Thủy Tiên lên tiếng vụ trao từ thiện "nói 5 triệu đồng nhưng đưa 6 tờ 500.000 đồng"

DI PY |

Sau thời gian im lặng trước những ồn ào từ chuyện quyên góp và trao tiền từ thiện, chiều 16.5, Thủy Tiên lần đầu lên tiếng phản hồi thắc mắc của công chúng vụ phát 6 tờ 500.000 đồng nhưng nói thành 5 triệu đồng.

Theo đó, chiều 16.5, ca sĩ Thuỷ Tiên đã trực tiếp có chia sẻ trước công chúng để làm rõ những chi tiết liên quan đến vụ quyên góp gần 178 tỉ đồng từ các mạnh thường quân, sau đó chi một phần để phát tiền mặt hỗ trợ bà con trong vùng lũ lụt ở miền Trung vào tháng 10.2020.

Được biết, vào thời điểm đó, Thuỷ Tiên và Công Vinh đến từng địa phương để thăm hỏi tình hình và trao tận tay bà con số tiền hỗ trợ bà con bằng tiền mặt (tuỳ vào từng hộ, họ cho biết phát khoảng 2 -6 triệu đồng/hộ).

Tuy nhiên, trong một vài livestream, dân mạng lại phát hiện chi tiết Thuỷ Tiên nói phát mỗi hộ dân 5 triệu đồng nhưng chỉ đưa 6 tờ 500.000 đồng (tương đương với 3 triệu đồng) hoặc một trường hợp khác chỉ đưa 2,5 triệu đồng dù nói mỗi hộ dân được 3 triệu đồng. Không chỉ thế, ở một số nơi, Thủy Tiên còn bị phát hiện số tiền trao trực tiếp khác với thông báo trước đó.

Trước những vấn đề này, Thủy Tiên chính thức lên tiếng nhận lỗi sai sót và giải thích: "Hôm đó, tôi thức từ 4h sáng để đi phát tiền cho bà con đến tận 8-9h đêm chưa được nghỉ ngơi ăn uống, tối rồi lại đi đường xa rất mệt.

Khúc phát tiền đó còn phải đi qua sông to, sâu, tôi cũng chỉ là một con người bình thường khi mệt hay quá sức cũng có lúc sơ sót nhầm lẫn cho vài bà con. Tuy nhiên, bà con nào đếm lại tiền bị thiếu đều phản ứng ngay với lãnh đạo địa phương, chờ đến khi phát xong, tôi xác nhận lại với lãnh đạo địa phương và bà con thì sẽ bù lại cho đủ.

Chỗ nào đếm dư, người dân cũng có người trả lại, chỗ nào thiếu, người ta cũng nán ở lại đợi để lấy đủ tiền. Trên livestream quay lại hết cả đoạn đầu và đoạn sau tôi bù tiền cho bà con lúc cuối buổi phát tiền nếu lỡ sơ sót đếm thiếu. Nhưng trên mạng họ cố tình cắt ghép những đoạn sơ sót đó mà cố tình bỏ đoạn sau để đi lan truyền sai sự thật".

Về việc nói mỗi người dân được 5 triệu nhưng chỉ đưa 4 triệu đồng, Thủy Tiên còn đưa bằng chứng đã giải quyết cho những người bị thiếu ngay sau khi chính quyền xác nhận rồi mới rời đi. Về phần phát 5-6 triệu đồng cho hơn 100 hộ tại xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, thay vì 2 triệu như thông báo trước đó, Thuỷ Tiên cho biết vì những người này có hoàn cảnh bị ngập sâu, thiệt hại nhiều nên đã hỗ trợ thêm để họ nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Nói về lý do im lặng suốt 3 năm mới lên tiếng giải thích, bà xã Công Vinh nói: "Tôi biết giờ có nói ra cũng chẳng thay đổi được gì, ai không tin thì họ cứ không tin. Nhưng tôi nghĩ rằng, những người đang theo dõi tôi, họ sẽ nhẹ lòng hơn khi nghe được sự thật câu chuyện được chia sẻ từ phía tôi".

Như Lao Động đã đưa tin, chiều ngày 6.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm.

Ngoài hành vi vi phạm pháp luật của các bị can, kết luận điều tra còn thể hiện việc yêu cầu bồi thường thiệt hại của 10 bị hại đối với bị can Phương Hằng và các đồng phạm.

Trong đó, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, ca sĩ Thuỷ Tiên - Công Vinh đã yêu cầu bị can Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất 30,4 tỉ đồng; Bồi thường tổn thất về tinh thần 14,9 tỉ đồng do các phát ngôn xúc phạm (khoảng hơn 44 tỉ đồng).

Tối 7.4, Thuỷ Tiên đã có những phản hồi về việc này. Nữ ca sĩ cho biết: "Về con số bồi thường 44 tỉ đồng, tôi không có yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần 14 tỉ đồng".

Nữ ca sĩ giải thích sở dĩ có mức bồi thường vật chất (tức hơn 30 tỉ đồng) là do công ty quản lí đã bị tất cả các đối tác nhãn hàng đồng loạt huỷ các hợp đồng đã kí, thậm chí, một số đối tác còn kiện công ty quản lí ra toà và yêu cầu bồi thường tổn thất.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Nhịp Showbiz: Thủy Tiên gây tranh cãi, Tuấn Hưng nói về Sơn Tùng M-TP

Huyền Chi |

Thủy Tiên vướng tranh cãi, Tuấn Hưng nhắc đến Sơn Tùng M-TP... là những điểm tin giải trí nổi bật ngày 7.5.

Tin sáng: Lý do ca sĩ Thủy Tiên đề nghị Nguyễn Phương Hằng kê khai tài sản

nhóm pv |

PODCAST 27.4: Hà Nội quy định những đối tượng, địa điểm bắt buộc đeo khẩu trang; Ca sĩ Thủy Tiên đề nghị kê biên tài sản của bị can Nguyễn Phương Hằng; Campuchia trước nguy cơ bị "vỡ sân" ở các trận bóng đá nam SEA Games 32;...

Ca sĩ Thủy Tiên đề nghị kê biên tài sản của bị can Nguyễn Phương Hằng

ANH TÚ |

Ngày 26.4, luật sư của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cho biết, ca sĩ Thủy Tiên đã có đơn gửi Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị kê biên tài sản của bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Bắt giam nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

An Trịnh |

Tối 18.5, khu vực nhà riêng của ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã bị cảnh sát phong toả.

Ngắm nhìn nhà vách đất ở bản người Hà Nhì trên đường đến cực Tây

Văn Thành Chương |

Trên đường đến cực Tây Tổ quốc có một bản nhỏ của người Hà Nhì khá hoang sơ và xinh đẹp được bao quanh bởi một dòng suối trong vắt...

Đoàn kết trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - hạt nhân của đoàn kết toàn dân

PGS TS Trần Hậu - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam |

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Nghiên cứu tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh chúng ta rút ra nhiều điều tâm đắc cho cuộc sống hôm nay.

Khả năng nắng nóng kỷ lục, mưa bão cực đoan nối đuôi nhau trong năm nay

AN AN - MINH HÀ |

PGS.TS. Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo ngoài khả năng xác lập kỷ lục nắng nóng; trong những năm El Nino không loại trừ nguy cơ xuất hiện những đợt mưa cực đoan, cơn bão có quỹ đạo bất thường, khó dự báo. 

HLV Mai Đức Chung, Thanh Nhã chia sẻ kế hoạch đến World Cup 2023

NHÓM PV |

Tại buổi giao lưu với Báo Lao Động, huấn luyện viên Mai Đức Chung và 2 cầu thủ Thanh Nhã, Hải Linh đã chia sẻ sự chuẩn bị của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho World Cup 2023.

Nhịp Showbiz: Thủy Tiên gây tranh cãi, Tuấn Hưng nói về Sơn Tùng M-TP

Huyền Chi |

Thủy Tiên vướng tranh cãi, Tuấn Hưng nhắc đến Sơn Tùng M-TP... là những điểm tin giải trí nổi bật ngày 7.5.

Tin sáng: Lý do ca sĩ Thủy Tiên đề nghị Nguyễn Phương Hằng kê khai tài sản

nhóm pv |

PODCAST 27.4: Hà Nội quy định những đối tượng, địa điểm bắt buộc đeo khẩu trang; Ca sĩ Thủy Tiên đề nghị kê biên tài sản của bị can Nguyễn Phương Hằng; Campuchia trước nguy cơ bị "vỡ sân" ở các trận bóng đá nam SEA Games 32;...

Ca sĩ Thủy Tiên đề nghị kê biên tài sản của bị can Nguyễn Phương Hằng

ANH TÚ |

Ngày 26.4, luật sư của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cho biết, ca sĩ Thủy Tiên đã có đơn gửi Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị kê biên tài sản của bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).