Thời tiết thuận lợi, "Đà Lạt 2" - Măng Đen kín khách chơi lễ 2.9

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 3.9, dịp nghỉ lễ Quốc khánh, khách du lịch vẫn tiếp tục đến với thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông để tham quan cảnh đẹp, vui chơi giải trí. 

Theo Trung tâm Văn hóa, thể thao, du lịch và Truyền thông huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, trong 2 ngày đầu tiên của dịp lễ, có khoảng 11.000 lượt du khách đến Măng Đen. 

Từ sau Tết, lượng khách đến Măng Đen tăng đều qua các tháng với gần 120.000 lượt khách trong 7 tháng đầu năm 2022, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021.

Đây là tín hiệu vui mừng của người dân và ngành du lịch sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Dự báo 2 ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, du khách trong và ngoài tỉnh vẫn còn đến thăm Măng Đen.

Du khách đến Măng Đen trong kỳ lễ. Ảnh T.T
Du khách đến Măng Đen trong kỳ lễ. Ảnh T.T

Chị Nguyễn Thảo Mai, du khách tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Quốc lộ 24 vừa mới hoàn thiện nên giao thông đi lên Măng Đen rất thuận lợi, quãng đường dài dường như được rút ngắn lại. Mình và gia đình lên Măng Đen tận hưởng không khí núi rừng, thiên nhiên”.

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2.9 năm nay, thời tiết tại thị trấn Măng Đen tương đối dễ chịu, nắng nhẹ, du khách thuận lợi tham quan, trải nghiệm các địa điểm du lịch như: Thác Pa Sỹ, hồ Đăk Ke, chùa Khánh Lâm… Các địa điểm này luôn thu hút đông đảo du khách thập phương.

Chị Trần Ngọc Hà, chủ một homestay tại Măng Đen chia sẻ: “Từ giữa tháng 8, khách du lịch đã đặt kín phòng. Lượng khách tăng so với năm ngoái khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Tuy nhiên, homestay của mình không tăng tiền phòng bao nhiêu so với ngày bình thường, bởi còn để khách ấn tượng tốt và quay trở lại điểm du lịch vào lần sau”.

Măng Đen nằm ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, cách TP.Kon Tum khoảng 70km. Việc quy hoạch làm sân bay ở Măng Đen tới đây sẽ giúp thúc đẩy kết nối các tour, tuyến du lịch.


THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Du khách nườm nượp đổ về du lịch các đảo ở Kiên Giang dịp Lễ 2.9

NHÓM PV |

Kiên Giang - Dịp nghỉ Lễ 2.9 cũng là thời điểm cuối mùa cao điểm du lịch hè, dù không tăng đột biến nhanh như đợt lễ 30.4 trước đó nhưng lượng du khách đổ về Kiên Giang vẫn khá lớn, nhất là các điểm du lịch biển đảo.

Tạo sức bật du lịch từ kỳ nghỉ lễ 2.9

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Các công ty du lịch nhận định, dịp 2.9 năm nay sẽ không được năng suất cao như cao điểm hè vừa qua, nhưng đây là “bàn đạp” để ngành du lịch phục hồi nhanh chóng, chuẩn bị năng lượng cho mùa du lịch cuối năm. 

Ngày đầu nghỉ lễ 2.9: "Trước khi đi du lịch xa, tôi muốn khám phá TPHCM"

PHUONG NGÂN - VIỆT PHONG |

TPHCM - Ngày đầu nghỉ lễ 2.9, các điểm vui chơi ở trung tâm TPHCM nhộn nhịp khách ra vào, nhiều nơi khách xếp hàng dài để chờ mua vé.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Du khách nườm nượp đổ về du lịch các đảo ở Kiên Giang dịp Lễ 2.9

NHÓM PV |

Kiên Giang - Dịp nghỉ Lễ 2.9 cũng là thời điểm cuối mùa cao điểm du lịch hè, dù không tăng đột biến nhanh như đợt lễ 30.4 trước đó nhưng lượng du khách đổ về Kiên Giang vẫn khá lớn, nhất là các điểm du lịch biển đảo.

Tạo sức bật du lịch từ kỳ nghỉ lễ 2.9

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Các công ty du lịch nhận định, dịp 2.9 năm nay sẽ không được năng suất cao như cao điểm hè vừa qua, nhưng đây là “bàn đạp” để ngành du lịch phục hồi nhanh chóng, chuẩn bị năng lượng cho mùa du lịch cuối năm. 

Ngày đầu nghỉ lễ 2.9: "Trước khi đi du lịch xa, tôi muốn khám phá TPHCM"

PHUONG NGÂN - VIỆT PHONG |

TPHCM - Ngày đầu nghỉ lễ 2.9, các điểm vui chơi ở trung tâm TPHCM nhộn nhịp khách ra vào, nhiều nơi khách xếp hàng dài để chờ mua vé.