế. Nhưng câu trả lời rõ nhất chính là những công trình mang dấu ấn tâm linh, gắn liền với bản sắc và làm nên vẻ đẹp cho quần thể di tích và danh thắng Yên Tử. Chi phí xây dựng, bảo tồn, trùng tu các công trình luôn được kiểm soát và minh bạch. Ban trị sự luôn muốn giữ gìn và phát triển không gian tâm linh để hành trình về Yên Tử của du khách luôn được bình yên, thanh tịnh nhất”, thượng tọa Thích Đạo Hiển nhấn mạnh.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Mai vàng bị "bỏ rơi" ở lễ hội hoa Yên Tử

Đào Bích |

Dù được quảng cáo là tổ chức với quy mô lớn, có số lượng 200 cây hoa mai, 100 cây hoa anh đào nhưng Lễ hội hoa Yên Tử không mang lại kỳ vọng như mong muốn của nhiều du khách.

Tranh cãi thu phí Yên Tử: Chưa từng có vận chuyển hàng xuyên Yên Tử?

Nguyễn Hùng |

Trả lời Lao Động về việc trước đó, một lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nói rằng việc đặt trạm thu phí tham quan Yên Tử tại vị trí giáp ranh giữa Quảng Ninh và Bắc Giang trên đỉnh Yên Tử sẽ hạn chế việc giao lưu, giao thương giữa nhân dân hai bên, đại diện UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho rằng, từ trước tới giờ không có chuyện buôn bán hàng hóa giữa hai bên qua đỉnh Yên Tử.

Tiền công đức "khủng" tại Yên Tử: Ban quản lý chỉ nhận được 4%

Nguyễn Hùng |

Đến nay, sau một năm thu phí tham quan Yên Tử  (từ 1.1.2018), với mức từ 20.000 – 40.000 đồng/người/lượt, vẫn còn có những ý kiến trái chiều về vấn đề này. Trong đó, không ít người đặt câu hỏi: Đã có tiền công đức, sao lại thu phí tham quan?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mai vàng bị "bỏ rơi" ở lễ hội hoa Yên Tử

Đào Bích |

Dù được quảng cáo là tổ chức với quy mô lớn, có số lượng 200 cây hoa mai, 100 cây hoa anh đào nhưng Lễ hội hoa Yên Tử không mang lại kỳ vọng như mong muốn của nhiều du khách.

Tranh cãi thu phí Yên Tử: Chưa từng có vận chuyển hàng xuyên Yên Tử?

Nguyễn Hùng |

Trả lời Lao Động về việc trước đó, một lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nói rằng việc đặt trạm thu phí tham quan Yên Tử tại vị trí giáp ranh giữa Quảng Ninh và Bắc Giang trên đỉnh Yên Tử sẽ hạn chế việc giao lưu, giao thương giữa nhân dân hai bên, đại diện UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho rằng, từ trước tới giờ không có chuyện buôn bán hàng hóa giữa hai bên qua đỉnh Yên Tử.

Tiền công đức "khủng" tại Yên Tử: Ban quản lý chỉ nhận được 4%

Nguyễn Hùng |

Đến nay, sau một năm thu phí tham quan Yên Tử  (từ 1.1.2018), với mức từ 20.000 – 40.000 đồng/người/lượt, vẫn còn có những ý kiến trái chiều về vấn đề này. Trong đó, không ít người đặt câu hỏi: Đã có tiền công đức, sao lại thu phí tham quan?