Thực hư tin đồn Phạm Hương dự thi Hoa hậu Trái đất 2017

L.HOA (TH) |

Sau tin đồn dự thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2016 không thành, thông tin Phạm Hương sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại Hoa hậu Trái đất 2017 đang gây xôn xao dư luận.

Thông tin Phạm Hương sẽ đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Trái đất 2017 đang lan truyền trên mạng xã hội. Trang facebook chính thức của Sash Factor - một website sắc đẹp quốc tế uy tín bất ngờ đăng tải một bài viết ủng hộ Phạm Hương đi thi Hoa hậu Thế giới 2017: "Tin vui cho các fans của cuộc thi Hoa hậu Trái đất, có tin đồn rằng Phạm Thị Hương đã được chọn tham gia cuộc thi này".

Phạm Hương được diễn đàn quốc tế ủng hộ thi Hoa hậu Trái đất 2017. 

Trước đó, giám đốc quốc gia Hoa hậu Trái đất Việt Nam đã đăng tải hình ảnh của cô trên trang cá nhân. Hơn nữa, người này còn tiết lộ muốn mời Phạm Hương tiếp tục thi sắc đẹp.

Nhờ sự tỏa sáng rực rỡ tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Phạm Hương đã thu về một lượng fan quốc tế không nhỏ. Gần 2 năm trôi qua, các diễn đàn sắc đẹp và khán giả quốc tế vẫn dõi theo cô. Khi thông tin Phạm Hương thi Hoa hậu Trái đất rộ lên, đông đảo fan quốc tế nhiệt tình ủng hộ, thậm chí dự đoán cô sẽ đoạt được vương miện. Nhiều người hâm mộ tỏ ra hào hứng trước thông tin này bởi Phạm Hương là một trong những "chiến binh" nặng ký.

Năm 2017 được dự đoán sẽ là một năm bùng nổ của Phạm Hương với nhiều kế hoạch sắp được trình làng.

Tuy nhiên, bản thân Phạm Hương từng thẳng thắn cho biết không có ý định tham gia thêm một cuộc thi nào nữa nên việc thuyết phục cô ghi danh vào Hoa hậu Trái đất 2017 sẽ khá khó khăn.

Phía đại diện truyền thông của Phạm Hương cũng đã lên tiếng nhưng không khẳng định cũng không phủ định thông tin cô sẽ tham gia cuộc thi này. “Sáng giờ bấn loạn với tin Hương thi Miss Earth, cái này rõ ràng là Sash Factor nói là mong muốn thôi, rồi phân tích nếu Hương thi sẽ thế nào, chứ đâu phải thông tin chính thức. Năm nào bên đó cũng có bài riêng cho những nhan sắc được đánh giá cao trên đấu trường quốc tế. Có điều đánh giá cao một đại diện Việt Nam thì hiếm nên mới có sự hiểu nhầm này ạ. Dù sao cũng cảm ơn SashFactor đã ưu ái cho Hương” - đại diện truyền thông của Phạm Hương cho hay.

 

L.HOA (TH)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.