Mẫu đồng hồ của hãng Christophe Claret nằm trong bộ sưu tập mới mang tên Legend. Trên mặt đồng hồ in hình ảnh Hai Bà Trưng - hai vị nữ tướng lừng danh của lịch sử Việt Nam.
Bức tranh Hai Bà Trưng cưỡi voi được giới thiệu là do họa sĩ nổi tiếng André Martinez vẽ tay. Ông là họa sĩ sinh ra ở Barcelona nhưng sống tại Thụy Sĩ, thường hợp tác với Christophe Claret để vẽ tranh trên các mặt đồng hồ kim loại.
Tuy nhiên, khi vừa ra mắt bộ sưu tập, một số dân mạng đã tinh ý nhận ra bức tranh rất giống với tác phẩm Hai Bà Trưng và Thiên hạ thái bình của họa sĩ Nguyễn Xuân Lam.
Khi đặt bức tranh cạnh mặt đồng hồ, có thể thấy bố cục tách rời nhưng hình ảnh chính và nét vẽ ở hai bên giống hệt nhau. Bên cạnh đó, tranh trên đồng hồ còn được ghép thêm hình con chim giống trong bức Thiên hạ thái bình của Xuân Lam. Điều này khiến nhiều người cho rằng, tranh vẽ trên mặt đồng hồ dường như đã "đạo nhái" tranh của họa sĩ Nguyễn Xuân Lam.
Trước đó, họa sĩ Xuân Lam đã giới thiệu hai tác phẩm này trong triển lãm Vẽ lại tranh dân gian lần 2 mang tên Cuộc gặp gỡ xưa - nay, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam năm 2019.
Họa sĩ Nguyễn Xuân Lam sinh năm 1993, tại Hà Nội, trong một gia đình không có truyền thống hội họa. Năm 2016, anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Thiết kế đồ hoạ tại FPT Arena. Từ đó, anh bắt đầu thực hiện dự án vẽ lại những bức tranh dân gian Việt Nam như: Đàn cá chép, Vinh hoa Ngũ hổ, Ước vọng hồi sinh... theo cách riêng của mình.
Không chỉ vẽ trên giấy, Xuân Lam còn có ý tưởng vẽ tranh trên các vật dụng khác như: Váy, túi xách, phong bao lì xì, lịch bàn, sổ tay… Nỗ lực của anh giúp hình ảnh của dòng tranh dân gian đã trở nên gần gũi hơn với giới trẻ hiện nay.
Những tác phẩm dân gian của Nguyễn Xuân Lam thường mang phong cách đương đại, tập trung vào chi tiết. Đó cũng là lý do nhiều người dễ dàng nhận ra phong cách tranh Xuân Lam khi bắt gặp ở bất cứ đâu.
Mới đây nhất, Nguyễn Xuân Lam vừa nhận được học bổng toàn phần Fulbright của chính phủ Mỹ. Theo đó, anh sẽ xuất ngoại học thạc sĩ hội họa tại Mỹ vào mùa thu năm nay.
Hiện tại, phóng viên Lao Động đã liên lạc với phía họa sĩ Nguyễn Xuân Lam nhưng anh vẫn chưa lên tiếng về sự việc.