Xưởng Nghệ thuật Tí Toáy là nơi để các em nhỏ phát huy tối đa năng khiếu sáng tạo nghệ thuật một cách tự nhiên nhất, không gượng ép, không khuôn mẫu, không phải chạy theo một chuẩn mực nào cả. Nơi mà các em có thể tự do sống trong “thế giới” của chính mình.
Ý tưởng hình thành một Xưởng Nghệ thuật dành cho trẻ em xuất hiện ngay khi Nguyễn Thùy Trang - cử nhân ngành nghệ thuật tại Pháp trở về Việt Nam vào cuối năm 2012. Gần 1 năm sau khi về nước, Trang có tham gia giảng dạy tại một số trung tâm đào tạo nghệ thuật ở Hà Nội. Qua đó cô nhận thấy có nhiều bất cập trong cách giáo dục nghệ thuật theo phương pháp truyền thống .Vốn là một người yêu trẻ con, yêu nghệ thuật với mong muốn đưa nghệ thuật thực sự đến với các em nhỏ, Trang quyết định tìm ra hướng đi riêng cho mình đó là mở xưởng Tí Toáy.

Sau khi tìm hiểu, Trang nhận thấy rằng trẻ em Việt Nam hiện nay không thua kém trẻ em các nước châu Âu về khả năng sáng tạo, thông minh cùng sự hiểu biết. Nhưng tại Việt Nam chưa có một mô hình xưởng nghệ thuật đúng nghĩa nào dành cho trẻ em. Trang tin rằng, việc tạo ra một xưởng nghệ thuật để các em có cơ hội được tìm tòi, Tí Toáy và tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ là cách để các em tự tin phát triển bản thân trong tương lai, qua đó thúc đẩy việc giao lưu văn hoá khi các em đi du học.
Điểm khác biệt của Tí Toáy đó chính là hoạt động theo mô hình của một “xưởng nghệ thuật”. Đây là mô hình đầu tiên tại Việt Nam áp dụng cho đối tượng là trẻ.

Đến với Tí Toáy, các bạn nhỏ sẽ được trải nghiệm những phương pháp tiếp cận nghệ thuật một cách mới lạ như: tạo ra các mô hình giấy; các bài tập với đất sét Nhật Bản tạo sự nhạy cảm cho tay; nghệ thuật vẽ tự do Doodle làm phong phú thêm trí tưởng tượng cho các em.
Đặc biệt, các em còn có cơ hội tiếp cận với nghệ thuật hiện đại và đương đại; tìm hiểu nghệ thuật truyền thống Châu Á, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống Việt Nam và tìm hiểu về những trường phái, nghệ sĩ, các tác phẩm nổi tiếng trong các thời kì nghệ thuật tiêu biểu.
Tất cả sẽ được truyền tải tới các em dưới hình thức các trò chơi và thực hành nghệ thuật thị giác.

Nghệ sĩ Nguyễn Thùy Trang chia sẻ, việc giáo dục nghệ thuật cho trẻ em rất quan trọng vì trẻ em đang ở độ tuổi dễ tiếp xúc với nghệ thuật nhất và cái khái niệm rõ ràng về nghệ thuật và không bị một khuôn mẫu nào áp đặt.
Theo chị, trẻ con rất “tinh khiết” và luôn có những ý tưởng trong trẻo mà người lớn đôi khi không hiểu được hoặc đã quá già để nghĩ tới. Trẻ em cần phải có sự hồn nhiên, mơ mộng và bay bổng.
Nhưng thực tế trẻ em Việt Nam đang thiếu đi điều đó.
Chị Trang tâm sự : “Trẻ em hiện nay được tiếp xúc với những đồ chơi công nghệ quá sớm, cha mẹ lại bận rộn với công việc ít khi dành thời gian chơi với con cái, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển tư duy nghệ thuật của trẻ”.
Muôn vàn khó khăn phía trước
Bước đầu thực hiện ước mơ không bao giờ là đơn giản, cô phải đối mặt với những khó khăn trước mắt. Trang cho biết, trước khi mở xưởng cô có gặp những chuyên gia tâm lý trẻ em để đưa ra cách giảng dạy làm sao gần gũi nhất với các em.
Là người đi đầu, không có ai đi trước để học hỏi, Trang đã phải tự mày mò tìm hiểu để xây dựng mô hình đào tạo phù hợp cho mỗi lứa tuổi của các em nhỏ. Bởi các em, ở mỗi độ tuổi khác nhau đều có những suy nghĩ và ý tưởng thể hiện hết sức khác nhau.
Khó khăn cũng chẳng dừng lại ở đó. Nhiều bậc phụ huynh ban đầu còn chưa thực sự hiểu về Xưởng Nghệ thuật Tí Toáy. Họ mong muốn những con của mình sau khi học xong 1 vài buổi học có thể vẽ được giỏi hơn, đẹp hơn. Đó là lối mòn trong suy nghĩ đào tạo con trẻ của không chỉ các bậc phụ huynh mà cả các nhà trường từ trước đến nay. Người ta quên đi mất việc học nghệ thuật thực sự là hình thành cảm xúc, cảm thụ đối với nghệ thuật hơn là việc vẽ đẹp hay vẽ xấu. Do vậy ở
Tí Toáy không có khái niệm đẹp hay xấu mà các em cảm thấy như thế nào, mong muốn gì… Những học viên nhí ban đầu khi đến với Xưởng Nghệ thuật Tý Toáy đều hết sức rụt rè, nhút nhát. Trang và đội ngũ “quái vật truyền lửa” của mình sẽ giúp đỡ các em tự tin hơn khi thể hiện ý tưởng của mình. Không có khái niệm xấu và đẹp trong nghệ thuật. Điều này sẽ giúp các học viên nhí thoải mái hơn, tự tin hơn rất nhiều.
Nụ cười trẻ thơ là điều tuyệt vời nhất
Chị Trang cho rằng các chương trình giáo dục nghệ thuật của Tí Toáy luôn thay đổi vì nghệ thuật thì không bao giờ đứng yên một chỗ, chị luôn cố gắng cập nhật chương trình học tạo sự mới mẻ và hứng thú cho các em. Cốt lõi trong mỗi chương trình nghệ thuật của mình, Trang đều nhấn mạnh vào sự tự tin trải nghiệm và thúc đẩy sự mơ mộng và bay bổng trong tâm trí mỗi em nhỏ.

Có nhiều lần đứng trước khó khăn sắp gục ngã, chị nghĩ lại lí do mà mình bắt tay vào mở xưởng, điều mà chị mong muốn là đem lại một thế giới tràn đầy tự do và màu sắc cho các em nhỏ, nơi mà các em có thể trải nghiệm nghệ thuật thật sự.

“Nghệ thuật, giáo dục và trẻ em luôn thay đổi theo thời gian nên khi xây dựng các chương trình mình cũng phải thay đổi, cập nhật những kiến thức và xu hướng mới để từ đó điều chỉnh phù hợp với nhận thức của trẻ em Việt Nam. Và điều này thì không bao giờ là dễ dàng cả vì các phụ huynh vẫn thích những mô tuyp cũ, chuẩn chỉnh từ bao năm nay rồi” chị cười.