Thực hư thông tin nghệ sĩ Lê Bình hôn mê sâu, bệnh nguy kịch

Linh Chi |

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi lên tiếng phủ nhận thông tin nghệ sĩ Lê Bình rơi vào hôn mê sâu. "Anh mệt nhiều do lần vào thuốc này, nhưng vẫn tỉnh táo bình thường chứ không hôn mê", Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Những ngày qua, thông tin về bệnh tình nghệ sĩ Lê Bình nhận được sự quan tâm từ dư luận. Do bệnh ung thư phổi ngày càng chuyển biến xấu, nghệ sĩ Lê Bình rất yếu, bị hoại tử thân dưới, ăn uống khó khăn.

Mới đây trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin nghệ sĩ "Đất rừng phương Nam" đã rơi vào hôn mê sâu, không đủ tỉnh táo. Tuy nhiên, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi lên tiếng phủ nhận và cho biết nghệ sĩ Lê Bình vẫn tỉnh táo.

"Anh mệt nhiều do lần vào thuốc này, nhưng vẫn tỉnh táo bình thường chứ không hôn mê. Cũng khuyên anh hạn chế nói chuyện, tránh xúc động và cố gắng ăn uống nhiều hơn. Mong anh cố gắng vượt qua. Tôi vẫn hi vọng có sự may mắn và phép màu", nghệ sĩ Trinh Kim Chi bộc bạch.

Các nghệ sĩ tới thăm và trao tiền quyên góp cho nghệ sĩ Lê Bình.
Các nghệ sĩ tới thăm và trao tiền quyên góp cho nghệ sĩ Lê Bình.
Các nghệ sĩ tới thăm và trao tiền quyên góp cho nghệ sĩ Lê Bình.

Cùng với Á hậu Trịnh Kim Chi, diễn viên Bùi Đại Nghĩa đã tới bệnh viện và trao tận tay cho nghệ sĩ Lê Bình số tiền quyên góp gần 173 triệu đồng.

"Hôm nay, chú đã tỉnh hơn so với mấy hôm trước, nhưng chú vẫn còn yếu lắm và rất dễ xúc động. Chú cứ khóc khi có người đến thăm.

Nghĩa nói với chú rằng đồng nghiệp và khán giả vẫn yêu thương, gửi tin cho Nghĩa để thăm hỏi tình hình chú mỗi ngày, khuyên chú chớ nên quá xúc động mà hãy yên tâm chữa bệnh.

Chú nói “đã vào đến đây thì có bao nhiêu tiền cũng như giấy lộn. Mọi người đừng quá lo cho chú mà hãy giữ gìn sức khỏe của mình”. Nghe lời nói nghẹn ngào của chú ai mà không khỏi xót xa", Bùi Đại Nghĩa viết.

Trước đó, nhận thức được bệnh ung thư ngày càng chuyển biến xấu, nghệ sĩ Lê Bình đã chia sẻ những trăn trở về 3 tâm nguyện cuối cùng ông muốn thực hiện: "Giờ tôi chỉ cầu xin trời đất cho tôi hoàn thành 3 tâm nguyện cuối cùng: Thứ nhất là hoàn thành cuốn hồi ký "Rong ruổi cùng Lê Bình" đã ấp ủ từ 2 năm rồi. Hai là tập truyện ngắn những ngày vui buồn của chú cháu tôi. Ba là cảm ơn sự chia sẻ đóng góp của các đồng nghiệp, khán giả đã giúp Lê Bình có đủ kinh phí chữa bệnh. Lê Bình sẽ cố gắng nhưng số tiền đó nếu dư Lê Bình cũng muốn gửi lại cho Hội nghệ sĩ".

Lê Bình tên thật là Lê Thanh Sơn, sinh năm 1953 trong một gia đình gốc miền Tây Nam bộ.

Từ một họa sĩ vẽ tranh tuyên truyền cổ động, ông trở thành diễn viên, soạn giả, đạo diễn nhiều vở kịch. Tác phẩm của ông từng tham dự liên hoan sân khấu quần chúng và chuyên nghiệp.

Ông đã giành được ba huy chương vàng, ba huy chương bạc tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp lẫn quần chúng và một bằng khen của Bộ Quốc phòng. Ông tham gia 16 vai trong loạt phim Cổ tích Việt Nam được khán giả nhiều độ tuổi yêu thích.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Xúc động 3 tâm nguyện cuối của nghệ sĩ Lê Bình khi bệnh tình xấu đi

L.C |

Nhận thức được bệnh ung thư ngày càng chuyển biến xấu, nghệ sĩ Lê Bình đã chia sẻ những trăn trở về 3 tâm nguyện cuối cùng ông muốn thực hiện.

Nghệ sĩ Lê Bình bị hoại tử thân dưới nghiêm trọng, nói chuyện khó khăn

Tú An |

Bệnh ung thư phổi của nghệ sĩ Lê Bình ngày càng chuyển biến xấu. Hiện, ông bị hoại tử nghiêm trọng phần thân dưới song không hề hay biết vì mất cảm giác.

Nghệ sĩ Lê Bình liệt nửa người, bệnh ung thư chuyển biến xấu

Linh Chi |

Căn bệnh ung thư của nghệ sĩ Lê Bình đã có những chuyển biến xấu khiến nam nghệ sĩ không còn đi lại được và phải ngồi xe lăn.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xúc động 3 tâm nguyện cuối của nghệ sĩ Lê Bình khi bệnh tình xấu đi

L.C |

Nhận thức được bệnh ung thư ngày càng chuyển biến xấu, nghệ sĩ Lê Bình đã chia sẻ những trăn trở về 3 tâm nguyện cuối cùng ông muốn thực hiện.

Nghệ sĩ Lê Bình bị hoại tử thân dưới nghiêm trọng, nói chuyện khó khăn

Tú An |

Bệnh ung thư phổi của nghệ sĩ Lê Bình ngày càng chuyển biến xấu. Hiện, ông bị hoại tử nghiêm trọng phần thân dưới song không hề hay biết vì mất cảm giác.

Nghệ sĩ Lê Bình liệt nửa người, bệnh ung thư chuyển biến xấu

Linh Chi |

Căn bệnh ung thư của nghệ sĩ Lê Bình đã có những chuyển biến xấu khiến nam nghệ sĩ không còn đi lại được và phải ngồi xe lăn.