Tiến hành thăm dò khảo cổ tại di tích thành nhà Hồ "đệ nhị"

Thế Kỷ |

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khảo cổ học thăm dò khảo cổ tại di tích Đền thờ Nguyễn Văn Nghi, nơi còn được ví như thành nhà Hồ "đệ nhị".

Khu di tích lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật đền thờ Nguyễn Văn Nghi tọa lạc tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngôi đền được xây dựng năm 1617 (niên hiệu Hoàng Định thứ 18 đời vua Lê Kính Tông (1600 - 1619).

Thái phó Nguyễn Văn Nghi là người có công truyền dạy kiến thức cho hai vị vua Lê Anh Tông và Lê Thế Tông (dưới thời Lê Trung Hưng).

 
Ngôi nhà thờ Thái phó Nguyễn Văn Nghi nằm trong quần thể di tích này đang bị xuống cấp. Ảnh: Thế Kỷ

Đây là ngôi đền cổ có niên đại trên 400 năm, với lối kiến trúc độc đáo, diện tích hơn 26.000m2. Ngôi đền còn được ví giống như Thành nhà Hồ "đệ nhị" khi có 2 vòng thành khép kín: thành đất (thành ngoại) ở ngoài thành đá (thành nội) phía trong, gần giống với di sản thế giới Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Năm 1990, ngôi đền được Bộ VHTTDL xếp hạng là di tích cấp quốc gia.

 
Trải qua hơn 400 năm, cổng thành và các bức tượng bằng đá vẫn còn giữ được gần như nguyên vẹn. Ảnh: Thế Kỷ

Mới đây, Bộ VHTTDL đã cho phép Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khảo cổ học thăm dò khảo cổ tại di tích Đền thờ Nguyễn Văn Nghi từ nay đến ngày 30.1.2019 trên diện tích 20m².

Bộ VHTTDL lưu ý, trong thời gian thăm dò, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình thăm dò phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa để giữ gìn, bảo quản. Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

 
Nhóm tượng chầu gồm chó, voi, ngựa, binh sĩ được đặt ở 2 bên lối dẫn vào cổng thành. Ảnh: Thế Kỷ

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, chậm nhất 3 tháng Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo kết quả thăm dò khảo cổ gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt thăm dò, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Cục Di sản nói gì về “siêu dự án” tâm linh 15.000 tỉ tại chùa Hương?

Long Nguyễn - Quang Minh |

Cục Di sản (Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch) cho biết chưa nhận được hồ sơ của “siêu dự án” 15.000 tỉ đồng tại chùa Hương từ phía doanh nghiệp Xuân Trường.

Đại gia Nguyễn Xuân Trường muốn xây siêu dự án tâm linh ở chùa Hương

Thiên Bình (T/h) |

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường của đại gia Nguyễn Xuân Trường muốn đầu tư 15.000 tỷ để xây dựng Khu du lịch tâm linh có quy mô 1.000 ha ở khu vực chùa Hương.

Cận cảnh ngôi chùa có tháp bằng gốm cao nhất Việt Nam

Theo PLO.vn |

Chùa Viên Giác, tọa lạc tại số 193 Bùi Thị Xuân (quận Tân Bình, TP HCM) được xây dựng vào năm 1955. Ngôi chùa nổi bật với tháp thờ Xá lợi Phật được làm hoàn toàn bằng gốm sứ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cục Di sản nói gì về “siêu dự án” tâm linh 15.000 tỉ tại chùa Hương?

Long Nguyễn - Quang Minh |

Cục Di sản (Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch) cho biết chưa nhận được hồ sơ của “siêu dự án” 15.000 tỉ đồng tại chùa Hương từ phía doanh nghiệp Xuân Trường.

Đại gia Nguyễn Xuân Trường muốn xây siêu dự án tâm linh ở chùa Hương

Thiên Bình (T/h) |

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường của đại gia Nguyễn Xuân Trường muốn đầu tư 15.000 tỷ để xây dựng Khu du lịch tâm linh có quy mô 1.000 ha ở khu vực chùa Hương.

Cận cảnh ngôi chùa có tháp bằng gốm cao nhất Việt Nam

Theo PLO.vn |

Chùa Viên Giác, tọa lạc tại số 193 Bùi Thị Xuân (quận Tân Bình, TP HCM) được xây dựng vào năm 1955. Ngôi chùa nổi bật với tháp thờ Xá lợi Phật được làm hoàn toàn bằng gốm sứ.