Liên quan đến việc một nhóm trí thức gởi thỉnh nguyện thư đến lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị nên đặt tên đường 2 "ông tổ" chữ Quốc ngữ, trao đổi với phóng viên Lao Động tối 27.11, ông Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng, Phó chủ tịch Hội đồng đặt tên đường thành phố Đà Nẵng cho biết đã nhận được thỉnh nguyện thư nói trên.
Tuy nhiên theo ông Hùng thì thỉnh nguyện thư này không thể làm thay đổi quyết định dừng đặt tên đường của thành phố Đà Nẵng, bởi theo luật hiện hành, khi có nhiều ý kiến trái chiều thì việc đặt tên đường buộc phải tạm dừng để xem xét.
Ông Huỳnh Văn Hùng cho rằng thỉnh nguyện thư là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy cuộc tranh luận và ủng hộ - phản đối việc đặt hay không đặt tên đường hai vị linh mục ngày càng sôi động. "Tuy rằng bây giờ thỉnh nguyện thư không thể làm thay đổi quyết định, Nhưng chắc chắn những ý kiến ủng hộ như thế này là cơ sở để tới đây lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cân nhắc khi vấn đề này được đưa ra bàn bạc" - ông Hùng nói.
Trước đó, như Lao Động đã thông tin, một số trí thức đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện gửi chính quyền Đà Nẵng, với nội dung nên đặt tên đường cho hai "ông tổ" của chữ Quốc ngữ.
Lá thư thỉnh nguyện này đã được một số trí thức gồm giáo sư, tiến sĩ, nhà báo, nhà văn, nhà điêu khắc, bác sĩ, luật sư... đồng ký tên.
Hai người nổi bật nhất trong nhóm này là nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng và Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng - Viện trưởng Viện vinh danh chữ quốc ngữ và bảo tồn tiếng Việt, Trường Đại học Duy Tân, cũng là người vừa tham gia lễ đặt bia tri ân tại mộ phần Linh mục Alexandre de Rhodes ngày 5.11.2018, nhân ngày giỗ thứ 358 năm của ông tại thành phố Isfahan, Iran.
Nội dung lá thư thỉnh nguyện như sau: "Chúng tôi, những giáo sư, tiến sĩ, nhà báo, nhà văn, nhà điêu khắc, bác sĩ, luật sư... ký tên dưới đây. Kính gởi đến quý vị thỉnh nguyện thư: Thành phố Đà Nẵng nên đặt tên đường hai vị giáo sĩ Francisco De Pina và Alexandre de Rhodes đã có công lớn trong việc định hình chữ Quốc ngữ khắp nước đã và đang dùng ngôn ngữ này để phát triển văn hóa Việt Nam. Trân trọng kính chào và biết ơn quý lãnh đạo, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã lưu tâm".